Vụ thi thể phụ nữ bị trói tay trên đồi: 15 tuổi gây án bị xử lý sao?

Vụ án mạng thương tâm cháu sát hại cô ở Hà Giang khiến nhiều người phẫn nộ. Nghi phạm khi sát hại người mới 15 tuổi, vậy hắn có bị xử phạt tù?

Vụ án mạng xảy ra tại xã Đồng Tâm, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang đã được làm rõ. Công an đã bắt giữ Long Quang Vui (SN 2002, trú tại xã Đồng Tâm, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang), là nghi phạm sát hại chị Lùng Thị D. (39 tuổi, trú tại thôn Tân Lợi, xã Tân Thành, huyện Bắc Quang). Vui gọi nạn nhân là cô ruột và 2 gia đình khá thân thiết. Nguyên nhân đối tượng gây án là do thù tức cá nhân với cô mình.

Công an tiến hành điều tra vụ án

Nhìn mặt nghi phạm “non choẹt” búng ra sữa khiến nhiều người không khỏi giật mình về sự tàn ác ẩn sau gương mặt “trẻ thơ” của đối tượng. Tính đến khi bị bắt giữ, nghi phạm Vui mới 15 tuổi. Nhiều người thắc mắc không biết Vui bị xử lý ra sao?

Luật gia Nguyễn Hoàng Hải chia sẻ, Điều 12 Bộ luật hình sự (BLHS) quy định, người từ đủ 16 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm. Người từ đủ 14 tuổi trở lên, nhưng chưa đủ 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng do cố ý hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng.

Trong trường hợp như viện dẫn ở trên, do Vui là người chưa thành niên phạm tội thì pháp luật có quy định tại Chương 10 BLHS về người chưa thành niên phạm tội như sau: Người chưa thành niên phạm tội là người từ đủ 14 tuổi đến dưới 18 tuổi phạm tội phải chịu trách nhiệm hình sự theo những quy định của pháp luật.

Nghi phạm 15 tuổi hại chết người bị xử lý ra sao?

Khi quyết định hình phạt đối với người chưa thành niên phạm tội phải tuân thủ theo Điều 74 BLHS, cụ thể như sau: Đối với người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi khi phạm tội, nếu điều luật được áp dụng quy định hình phạt tù chung thân hoặc tử hình, thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng không quá mười hai năm tù; nếu là tù có thời hạn thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng không quá một phần hai mức phạt tù mà điều luật quy định.

Theo luật gia Hải, việc xử lý người chưa thành niên phạm tội chủ yếu nhằm giáo dục, giúp đỡ họ sửa chữa sai lầm, phát triển lành mạnh và trở thành công dân có ích cho xã hội. Trong vụ án trên, căn cứ vào các quy định pháp luật hiện hành, Vui có dấu hiệu của tội Giết người theo điều 93 BLHS với tình tiết định khung hình phạt là có tính chất côn đồ ở khoản 1 với mức án cao nhất là tử hình. Chiểu theo quy định, Vui có thể phải chịu mức án cao nhất 12 năm tù giam.

Xuân Hòa

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/vu-thi-the-phu-nu-bi-troi-tay-tren-doi-15-tuoi-gay-an-bi-xu-ly-sao-a323287.html