Vụ thí sinh Hoa hậu Hòa bình Philippines mất tích: Nghi phạm được tự do, nạn nhân 'biệt vô âm tín'

Cảnh sát Philippines thông báo nghi phạm trong vụ thí sinh hoa hậu bị mất tích đã được thả tự do khiến ai cũng ngỡ ngàng.

Theo tờ GMA, nghi phạm chính của vụ mất tích của Catherine Camilon - thí sinh Hoa hậu Hòa bình Philippines 2023, Thiếu tá Cảnh sát Allan de Castro đã được thả tự do sau hai tháng bị giam giữ. Nguyên nhân được Cảnh sát Quốc gia công bố ở họp báo là vì người này đã bị sa thải.

Chân dung nạn nhân Catherine Camilon trong vụ mất tích. Cô từng là thí sinh Hoa hậu Hòa bình Philippines 2023.

Ở họp báo, phía Cảnh sát Quốc gia Philippines sẽ vẫn tiếp tục theo dõi và điều tra hành vi Allan de Castro để phòng trường hợp cần bắt giữ khẩn cấp người này. Còn riêng về nạn nhân, Catherine Camilon vẫn chưa được tìm thấy sau hơn 3 tháng kể từ khi mất tích.

Gương mặt của nghi phạm chính Allan de Castro được công khai. (Nguồn ảnh: GMA)

Về phía cảnh sát, họ đưa ra dự đoán rằng: "Theo lời kể của nhân chứng, Catherine Camilon có thể đã tử vong. Chúng tôi không xác nhận điều này và hy vọng những gì tốt nhất sẽ xảy ra. Tuy nhiên, phía cảnh sát cũng phòng trường hợp tệ nhất sẽ đến".

Ngày 12/10/2023, Catherine Camilon được gia đình báo mất tích lần đầu tiên. Trong cuộc hội thoại cuối cùng giữa cô và gia đình, người đẹp cho biết cô đang ở một trạm xăng ở Bauan, Philippines.

Cảnh sát bắt đầu vào cuộc để điều tra. Theo lời của hai nhân chứng nhìn thấy vào đêm cô mất tích, họ cho biết Catherine Camilon đã bất tỉnh và người đầy máu, bị ba người đàn ông khuân lên chiếc xe Honda CR-V màu đỏ từ chiếc Nissan Juke màu xám (của nạn nhân).

Sau đó, hai nhân chứng đã bị những người đang chở nạn nhân nhìn thấy. Ba người đàn ông rút súng, chĩa vào họ.

Tiếp theo, cảnh sát phát hiện chiếc xe chở Catherine Camilon được tìm thấy tại một bãi đất trống vào ngày 8/11/2023. Trên xe, đội pháp y đã tìm thấy 17 sợi tóc, dấu vân tay và 12 mẫu máu. Sau 12 ngày, họ xác nhận các dấu vết được tìm thấy ở hiện trường trùng khớp với ADN của cha mẹ nạn nhân.

Ngày 13/11/2023, Cảnh sát bắt giữ Thiếu tá Allan De Castro cùng ba người đàn ông khác với cáo buộc tội bắt cóc và giam giữ trái phép. Theo điều tra, De Castro có mối quan hệ yêu đương với nạn nhân, dù anh ta đã có gia đình.

Chị gái nạn nhân, Chin-Chin nói rằng một người bạn thân của em gái mình đã kể lại toàn bộ mối quan hệ yêu đương của nghi phạm và Catherine Camilon.

Phía cảnh sát nghi ngờ Catherine Camilon muốn chia tay với nghi phạm nên họ đã hẹn nhau vào ngày mà cô mất tích. Tuy nhiên, Allan De Castro phủ nhận.

Hiện tại, tung tích của Catherine Camilon vẫn đang được cộng đồng mạng quan tâm hết mức trên mạng xã hội. Các thông tin về vụ việc được cập nhật liên tục trên truyền thông. Phía Ủy ban Nhân quyền cũng đưa ra yêu cầu cảnh sát phải giải quyết nhanh chóng và công bằng đối với sự mất tích của thí sinh Hoa hậu Hòa bình Philippines.

Mia

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/nguoi-mau-hoa-hau/vu-thi-sinh-hoa-hau-hoa-binh-philippines-mat-tich-nghi-pham-da-tu-do-202401261908042793.html