Nga nói nghi phạm khủng bố Moscow khai có dính líu Ukraine

Vụ tấn công khủng bố ở Moscow làm 144 người chết, hơn 360 bị thương. Nghi phạm cho hay, sau tấn công, họ chạy về Ukraine để nhận thưởng.

Ủy ban Điều tra Nga tiết lộ nghi phạm khai nhận làm theo chỉ dẫn của một người đàn ông bí ẩn, được liên lạc qua Telegram.

Họ được hứa hẹn thưởng sau khi vượt biên giới Nga-Ukraine. FSB đang điều tra liệu Ukraine có liên quan tổ chức vụ tấn công hay không.

Các tay súng được cho là có liên hệ với chủ nghĩa dân tộc Ukraine và nhận tiền từ Kiev. Một nghi phạm khác liên quan tài trợ đã bị bắt.

Ukraine phủ nhận mọi dính líu, trong khi ISIS-K nhận trách nhiệm. Nga nghi ngờ Ukraine và phương Tây đứng sau, bất chấp sự phủ nhận của họ.

Các quan chức Nga, bao gồm Tổng thống Putin và Ngoại trưởng Lavrov, chỉ trích phương Tây và khẳng định có manh mối liên quan Kiev.

Nga bắt nhóm tay súng tại Bryansk khi họ cố gắng vượt biên. Tổng thống Belarus cho biết đã tăng cường an ninh biên giới, buộc các tay súng thay đổi hướng đi.

Tajikistan bắt giữ 9 người tình nghi có liên quan vụ tấn công, được cho là đã liên lạc với các tay súng và có thể liên quan IS.

Nga chỉ trích Hội đồng châu Âu không lên án vụ tấn công, gọi đó là điều đáng xấu hổ trong lịch sử tổ chức.

Xem Video tại Đây

Ánh Vân

Nguồn SGĐT: https://dttc.sggp.org.vn/nga-noi-nghi-pham-khung-bo-moscow-khai-co-dinh-liu-ukraine-post112939.html