Vụ sát hại tài xế xe ôm ở Đông Anh: Nghi phạm đối diện với mức án cao nhất

Với hành vi giết người, cướp tài sản, nghi phạm sát hại tài xế xe ôm công nghệ ở huyện Đông Anh có thể phải đối diện mức hình phạt cao nhất là tử hình.

Nghi phạm sát hại tài xế xe ôm công nghệ, cướp tài sản thời điểm bị công an bắt giữ. (Ảnh: Công an TP Hà Nội)

Nghi phạm sa lưới sau 30 giờ gây án

CQCA huyện Đông Anh, Hà Nội đã chính thức thông tin kết quả điều tra khám phá vụ giết người, cướp tài sản xảy ra ngày 16/7 tại xã Kim Chung, huyện Đông Anh.

Theo thông tin ban đầu, sáng 17/7, CA xã Kim Chung, CA huyện Đông Anh nhận được tin báo về việc phát hiện 1 thi thể nam giới, trên người có nhiều vết thương tại khu vực đường đi ra nghĩa trang thôn Bầu, xã Kim Chung.

Sau khi tiếp nhận tin báo, xác định vụ việc có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, nghi vấn giết người, cướp tài sản, CA huyện đã phối hợp với các Phòng nghiệp vụ, CA TP Hà Nội và VKSND tiến hành bảo vệ hiện trường, khám nghiệm hiện trường, pháp y tử thi, tổ chức điều tra theo quy định. Tại hiện trường phát hiện, thu giữ nhiều chất màu nâu đỏ và 1 đôi dép lê màu đen.

Xác định đây là vụ án giết người, cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng, đối tượng gây án vào ban đêm, thông thạo địa bàn; sau khi sát hại nạn nhân, đối tượng đã cướp tài sản, Ban Chỉ huy CA huyện Đông Anh đã chỉ đạo các Đội nghiệp vụ phối hợp với các Phòng nghiệp vụ và các đơn vị liên quan tập trung lực lượng, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ điều tra làm rõ vụ án, truy bắt bằng được đối tượng gây án.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cùng với sự nỗ lực của các lực lượng, đến 15h50 ngày 18/7, tại thôn Nhuế, xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội, lực lượng Công an đã bắt giữ nghi phạm gây án là Lê Văn Công, SN 1990, trú tại thôn Nhuế, xã Kim Chung, huyện Đông Anh, khi đối tượng đang lẩn trốn tại nhà riêng.

Tại CQCA, Công khai nhận không có nghề nghiệp ổn định, do không có tiền tiêu xài, Công nảy sinh ý định đi cướp tài sản của lái xe ôm công nghệ. Khoảng 20h ngày 16/7, Công mang theo một con dao, bắt xe buýt đến bến xe khách Mỹ Đình để tìm kiếm "con mồi". Khoảng 20h45 cùng ngày, Công thấy anh D. đang đi xe máy một mình nên gọi, giả vờ thuê chở đi xã Nam Hồng, huyện Đông Anh với giá 100.000 đồng.

Đến khu vực đường kênh giữa, đoạn thuộc xã Kim Chung, Công yêu cầu anh D. rẽ vào đường bê tông đi ra nghĩa trang. Lợi dụng khu vực vắng người, Công rút dao, cắt cổ anh D.. Khi nạn nhân chống cự, đối tượng tiếp tục đâm nạn nhân thêm 3 nhát vào bụng, sườn và lưng.

Sát hại nạn nhân xong, Công lấy điện thoại, túi xách có 500.000 đồng của anh D., rồi điều khiển xe máy của nạn nhân bỏ trốn. Trên đường bỏ trốn, Công vứt điện thoại của anh D. xuống bờ mương, thay quần áo và lái xe đến tỉnh Phú Thọ. Ngày 17/7, nghi phạm về nhà giấu con dao gây án. Chiều hôm sau, Công bị cảnh sát bắt giữ sau khoảng 30 tiếng gây án.

Hiện CQCA đang điều tra mở rộng vụ án.

Phạm một lúc 2 tội danh

Dưới góc độ pháp lý, luật sư Nguyễn Hồng Thái - Đoàn Luật sư TP Hà Nội nhận định, đây là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng, hành vi phạm tội của nghi phạm là một trong những hành vi rất nguy hiểm cho xã hội, sẽ phải chịu mức án cao nhất trong Bộ luật hình sự.

Chỉ vì mục đích có tiền tiêu xài, Công đã chuẩn bị hung khí nguy hiểm, sau đó lợi dụng sơ hở của nạn nhân ra tay sát hại nạn nhân để nhằm chiếm đoạt chiếc xe máy.

Hành vi phạm tội của đối tượng Lê Văn Công đã xâm hại đến quyền được sống và quyền sở hữu tài sản của người khác một cách trái pháp luật, gây ảnh hưởng đến tình hình ANTT tại địa phương nên cần thiết phải xử nghiêm minh bằng pháp luật hình sự.

Quá trình thực hiện hành vi của nghi phạm thấy không còn tính người, đi ngược lại những giá cơ bản nhất của con người, đang tâm sát hại đồng loại dã man, tàn bạo để chiếm đoạt tài sản, gây tang thương mất mát không gì bù đắp được cho gia đình người bị hại.

“CQĐT sẽ khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Lê Văn Công về tội “Giết người” theo Khoản 1 Điều 123, BLHS và tội "Cướp tài sản" theo quy định tại Điều 168, BLHS năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017” - luật sư Thái phân tích.

Luật sư Thái phân tích thêm, các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự mà đối tượng Lê Văn Công có thể sẽ bị áp dụng là: Có tính chất côn đồ, giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó lại thực hiện một tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng... Bởi vậy, với tội “Giết người” theo Điều 123, BLHS, đối tượng gây án có thể đối diện với mức hình phạt cao nhất là tử hình.

Ngoài hành vi giết người, đối tượng Lê Văn Công còn sử dụng vũ lực nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản, bởi vậy hành vi thỏa mãn dấu hiệu cấu thành tội Cướp tài sản" theo quy định tại Điều 168, BLHS, hình phạt cao nhất đối với tội danh này là tù chung thân. Hình phạt mà nghi phạm Lê Văn Công có thể phải đối mặt cho cả 2 tội “Giết người” và “Cướp tài sản” là mức án tử hình.

Điều 123, BLHS quy định về tội "Giết người"

1.Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình:

n) Có tính chất côn đồ;

Nếu 2 hung thủ chỉ có ý định cướp tài sản và trong lúc tiến hành dùng vũ lực (hành hung, dùng dao đâm) với nạn nhân để cướp lấy tài sản mà nạn nhân chết thì sẽ phạm tội "Cướp tài sản" với tình tiết “Làm chết người” (Quy định tại điểm c Khoản 4 Điều 168). Khung hình phạt được xác định là phạt tù từ 18 năm đến 20 năm hoặc tù Chung thân. Khung cao nhất mà các hung thủ phải chịu là tù Chung thân.

Thái An

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/vu-sat-hai-tai-xe-xe-om-o-dong-anh-nghi-pham-doi-dien-voi-muc-an-cao-nhat-345044.html