Vụ sát hại gia đình vợ ở Hải Dương: Nạn nhân may mắn thoát nạn hiện sức khỏe ra sao?

Theo người nhà nạn nhân, sau ca phẫu thuật vào đêm 11/8, nạn nhân B.C.C đã thoát khỏi nguy kịch, sức khỏe tiến triển tốt, hiện cháu đã tỉnh táo, có thể nói chuyện được...

Như Báo Sức khỏe và Đời sống đã đưa tin, cách đây 5 ngày, tại thôn Trung, xã Hiệp Lực (huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương) xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng khi Hoàng Anh Thắng (SN 1974, trú tại phường Hồ Nam, quận Lê Chân, TP. Hải Phòng) dùng hung khí sát hại anh B.K.D (SN 1981, em vợ) cùng cháu B.C.C (SN 2006, con trai anh D.K.D). Vụ án mạng thương tâm khiến anh D. tử vong tại chỗ, cháu C. bị thương nặng được người thân nhanh chóng chuyển đến bệnh viện cấp cứu.

Hậu sự của nạn nhân xấu số B.K.D đã được gia đình hoàn tất. Ảnh: Đ.Tùy

Đến thời điểm này, hậu sự của anh B.K.D. đã được gia đình, người thân hoàn tất. Đối tượng gây án đã ra đầu thú. Còn cháu C - nạn nhân may mắn thoát nạn trong vụ án hiện ra sao?

Trao đổi với PV, đại diện gia đình cháu B.C.C cho biết: "Sau khi xảy ra sự việc, cháu C. được sơ cứu tại TTYT xã và chuyển tuyến lên BV Việt Đức trong tình trạng nguy kịch.

Vào đêm 11/8, cháu B C C được tiến hành phẫu thuật. Đến trưa hôm sau cháu C. đã tỉnh. Ngày hôm qua, cháu C. đã nói chuyện được nhưng hạn chế vì sợ ảnh hưởng đến vết thương…".

Cháu B.C.C (nạn nhân thoát nạn trong vụ án mạng đau lòng) đã thoát khỏi nguy kịch, hiện sức khỏe tiến triển tốt. Ảnh: Đ.Tùy

Cũng theo người nhà nạn nhân, sau phẫu thuật, cháu C. đã thoát khỏi nguy kịch, sức khỏe đang có tiến triển tốt; tuy nhiên mọi người vẫn lo lắng vết thương ở tay phải và việc điều trị, hồi phục sẽ lâu dài, chi phí tốn kém.

Ngay khi nhận được tin chồng và con trai gặp nạn, chị Đ.T.H (vợ anh B.D.K) từ Đài Loan (Trung Quốc) trở về quê vào đêm 11/8. Khi hậu sự của chồng hoàn tất, chị H. lên bệnh viện chăm sóc cho con trai. Được biết, vợ chồng chị H. sinh được 2 người con; trong đó cháu C. là lớn, năm nay cháu học lớp 12 trường THPT Ninh Giang, còn con gái út đang học tại trường THCS Hồng Dụ.

Trước đó, vào chiều 10/8, Hoàng Anh Thắng đi từ TP. Hải Phòng về nhà bố mẹ vợ ở thôn Trung, xã (Hiệp Lực, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương). Trước khi đi, Thắng mang theo 2 con dao bầu, 1 dùi cui điện và 1 con dao bấm. Về đến nhà bố mẹ vợ, Thắng ở lại ăn cơm và ngủ qua đêm tại đây.

Sau khi nhận được tin dữ, người thân nạn nhân từ nước ngoài trở về lo hậu sự. Ảnh: Đ.Tùy

Vào rạng sáng 11/8, lợi dụng lúc mọi người trong gia đình nhà vợ đang ngủ, Thắng dùng dao bầu tấn công làm anh B.K.D (em trai ruột của vợ) tử vong tại chỗ; cháu B.C.C (con anh B.K.D) bị thương nặng nguy kịch. Sau khi gây án, Thắng đến Công an huyện Ninh Giang đầu thú.

Tại cơ quan công an, đối tượng khai rằng: Trong thời gian vợ lao động tại Đài Loan, giữa 2 vợ chồng nảy sinh mâu thuẫn nên đối tượng nảy sinh ý định giết em trai của vợ (anh B.K.D) và cháu B.C.C (con trai anh D).

Hiện vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đức Tùy

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/vu-sat-hai-gia-dinh-vo-o-hai-duong-nan-nhan-may-man-thoat-nan-hien-suc-khoe-ra-sao-169230815115914007.htm