Vụ rò rỉ đường ống khí đốt Dòng chảy phương Bắc 1 và 2: Đan Mạch khẳng định 'không phải tai nạn', Ukraine nói Nga 'gây hấn với EU'

Đan Mạch và Ukraine có những nhận định đầu tiên về sự cố rò rỉ các đường ống khí đốt Dòng chảy phương Bắc 1 và 2.

Ukraine nhận định, các sự cố rò rỉ xảy ra đồng loạt trên 2 đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc 1 và 2 nối từ Nga tới Đức qua Biển Baltic có thể là do một 'cuộc tấn công khủng bố' của Moscow gây ra.

Ngày 27/9, Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen nhận định, những sự cố rò rỉ xảy ra đồng loạt trên 2 đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc 1 và Dòng chảy phương Bắc 2 (Nord Stream 1 và 2) gần một hòn đảo của Đan Mạch ở Biển Baltic là do “hành vi cố ý” chứ “không phải là tai nạn”.

Phát biểu họp báo, Bộ trưởng Năng lượng và Khí hậu Đan Mạch Dan Jorgensen cho hay, Copenhagen dự báo những vụ rò rỉ tại 2 đường ống không hoạt động nhưng chứa đầy khí đốt này sẽ kéo dài “ít nhất một tuần”, cho đến khi khí mê-tan thoát hết ra ngoài.

Trước đó cùng ngày, Ukraine nhận định, các sự cố rò rỉ xảy ra đồng loạt trên 2 đường ống dẫn khí đốt trên có thể là do một “cuộc tấn công khủng bố” của Nga gây ra.

Trên mạng xã hội Twitter, ông Mikhaylo Podolyak, Cố vấn Tổng thống Ukraine, viết: “Vụ ‘rò rỉ khí đốt’ quy mô lớn của Nord Stream 1 không khác gì cuộc tấn công khủng bố do Nga lên kế hoạch và một hành động gây hấn với Liên minh châu Âu (EU)”.

Hiện Nga chưa lên tiếng về các nhận định trên của Đan Mạch và Ukraine.

(theo AFP)

Hải An

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/vu-ro-ri-duong-ong-khi-dot-dong-chay-phuong-bac-1-va-2-dan-mach-khang-dinh-khong-phai-tai-nan-ukraine-noi-nga-gay-han-voi-eu-199899.html