Vụ phụ huynh chê trường mới: 2 phương án để 54 học sinh đi học trở lại

Để 54 em học sinh không được phụ huynh cho đến trường thời gian qua, lãnh đạo cấp huyện, xã nhận trách nhiệm và xin lỗi người dân.

Ngày 10-9, tại buổi đối thoại giữa huyện Hòa Vang (Đà Nẵng) cùng các phụ huynh học sinh tại thôn Nam Yên, xã Hòa Bắc. Lãnh đạo huyện Hòa Vang cùng lãnh đạo xã Hòa Bắc đã thẳng thắn nhận trách nhiệm và gửi lời xin lỗi đến các em học sinh vì để xảy ra sự việc thời gian qua.

Chưa cho con đến trường vì sợ mưa lũ

Tại buổi đối thoại, lãnh đạo huyện Hòa Vang đã chia sẻ mục đích, ý nghĩa cũng như chủ trương đúng đắn về việc sáp nhập các điểm trường lẻ nhập vào điểm trường chính tại thôn Phò Nam. Đồng thời, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của các phụ huynh có con em đang theo học tại điểm trường Tiểu học Hòa Bắc để tìm cách đưa các em đến trường một cách sớm nhất.

Đông đảo bà con, phụ huynh thôn Nam Yên tham dự buổi đối thoại. Ảnh: MT

Đại diện phụ huynh chưa cho con tới trường, ông Đinh Xuân Vũ (có con học lớp 5), cho biết chủ trương xây điểm trường mới, không học ở điểm trường cũ trong lúc triển khai đến lúc hoàn thành đã không được chính quyền địa phương thông báo, cũng như lấy ý kiến nhân dân.

Theo ông Vũ còn có sự bất tiện khi đi qua con sông Cu Đê, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn. Vùng này lũ ống, lũ quét tràn về chỉ sau một cơn mưa dài bởi xã Hòa Bắc có địa hình sát núi. Vì thế nên gia đình không cho con em đi học.

Tại buổi đối thoại, nhiều phụ huynh cũng phản ánh đến lãnh đạo huyện Hòa Vang những vấn đề thiết sót của trường học, UBND xã Hòa Bắc trong thời gian qua.

Trước các thông tin trên, ông Tô Văn Hùng, Bí thư huyện ủy Hòa Vang, và ông Nguyễn Thúc Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Hòa Vang, đã nhận lỗi vì để bà con bức xúc, dẫn đến 54 em học sinh không được đến trường. Bà Lê Thị Thu Hà, Bí thư đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hòa Bắc, cũng xin nhận trách nhiệm để các em học sinh được đến trường.

Hai phương án để các học sinh tới trường

Ông Tô Văn Hùng, Bí thư huyện ủy Hòa Vang khẳng định, chính quyền địa phương sẽ tạo mọi điều kiện và hỗ trợ hết sức cho người dân cũng như các em học sinh để các em đến trường học tập.

Lãnh đạo huyện Hòa Vang đối thoại với người dân gần bốn tiếng đồng hồ. Ảnh: MT

Cụ thể, các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt, bố mẹ, ông bà không thể đưa đón các em đến trường, chính quyền địa phương sẽ cắt cử cán bộ tổ chức đưa đón các em. Các em học sinh lớp lớn có thể đi được xe đạp điện thì chính quyền sẽ tặng xe đạp điện để các em có thể tự đi học.

Đối với mùa mưa gió, bão lũ các em học sinh có nhu cầu nội trú, ông Hùng đề nghị trường THCS Nguyễn Tri Phương cạnh bên điểm trường tiểu học Hòa Bắc tổ chức đăng ký cho các cháu ở lại.

Về các hộ kinh doanh sát trường cũ, nay không có kế sinh nhai, địa phương đảm bảo có phương án hỗ trợ sinh kế cho các hộ này.

Nói về điểm trường cũ sẽ làm gì sau khi chuyển về điểm trường mới, đại diện lãnh đạo huyện Hòa Vang cho biết sẽ tiến hành khảo sát để đánh giá chất lượng, nhu cầu. Nếu đạt các tiêu chí để hoạt động, sẽ đưa công trình này trở thành trường mầm non khang trang, phục vụ con em.

Mặc dù lãnh đạo địa phương đã lắng nghe các ý kiến phản ánh của người dân, phụ huynh và trao đổi thẳng thắn nhưng nhiều người dân vẫn không đồng tình với các chính sách hỗ trợ nói trên.

Ông Hồ Tân Ngọc, Trưởng ban tín ngưỡng làng, mong muốn địa phương có phương án, chính sách phù hợp. Ảnh: MT

Kết luận buổi đối thoại, ông Tô Văn Hùng, Bí thư huyện ủy Hòa Vang, đã đưa ra hai phương án cho bà con đưa các cháu đi học.

Phương án thứ nhất, các em học sinh ở khối lớp 1, lớp 2 và lớp 3 sẽ được bố trí giáo viên dạy tạm thời ở điểm trường cũ tại thôn Nam Yên, còn các em lớp 4, lớp 5 sẽ đi học ở điểm trường mới tại thôn Phò Nam. Phương án thứ hai là tất cả các em học sinh sẽ sang học ở điểm trường mới.

Ông Hùng cũng chỉ đạo, sau buổi đối thoại hôm nay, xã Hòa Bắc phải lấy ý kiến của các phụ huynh về hai phương án nêu trên. Nhanh chóng có hướng cho 54 em học sinh được đến trường, không để các em không được đi học.

Bí thư huyện ủy Hòa Vang Tô Văn Hùng đã thông báo đến toàn thể bà con rằng sẽ kiến nghị lên TP thành lập đoàn liên ngành gồm sở Xây dựng, Sở Giáo dục và Đào tạo… tiến hành đánh giá lại cơ sở vật chất của điểm trường cũ và phương án sử dụng tiếp theo đối với điểm trường này.

Minh Trường

Nguồn PLO: https://plo.vn/vu-phu-huynh-che-truong-moi-2-phuong-an-de-54-hoc-sinh-di-hoc-tro-lai-post750779.html