Vụ nữ sinh bị đánh trước cổng trường: Do đòi nợ trên Facebook?

Trong bản tường trình gửi nhà trường, nữ sinh L.T.U cho biết bị hành hung, đánh đập là do trước đó em này đăng status đòi nợ trên mạng xã hội Facebook.

Như trước đó Gia đình Việt Nam đưa tin, những ngày qua trên mạng xã hội Facebook lan truyền đoạn clip một nữ sinh bị hai cô gái hành hung trước cổng trường THPT Hồng Lĩnh (phường Bắc Hồng, TX Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh). Xung quanh khu vực nữ sinh bị đánh có nhiều người đứng xem nhưng không can ngăn.

Trong đoạn video, một cô gái đội mũ bảo hiểm màu đỏ nắm tóc nữ sinh chửi bới rồi đánh tới tấp vào mặt. Một lúc sau, một cô gái mặc áo đen lao tới đánh vừa chửi bới vừa đánh vào mặt nữ sinh. Chưa dừng lại ở đó, cô gái đội mũ bảo hiểm còn lấy dép đánh vào đầu nữ sinh. Thấy nạn nhân bị lột đồ, một nam sinh đã chạy lại can ngăn. Hai kẻ hành hung sau đó bỏ đi.

Nữ sinh bị hành hung, lột áo trước cổng trường

Ngày 13/2, trao đổi với phóng viên Gia đình Việt Nam, ông Nguyễn Đình Thám – Hiệu trưởng trường THPT Hồng Lĩnh – xác nhận nữ sinh bị hành hung trong clip phát tán trên mạng xã hội là em L.T.U, học sinh lớp 10i trường này.

“Sự việc xảy ra vào khoảng 11h20 ngày 11/2, trước khu vực cổng trường, do lúc này các giáo viên của trường đã ra về nên không biết. Đến 16h chiều, nhà trường biết tin về sự việc nên đã báo công an phường Bắc Hồng”, ông Thám nói.

Vị hiệu trưởng cho biết, trường này đang yêu cầu em L.T.U viết bản tường trình để nhà trường phối hợp cùng cơ quan công an làm rõ sự việc. Sáng cùng ngày, em L.T.U xin phép nghỉ học vì tinh thần đang bị hoảng loạn và các vết thương gây đau nhức.

Học sinh trường THPT Hồng Lĩnh bị hành hung trước cổng trường

Trong bản tường trình, em L.T.U (SN 2001, trú khối 6 phường Bắc Hồng, TX Hồng Lĩnh) trình bày: “Do nhà chị Phùng Khánh Linh (một trong hai người hành hung em L.T.U – PV) có nợ nhà em một số tiền 9 triệu đồng nhưng mới trả được 3 triệu và hơn 4 năm rồi không trả nữa. Vì quá bức xúc bột phát nên em đã đăng đoạn status lên facebook để đòi nợ. Ngay lập tức chị Phùng Hằng Nga (người thứ 2 hành hung em U) vào bình luận thách thức, hẹn đập (đánh) em trước cổng trường cấp 3 Hồng Lĩnh”.

Theo em U, một trong số bạn học của nữ sinh này đã quay clip sau đó gửi cho U. “Vì quá tức giận và hoảng loạn nên em đã không thể kiềm chế được hành động của mình nên đã đăng lên facebook”, em U cho biết.

Cũng trong bản tường trình, L.T.U cho biết sau khi clip nữ sinh này bị phát tán trên mạng xã hội, em U bị người trước đó hành hung mình tiếp tục đe dọa.

Trao đổi về sự việc, thượng úy Nguyễn Tiến Duẩn, Trưởng công an phường Bắc Hồng (TX Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh), cho biết đơn vị này đang xác minh, điều tra vụ việc.

“Cơ quan công an đã triệu tập những người có liên quan để làm rõ sự việc. Hiện vụ việc đang trong quá trình điều tra, khi nào có kết luận chúng tôi sẽ thông báo tới các cơ quan liên quan và báo chí”, thượng úy Duẩn nói.

T.Hùng

Nguồn Gia Đình VN: http://www.giadinhvietnam.com/doi-song/vu-nu-sinh-bi-danh-truoc-cong-truong-do-doi-no-tren-facebook-d107641.html