Vũ Như Thành: 'Tuyển Việt Nam không lo bóng bổng'

Cựu trung vệ tuyển Việt Nam tin nếu thủ môn Bùi Tấn Trường chơi tốt, hàng phòng ngự Việt Nam sẽ hóa giải các pha bóng bổng trước Trung Quốc.

Huấn luyện viên (HLV) Vũ Như Thành của CLB Phú Thọ đánh giá về trận đấu giữa Trung Quốc với Việt Nam lúc 0h ngày 8/10. 10 năm trước, Như Thành góp mặt trong trận thua 6-1 và 1-2 của tuyển Việt Nam trước Trung Quốc. Sau 10 năm, khoảng cách hai đội có nhiều thay đổi trong loạt trận vòng loại thứ ba World Cup 2022 trên đất UAE.

Zing đăng bình luận của cựu trung vệ tuyển Việt Nam:

Bóng đá Trung Quốc 10 năm qua không phát triển như kỳ vọng. Ảnh: CFA.

Tôi cho rằng Tấn Trường là một trong những thủ môn ra vào vòng cấm địa tốt nhất Việt Nam lúc này. Nhờ xu hướng này, Tấn Trường sẽ hỗ trợ tốt trong phòng ngự tốt hơn. Cậu ấy cũng thích ra vào hơn Văn Lâm, thủ môn không có xu hướng này.

Điều quan trọng với Tấn Trường là cậu ấy kiểm soát được tâm lý trong những trận đấu quan trọng như thế này. Thật ra, bóng bổng không phải là nỗi lo của chúng ta khi đối mặt với họ. Tuyển Trung Quốc sẽ chuyển sang tạt cánh nếu không tìm được đường vào từ trung lộ.

Bóng đá bây giờ là hệ thống chiến thuật chứ không phải dựa vào 1-2 quả tạt cánh đánh đầu. Nếu hệ thống phòng ngự của chúng ta không tốt, ngay cả cầu thủ tầm thấp có thể tận dụng được cơ hội. Cái đáng ngại của cầu thủ Trung Quốc là thể hình.

Bóng đá Trung Quốc 10 năm trước và 10 năm sau không có gì khác biệt. Cơ bản là 10 năm trước, tuyển Việt Nam không đồng đều, chưa đủ tốt. Chúng ta đã tiến bộ, họ cũng tiến bộ. Họ có nhiều cầu thủ sang châu Âu nhưng chỉ có một, hai nhân tố tốt.

Bóng đá Trung Quốc đang khủng hoảng, nhưng thực tế họ vẫn mạnh hơn chúng ta. Tuyển Việt Nam vẫn có cửa "đâm" thủng lưới Trung Quốc. Thầy trò ông Park có thể đẩy cao pressing với nhiều cầu thủ tấn công với khoảng thời gian ngắn. Đừng để Tiến Linh trơ trọi một mình.

Tuyển Trung Quốc đã thua 2 trận, nhưng cách họ đá với Australia và Nhật Bản sẽ khác với chúng ta. Họ sẽ chơi bóng với Việt Nam, không bị lép vé như 2 đối trọng trước đó.

Cựu trung vệ Vũ Như Thành hội ngộ cựu tuyển thủ Tây Ban Nha Fernando Hierro ở Malaysia. Ảnh: Quang Thịnh.

Ví dụ như chất lượng đội hình của Nhật Bản và Australia có sự đồng đều trong 11 cầu thủ xuất phát. Nhưng với cầu thủ Trung Quốc, họ chỉ có khoảng nửa đội hình như vậy. Khi đối thủ không đồng đều chất lượng như vậy, chúng ta có hệ thống chiến thuật hợp lý.

Thầy trò ông Park cũng có 2 trận thua, nhưng chúng ta đã có được cự ly đội hình, sự kết nối các tuyến tốt hơn sau trận thua Saudi Arabia. Đội hình hiện tại của chúng ta, như ông Park nói là tốt nhất trong lúc này. Tôi tin chúng ta có kết quả tốt và Quang Hải sẽ ghi bàn.

10 năm trước, Lê Công Vinh và Nguyễn Vũ Phong ghi bàn trong hai lượt đi và về. Chúng tôi từng thua 6-1 ở lượt đi vì chưa chuẩn bị tốt. Thời tiết lúc đó quá lạnh, nhiều cầu thủ chưa ký hợp đồng sau AFF Cup 2008. Ở trận lượt về, tuyển Trung Quốc khó khăn lắm mới thắng 1-2 khi tôi và đồng đội chơi tốt hơn.

Thế hệ bây giờ như Quang Hải, Tiến Linh, các em có sự đồng đều trong lối chơi, trẻ trung và khát khao hơn. Đó là những thay đổi rất tích cực. Họ có thể làm được những điều chúng tôi chưa làm được.

Vũ Như Thành sinh năm 1981 ở Nam Định. Anh khoác áo tuyển Việt Nam từ 2003-2010. Cựu trung vệ 40 tuổi đã có bằng A huấn luyện viên và đang dẫn dắt CLB Phú Thọ ở giải V.League 2.

Alvaro Silva: 'Tuyển Việt Nam không phải ngại Trung Quốc' Trả lời Zing, hậu vệ người Philippines cho rằng tuyển Việt Nam hoàn toàn có cơ hội giành chiến thắng trước Trung Quốc ở vòng loại World Cup lúc 0h ngày 8/10 (giờ Hà Nội).

Quang Thịnh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/vu-nhu-thanh-tuyen-viet-nam-khong-lo-bong-bong-post1269187.html