Vụ nam thanh niên chết ngồi trên xe máy: Nguyên nhân là do bị sốc khi sử dụng ma tuý

Bước đầu xác định, nguyên nhân nam thanh niên chết ngồi trên xe máy do bị sốc khi sử dụng ma tuý.

Như chúng tôi đã đưa tin, sáng 21/8, ông Hoàng Văn Chi, Chủ tịch UBND xã Kim Sơn, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên cho hay, khoảng 6h cùng ngày, tại khu vực đường thôn Bãi Cát, xã Kim Sơn, người dân đi qua khu vực phát hiện một nam thanh niên ngồi trên xe máy, hai chân chạm đất. Tuy nhiên đến kiểm tra thì thấy nam thanh niên đã tử vong trước đó.

Hiện trường phát hiện thi thể nam thanh niên tử vong trên xe máy.

Tại hiện trường, nam thanh niên mặc áo kẻ, quần bò, chân không đi giầy, dép. Nam thanh niên ngồi trên chiếc xe máy ở giữa đường, hai chân vẫn chạm đất, đầu gục về phía đầu xe máy.

Cơ quan chức năng sau đó đã xác định được danh tính của nạn nhân. Theo đó, nạn nhân được xác định là anh Lưu Đình H. (31 tuổi, trú tại bản Lác 1, xã Kim Phượng, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên).

Bước đầu khám nghiệm cho thấy, trên người nạn nhân không có dấu hiệu tác động ngoại lực, tài sản vẫn còn nguyên vẹn. Nguyên nhân tử vong được xác định là do H. sử dụng ma túy và sốc dẫn đến tử vong.

Được biết, người nhà nạn nhân đã yêu cầu phía cơ quan chức năng không khám nghiệm tử thi.

Nguồn Phụ Nữ Today: http://phunutoday.vn/vu-nam-thanh-nien-chet-ngoi-tren-xe-may-nguyen-nhan-la-do-bi-soc-khi-su-dung-ma-tuy-d154248.html