Vụ lật thuyền trên sông Krông Nô: Đã tìm thấy thi thể 2 nạn nhân

Được 2 thủy điện ở thượng nguồn phối hợp, đóng cửa xả để hạ mực nước sông, lực lượng chức năng đã tìm được thi thể 2 nạn nhân bị nước cuốn trôi.

Chiều 12-7, ông Hồ Quốc Bảo, Chủ tịch UBND xã Đức Xuyên, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông xác nhận, lực lượng cứu hộ cứu nạn đã tìm thấy thi thể nạn nhân anh Hồ Văn C. và Đặng Đình D. (cùng 37 tuổi, trú xã Đức Xuyên), cách hiện trường lật thuyền khoảng 500m.

Lực lượng chức năng đang tìm kiếm các nạn nhân

Theo ông Bảo, sáng cùng ngày, khi nhận được tin báo về vụ lật thuyền, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để tìm kiếm nạn nhân. Bên cạnh đó, thủy điện Buôn Tua Srah và Chư Pông Krông nằm thượng nguồn sông Krông Nô cũng phối hợp đóng cửa xả để hạ mực nước trên sông.

Sau nhiều giờ tìm kiếm, đến khoảng 13 giờ cùng ngày, lực lượng cứu hộ tìm thấy thi thể anh D. và đến 14 giờ 20 thì tìm thấy thi thể C. Các nạn nhân đã được trục vớt, bàn giao thi thể cho gia đình lo hậu sự.

Trước đó, Báo SGGP đã phản ánh, khoảng 9 giờ 30 ngày 12-7, anh C. và anh D. dùng thuyền chở bắp từ xã Ea Rbin (huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk) vượt sông Krông Nô đưa về nhà tại xã Đức Xuyên. Khi thuyền ra giữa dòng thì bất ngờ lật, khiến cả hai rơi xuống sông, bị nước cuốn trôi, mất tích.

MAI CƯỜNG

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/vu-lat-thuyen-tren-song-krong-no-da-tim-thay-thi-the-2-nan-nhan-post697191.html