Vụ lật tàu ở Thái Lan: Số người thiệt mạng tăng lên 20

Các nhân viên cứu hộ vừa tìm thấy thêm 7 thi thể khiến số người chết trong vụ lật tàu chở khách trên sông Chao Phraya ở Thái Lan tăng lên 20.

Cục Hàng hải Thái Lan cho biết, chiếc tàu bị đắm trên sông Chao Phraya khi đưa khoảng 150 hành khách chủ yếu là những người theo đạo Hồi đi hành lễ từ Ayutthaya về Nonthaburi.

Các đơn vị cứu hộ đã cố định tàu để tránh bị lật và trôi, tạo điều kiện thuận lợi tìm kiếm người mắc kẹt. Ảnh: Reuters

Người lái tàu đã cố gắng vượt một chiếc xà lan chở cát khiến tàu mất lái, đâm vào cọc bê tông dẫn tới tai nạn. Thuyền trưởng của tàu có thể bị khởi tố với các tội danh cáo buộc gây ra cái chết của nhiều người. Tàu cũng không được đăng kiểm đúng và chở quá số khách quy định so với thiết kế.

Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-o-cha gửi lời chia buồn với gia đình các nạn nhân trong vụ lật tàu và chỉ đạo Bộ Nội vụ hỗ trợ tài chính. Ông Prayuth cũng ra lệnh đình chỉ hoạt động của công ty sở hữu tàu.

Ngoài ra, Hội đồng Quốc gia vì hòa bình và trật tự của Thái Lan cũng ra lệnh cho các cơ quan liên quan đẩy mạnh các biện pháp tăng cường an toàn giao thông thủy. Đây là vụ tai nạn đường thủy lớn nhất tại Thái Lan kể từ năm 1995 và là vụ tai nạn tàu thứ 4 kể từ đầu năm./.

Quang Trung/VOV-Bangkok

Nguồn VOV: http://vov.vn/thegioi/vu-lat-tau-o-thai-lan-so-nguoi-thiet-mang-tang-len-20-552175.vov