Vụ lật tàu hỏa ở Huế: Đã đưa thi thể phó tàu mắc kẹt ra ngoài

Sau khi vụ tai nạn tàu hỏa nghiêm trọng tại Thừa Thiên – Huế xảy ra, lực lượng chức năng đã nỗ lực đưa thi thể của phó tàu bị mắc kẹt ra ngoài đồng thời giúp đỡ những hành khách bị gặp nạn khác tiếp tục lộ trình.

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình - Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia có công điện gửi UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, Bộ GTVT đề nghị nhanh chóng khắc phục hậu quả.

Phó Thủ tướng gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân tử vong, động viên thăm hỏi các nạn nhân bị thương, đồng thời, phân công đồng chí Phó Chủ tịch chuyên trách trực tiếp xuống hiện trường phối hợp với Ủy ban nhân dân, Ban ATGT tỉnh Thừa Thiên - Huế xử lý, khắc phục hậu quả vụ tai nạn.

Lực lượng cứu hộ tìm cách đưa thi thể tàu phó mắc kẹt ra ngoài. Ảnh: L.C

Phó thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế chỉ đạo các cơ quan chức năng huy động những điều kiện tốt nhất về y tế để cứu chữa nạn nhân bị thương, tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ động viên gia đình các nạn nhân tử vong và các nạn nhân bị thương, chỉ đạo Công an tỉnh khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân, xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm gây ra vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng này.

Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Văn Cao - Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết, nguyên nhân ban đầu gây ra tai nạn thảm khốc trên là do xe tải không quan sát khi băng qua đường ray.

Hiện các hành khách gặp nạn trên tàu SE2 đã được đưa lên xe quay về TP. Huế. Nhiều hành khách cảm thấy mệt mỏi tuy nhiên vẫn cảm thấy may mắn hơn so với những hành khách bị nạn. Sau khi về tới Ga Huế, các hành khách đã được bố trí chỗ nghỉ ngơi tại Công ty vận tải hành khách Hà Nội – Chi nhánh Huế.

Hành khách gặp nạn trên tàu SE2 chờ tại Ga Huế để tiếp tục lộ trình. Ảnh: L.C

Ga Huế đã yêu cầu tất cả xe taxi không được hoạt động trước nhà Ga để ưu tiên cho phương tiện vận tải vận chuyển hành khách bị ảnh hưởng từ vụ tai nạn đường sắt. Nhiều ô tô vận chuyển cũng có mặt tại nhà ga để phục vụ việc vận chuyển các hành khách đi tàu hướng Bắc – Nam vào Ga Đà Nẵng để tiếp tục hành trình.

Tại hiện trường, công tác bảo vệ hiện trường, phục vụ khắc phục công tác thông tuyến đường sắt vẫn đang được cơ quan chức năng khẩn trương tiến hành.

Đến 19h30 ngày cùng ngày, thi thể của phó tàu SE2 bị mắc kẹt trong đầu kéo sau vụ tai nạn đã được lực lượng cứu hộ đưa ra khỏi tàu và đưa về Bệnh viện đa khoa Chân Mây để khám nghiệm tử thi.

Như Báo GĐ&XH đã đưa tin, khoảng 15h ngày 20/2, tàu SE2 đi từ TP. Hồ Chí Minh ra Hà Nội khi đến đường ngang Km 738+200, tuyến đường sắt Bắc Nam, thuộc địa bàn thôn Phước Hưng, xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc thì va chạm với xe tải mang biển kiểm soát 75C – 02691.

Vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 3 người tử vong tại chỗ, 4 người bị thương nặng. Trong số các nạn nhân tử vong có phó tàu Phạm Hồng Phượng (SN 1984, quê Yên Bái).

Thi thể phó tàu được đưa ra ngoài

Lê Chung

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/vu-lat-tau-hoa-o-hue-da-dua-thi-the-pho-tau-mac-ket-ra-ngoai-20170220214339036.htm