Vụ lao động tử vong trên thúng bị đâm chìm: Hỗ trợ ban đầu 50 triệu đồng cho gia đình nạn nhân

Theo tin từ Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, hiện nay sau khi tiếp nhận 2 lao động được cứu vớt từ tàu Phúc Khánh, qua làm việc với đại diện chủ tàu và gia đình các nạn nhân, 2 bên đã thỏa thuận tàu Phúc Khánh hỗ trợ ban đầu 50 triệu đồng cho gia đình để huy động phương tiện tiếp tục tìm kiếm thi thể nạn nhân Nguyễn Hữu V. Sau khi trả hàng, tàu Phúc Khánh sẽ tiếp tục phối hợp giải quyết vụ việc.

Đến 17 giờ 30 phút ngày 17/1, được sự đồng ý của Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận, tàu Phúc Khánh đã hành trình về Cảng Tiên Sa, Đà Nẵng để trả hàng. Vụ việc đang tiếp tục được các cơ quan chức năng điều tra, xác minh, kết luận vụ việc.

Hoạt động khai thác hải sản trên biển Bình Thuận.

Trước đó, khoảng 8 giờ 45 phút ngày 17/1, tàu Phúc Khánh đã đưa 2 lao động được cứu vớt an toàn trên thúng máy bị tai nạn vào khu vực Bến cảng xăng dầu - LPG Tuy Phong. Đồn Biên phòng Hòa Minh đã phối hợp với chính quyền địa phương tiếp nhận 2 lao động, gồm Nguyễn Phúc (SN 1975) và Đỗ Hữu (SN 1974) tổ chức thăm khám sức khỏe và tiến hành làm việc bước đầu với 2 lao động. Qua làm việc, các lao động bước đầu xác nhận, ngày 16/1 tàu Phúc Khánh đã đâm chìm thúng máy, sau đó tàu Phúc Khánh tổ chức cứu nạn được 2 lao động, còn 1 lao động đã tử vong là Nguyễn Hữu V. (SN 1990, Phan Rí Cửa, Tuy Phong), chưa tìm thấy thi thể. Hiện Đồn Biên phòng Hòa Minh đang phối hợp với Cảng vụ hàng hải Bình Thuận và Công an huyện Tuy Phong tiếp tục xác minh, điều tra, làm rõ vụ việc.

Nguồn Bình Thuận: https://baobinhthuan.com.vn/vu-lao-dong-tu-vong-tren-thung-bi-dam-chim-ho-tro-ban-dau-50-trieu-dong-cho-gia-dinh-nan-nhan-105268.html