Vụ khủng bố ở Nga: Ít nhất 115 người đã thiệt mạng, bắt giữ nhiều nghi phạm

Hôm 23/3, tờ Guardian đưa tin chính quyền Nga đã bắt giữ nhiều nghi phạm liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở khu phức hợp biểu diễn Crocus ở ngoại vi Moscow, trong khi đó con số thiệt mạng sau vụ tấn công đã lên đến 115 người.

Truyền thông nhà nước Nga đưa tin, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã được thông báo rằng 11 nghi phạm đã bị bắt giữ sau vụ tấn công khủng bố hôm 22/3; đồng thời cho biết vụ tấn công đã giết chết ít nhất 115 người, trong đó có 3 trẻ em.

Theo đó, Ủy ban Điều tra Nga thông báo 115 người đã thiệt mạng vào sáng sớm 23/3 sau vụ tấn công. 107 người đã phải nhập viện, trong đó có nhiều người đang trong tình trạng nghiêm trọng. Bộ Y tế thông tin, có 5 trẻ em nằm trong số những người phải nhập viện.

Truyền thông Nga cho biết, người đứng đầu cơ quan tình báo Nga đã thông báo với Tổng thống Putin rằng 11 người đã bị bắt giữ, trong đó có 4 người liên quan trực tiếp đến vụ tấn công.

Những viên đạn thu được từ hiện trường - Ảnh: EPA

Trong một báo cáo riêng biệt chưa được xác minh, trích dẫn tin nhắn Telegram từ nghị sĩ Nga Alexander Khinshtein, truyền thông Nga đưa tin hai người đã bị giam giữ tại vùng Bryansk của Nga sau một cuộc rượt đuổi bằng ô tô. Bryansk nằm ở phía tây nam Moscow.

Lời kêu gọi hiến máu đã khiến một bệnh viện ở Moscow phải từ chối những người hiến máu vì có quá nhiều người đã đến bày tỏ việc muốn tham gia để cứu các nạn nhân.

Chính quyền Moscow cho hay, họ sẽ hỗ trợ tài chính cho những người bị ảnh hưởng bởi vụ tấn công và sẽ tổ chức tang lễ cho các nạn nhân. Người dân khắp nơi đã đổ đến đặt hoa tưởng niệm tại hiện trường.

Sau khi thực hiện vụ tấn công khủng bố, nhóm tội phạm có ý định vượt qua biên giới Nga-Ukraine và có liên hệ với phía Ukraine. Cuộc điều tra về vụ tấn công khủng bố vẫn đang tiếp tục.

Cố vấn tổng thống Ukraine - Mykhailo Podolyak tuyên bố Kyiv không liên quan gì đến vụ tấn công.

Chính trị gia đồng thời là cựu sĩ quan quân đội Nga Andrey Kartapolov đã tuyên bố “phải có câu trả lời rõ ràng trên chiến trường” nếu có bất kỳ sự liên quan nào của Ukraine trong vụ tấn công vào khu phức hợp Crocus.

Không cung cấp bất kỳ bằng chứng nào, ông nói với hãng tin Nga RIA Novosti rằng "Ukraine và những người bảo trợ của nhóm khủng bố và là những bên liên quan chính trong vụ tấn công khủng bố tại Crocus".

Kartapolov hiện là người đứng đầu Ủy ban quốc phòng của Hạ viện Nga.

Lính đứng canh trước hiện trường vụ khủng bố - Ảnh: EPA

Hoa được người dân đặt tưởng niệm các nạn nhân trước khu phức hợp diễn ra vụ khủng bố - Ảnh: AFP

Anh Duy

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/quoc-te/thoi-su-quoc-te/vu-khung-bo-o-nga-it-nhat-115-nguoi-da-thiet-mang-bat-giu-nhieu-nghi-pham_160288.html