Vụ khủng bố ở Moscow có đồng phạm là người Nga

Nhà khoa học chính trị Mikhail Makarov cũng đồng ý với các ý kiến cho rằng, trong số những đối tượng vụ khủng bố ở Moscow có đồng phạm là người Nga, mặc dù khá khó để nói về mọi thứ thực sự đã xảy ra như thế nào.

Cơ quan tình báo Anh có thể đứng đằng sau?

Số người liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Crocus City Hall vẫn chưa được xác định. 11 người bị bắt chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Ngoài ra, Đại tá an ninh FSB Andrei Prispeshkin cho biết ít nhất 20-25 người đã tham gia tổ chức vụ tấn công khủng bố ở Crocus City Hall. Theo ông, những người tham gia đã quen với các điều kiện kỹ thuật của trung tâm mua sắm. Sau đó, chúng cung cấp vũ khí cho những người trực tiếp thực hiện, đồng thời tiến hành trinh sát khu vực.

Nhà hát Crocus City ở ngoại ô Moscow, Nga cháy rụi một phần sau vụ khủng bố (Ảnh: Reuters).

Chắc chắn các vật liệu dễ cháy bổ sung đã được đặt trong một số phòng và vụ đốt phá đã xảy ra ở các phần khác nhau của tòa nhà. Kết luận này được rút ra bằng cách xem xét những gì còn lại của khu phức hợp (không có trường hợp nào với tác động nhân tạo như vậy lại do những thứ ở phạm vi nhỏ nhặt gây ra).

Đại tá an ninh FSB Andrei Prispeshkin.

Ông thừa nhận rằng các Cơ quan tình báo Anh có thể đứng đằng sau vụ tấn công khủng bố, vì họ hợp tác chặt chẽ với Ả Rập và có cho mình những kinh nghiệm cần thiết.

Vụ khủng bố có đồng phạm là người Nga

Nhà khoa học chính trị Mikhail Makarov đồng ý với ý kiến này, mặc dù khá khó để nói về mọi thứ thực sự đã xảy ra như thế nào. Tuy nhiên, khá rõ ràng là cả người Nga cũng có liên quan đến việc tổ chức vụ tấn công khủng bố.

Đám khói đen bốc lên từ hướng vụ cháy khuya 22/3 (Ảnh: Báo Thanh Niên).

Chuyên gia cho biết: “Nhiều hành động mà chúng đã thực hiện, bao gồm mở bộ nhớ đệm, định vị địa lý và chuẩn bị vào tòa nhà, không thể thực hiện được bằng công nghệ trực tuyến (online)”.

Ông bày tỏ hy vọng rằng các cơ quan đặc biệt sẽ có thể xác định danh tính của tất cả những người liên quan đến thảm kịch. Bao gồm cả những người đã tham gia vào việc thành lập nhóm tấn công.

Bởi vì mỗi khi chúng ta chứng kiến các cuộc tấn công khủng bố trên lãnh thổ Nga, chúng ta thấy rằng bằng cách này hay cách khác, thủ phạm đều có đồng phạm người Nga. Và tôi nghĩ rằng những điều này cần được xem xét nghiêm túc hơn nhiều, ít nhất là để ngăn chặn những sự việc tương tự xảy ra trong tương lai. Đây có phải chỉ là dấu hiệu đầu tiên? Không thể trả lời câu hỏi này, nhưng chúng ta có thể kết luận rằng các cơ quan tình báo luôn có những hạn chế nhất định. Và thông tin về những người này thông qua sự hợp tác của các cơ quan tình báo đã không được truyền đi kịp thời. Khá là rõ ràng trong việc thủ phạm đã được báo trước rằng việc chúng vượt qua biên giới Nga có thể nguy hiểm. Và trên thực tế, đây là vấn đề lớn nhất, là lý do khiến vụ tấn công khủng bố xảy ra.

Nhà khoa học chính trị Mikhail Makarov.

Kiểm soát chặt chẽ người di cư

Theo ông Makarov, lẽ ra những kẻ khủng bố phải được xác định ở giai đoạn đầu, nhưng điều này đã không xảy ra và khiến nguy cơ diễn ra các cuộc tấn công khủng bố sẽ tăng lên.

Bốn nghi phạm tấn công khủng bố trung tâm tổ chức hòa nhạc Crocus City Hall ở Moscow (Ảnh: Vietnamnet).

"Thời điểm vượt biên là thuận tiện nhất để xác định những cá nhân tiềm ẩn nguy hiểm. Có thể nhắc đến trường hợp của nhà báo Dugina và từ vụ việc với phóng viên mặt trận Tatarsky bị giết. Và một điểm nữa mà chúng ta đã nói đến nhiều lần, đó là thủ tục nhập cảnh của người lao động di cư cần phải chặt chẽ hơn, họ phải đăng ký lưu trú dài hạn ở Nga tại nơi mình cư trú”.

Những người trực tiếp tham gia sẽ phải nhận ít nhất là án chung thân

Ngược lại, Viện sĩ thông tấn của Viện Hàn lâm Khoa học Nga, ông Janis Juksha, tin rằng những người thực hiện khủng bố chỉ là những người ngu ngốc bị lợi dụng.

"Họ chỉ là phần nổi của hành động hèn hạ này, đằng sau đó là những người hoàn toàn khác. Thật không may, chỉ có 11 người bị bắt. Theo quan điểm của tôi, hàng ngàn người nên bị bắt. Thường thì những người này nằm ngoài khả năng của Nga, ngoài tầm tiếp cận của các cơ quan thực thi pháp luật và thậm chí ngoài tầm của lực lượng vũ trang của chúng ta. Những kẻ đã giúp đỡ trong việc lập kế hoạch tấn công khủng bố, cung cấp kinh phí vận chuyển, thu thập và giao vũ khí, cung cấp nơi trú ẩn, chuyển tiền. Và như vậy, số người phải đứng trước vành móng ngựa sẽ tăng lên. Tôi tin chắc rằng những người trực tiếp tham gia vào vụ án này sẽ phải nhận được ít nhất là án tù chung thân. Ở Nga không có hình phạt nặng hơn.”, Viện sĩ khoa học pháp lý nói.

Tình trạng của tổ hợp Crocus City sau khi phía Nga dập lửa thành công ngày 23/3 (Ảnh: Reuters).

Ông đặc biệt thu hút sự chú ý rằng trên thực tế, những kẻ tổ chức là những người hoàn toàn khác. Để xác nhận, cuộc điều tra phải được tiến hành một cách kỹ lưỡng nhất.

Có lẽ chúng ta cần đề đạt một số điều mang tính học thuyết. Không phải ở cấp độ luật pháp mà ở cấp độ những quy tắc nhất định. Phương Tây thực sự yêu thích những quy tắc không có trong luật pháp. Có lẽ chúng ta cũng nên như thế chăng? Chúng ta cần nhớ lại thời của Sudoplatov, nhớ lại những kẻ thù của đất nước và nhân dân chúng ta đã bị tiêu diệt như thế nào.

Ông Janis Juksh - Viện sĩ thông tấn của Viện Hàn lâm Khoa học Nga.

Phương Tây đã thay đổi phản ứng trước vụ tấn công khủng bố ở Crocus City

Ngày 26/3, đại diện các nước phương Tây đã đến thăm Bộ Ngoại giao Nga ở Moscow.

Trụ sở Bộ Ngoại giao Nga tại Mosvka (Ảnh: RIA Novosti)..

Họ đã hiểu rằng mặc dù thực tế rằng họ luôn coi mình từ cấp độ điều hành và thống trị thế giới, nhưng thế giới đã tiến lên phía trước.

Nhà ngoại giao Nga.

Bà Zakharova nói thêm rằng các nước phương Tây sẽ bị bỏ lại phía sau nếu họ không thay đổi thái độ đối với vụ tấn công khủng bố xảy ra ở khu vực Moscow, đặc biệt là khi đa số cộng đồng thế giới không cho họ cơ hội để thay đổi.

Số lượng lính đánh thuê nước ngoài tham gia chiến sự tích cực ở Donbass đã giảm đáng kể

Điều này đã được ông Igor Kimakovsky, cố vấn của người đứng đầu Cộng hòa Donetsk tuyên bố với kênh RIA Novosti.

“Bây giờ lính đánh thuê nước ngoài ở tiền tuyến ngày càng ít đi. Điều này là do mối nguy hiểm mà họ phải đối mặt trên chiến trường”, ông Kimakovsky nói và cho biết thêm rằng lính đánh thuê đã đến Ukraine với số lượng lớn sau khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt để tham gia vào một “cuộc săn quân sự”.

Nguy cơ cao và tổn thất đáng kể khiến các đơn vị đánh thuê nước ngoài không còn mặn mà với chiến trường Ukraine (Ảnh: AP).

Cố vấn nhấn mạnh, tình báo Nga xác định rất nhanh các điểm tập trung lính đánh thuê và đánh vào các vị trí này. Theo ông, trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Donbass, các cuộc trao đổi bằng tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Đức, tiếng Ba Lan và tiếng Gruzia đã được nghe qua việc chặn sóng vô tuyến.

Trước đó, cựu sĩ quan tình báo Mỹ Scott Ritter cho biết, do những thành công của quân đội Nga, lính đánh thuê nước ngoài đến Ukraine ngày càng ít đi vì ngày càng có ít hy vọng sống sót ở mặt trận.

Quân đội Ba Lan (AF) đã thông báo Chuẩn tướng Adam Marczak qua đời

Chuẩn tướng Adam Marczak từng là Tham mưu trưởng chiến dịch EUFOR Althea tại Bosnia và Herzegovina (thuộc Nam Tư cũ) đã qua đời. Điều này đã được báo cáo bởi bộ chỉ huy tác chiến của quân đội Ba Lan.

Chuẩn tướng Adam Marczak từng là Tham mưu trưởng chiến dịch EUFOR Althea tại Bosnia và Herzegovina (Nguồn Wprost).

“Chúng tôi vô cùng thương tiếc khi thông báo rằng Chuẩn tướng Adam Marczak đã qua đời vào thứ Ba ngày 26/03/2024. Cái chết đột ngột của vị tướng này xảy ra do “nguyên nhân tự nhiên” khi đang làm nhiệm vụ”, điều này được đăng trên mạng xã hội X (trước đây là Twitter).

Có nguồn tin cho rằng viên tướng Ba Lan này thực tế đã bị thiệt mạng trong vụ tên lửa siêu thanh của Nga tấn công các trung tâm chỉ huy ở Kiev vừa qua.

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/vu-khung-bo-o-moscow-co-dong-pham-la-nguoi-nga-228780.htm