Vụ khiếu nại đất ở Cam Lâm: Hướng dẫn người dân gửi đơn đến tòa án

Ông Nguyễn Hân (thôn Văn Thủy, xã Cam Phước Tây, huyện Cam Lâm) vừa có đơn gửi Báo Khánh Hòa phản ánh khu đất trồng cây hàng năm ông canh tác từ năm 2000 đến nay nhưng khi kê khai, đền bù thực hiện Dự án Đường bộ cao tốc Nha Trang - Cam Lâm thì xuất hiện tên của một người khác nhận tiền bồi thường. Tuy nhiên, lãnh đạo UBND xã Cam Phước Tây khẳng định việc bồi thường khu đất này hoàn toàn đúng quy định pháp luật.

Tranh chấp nhận tiền bồi thường với mẹ ruột

Theo trình bày của ông Hân, năm 2000, ông có khai hoang khu đất rộng hơn 3.000m2 tại thửa đất 238 tờ bản đồ số 10 nằm ven suối ở thôn Văn Thủy để trồng cây. Đến năm 2014, khi Nhà nước làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo chương trình VLAP thì khu đất này được đứng tên người khác. Đến năm 2019, khi Nhà nước thu hồi để thực hiện Dự án Đường bộ cao tốc Nha Trang - Cam Lâm, ông Hân mới phát hiện đất ông đang canh tác không phải do mình đứng tên. Vì vậy, ông Hân không được nhận tiền bồi thường đối với diện tích hơn 800m2 bị thu hồi tại thửa đất này. Sau khi phát hiện sự việc, ông đã làm đơn gửi chính quyền địa phương xem xét lại việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và nhận tiền bồi thường nhưng đến nay vẫn không được giải quyết.

Ông Nguyễn Hân (bên phải) bên thửa đất 238 nằm cạnh cao tốc Nha Trang - Cam Lâm.

Ông Phạm Thành Hanh - Chủ tịch UBND xã Cam Phước Tây cho biết, thửa đất 238 tờ bản đồ số 10 không phải của ông Hân mà là của cha mẹ ông Hân cho ông canh tác trên đất. Năm 2014, Nhà nước làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho cha mẹ ông Hân là ông Nguyễn Quyến và bà Ngô Thị Thu Hoa. Khi Nhà nước làm thủ tục thu hồi, giải phóng mặt bằng để thực hiện Dự án Đường bộ cao tốc Nha Trang - Cam Lâm thì thực hiện đền bù cho người đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Do đó, việc ông Hân khiếu nại là không có căn cứ.

Hòa giải bất thành

Theo ông Hanh, UBND xã đã nhiều lần mời ông Hân, bà Hoa và các thành viên trong gia đình đến hòa giải nhưng đều bất thành. Do ông Quyến và bà Hoa đứng tên thửa đất 238, nên sau khi ông Quyến chết (không để lại di chúc), số tiền này phải có bà Hoa và các con của bà Hoa cùng ký tên mới nhận được tiền bồi thường. Tại buổi hòa giải ngày 2-6, ông Hân yêu cầu được thừa kế 2 thửa đất gồm: Thửa số 1 tờ bản đồ 17 rộng 1.270m2, thửa đất 238 tờ bản đồ số 10 (đều do ông Quyến và bà Hoa đứng tên), đồng thời nhận toàn bộ số tiền đền bù hơn 800m2 tại thửa đất 238. Phương án này được toàn bộ gia đình chấp nhận, với điều kiện toàn bộ tài sản thừa kế còn lại của ông Quyến sẽ được giao cho ông Nguyễn Gia Hảo (em ruột ông Hân) toàn quyền sử dụng; nhưng ông Hân không đồng ý nội dung này nên buổi hòa giải không thành công.

Theo báo cáo gửi UBND huyện Cam Lâm và Thanh tra huyện Cam Lâm mới đây, UBND xã Cam Phước Tây khẳng định, xã đã thực hiện thủ tục xác định nguồn gốc và đối tượng sử dụng đất, xác lập hồ sơ bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất theo quy định. Hiện nay, ông Hân đang tranh chấp về số tiền bồi thường và quyền sử dụng đất đối với thửa đất 238 tờ bản đồ số 10 vì cho rằng việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thửa đất này cho ông Nguyễn Quyến và bà Ngô Thị Thu Hoa là không đúng đối tượng sử dụng đất. Do ông Quyến đã chết, các thành viên trong gia đình bà Hoa chưa thực hiện việc phân chia tài sản thừa kế, chưa thỏa thuận thống nhất cử đại diện nhận tiền bồi thường hỗ trợ nên Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Cam Lâm chưa thể chi trả. Do hòa giải nhiều lần bất thành nên UBND xã Cam Phước Tây đã hướng dẫn bà Hoa và ông Hân gửi đơn đến Tòa án để được xem xét giải quyết theo quy định.

VĂN KỲ

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/xa-hoi/202310/vu-khieu-nai-dat-o-cam-lamhuong-dan-nguoi-dan-gui-don-den-toa-an-2b07629/