Vũ khí bí mật của Quân đội Nga ở Ukraine là lính đặc nhiệm

Truyền thông Mỹ cho rằng: Vũ khí bí mật của Quân đội Nga trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine chính là các toán lính đặc nhiệm.

Nhiều khả năng lực lượng đặc nhiệm Nga đã phối hợp với lực lượng đổ bộ đường không, nhằm chiếm sân bay Gostomel (hay còn gọi là sân bay Antonov) gần thủ đô Kyiv. Đây là một sân bay quốc tế có vị trí chiến lược ở phía Tây Bắc của Kyiv.

Đánh chiếm sân bay là một nhiệm vụ đặc trưng của chiến đấu đường không và lực lượng đặc biệt. Nếu quân đội Nga chiếm được sân bay Gostomeli, họ có thể nhanh chóng đưa lực lượng phía sau tiếp viện và vật chất đến Kyiv.

Trong trường hợp này, các lực lượng đặc biệt sẽ tấn công sân bay và sử dụng sân bay làm bàn đạp cho việc chiếm đóng Kyiv sau này. Đây chính là đầu cầu quan trọng, mà Quân đội Nga cần phải chiếm giữ.

Lực lượng đặc biệt của Nga không chỉ là một lực lượng tinh nhuệ duy nhất, họ bao gồm nhiều lực lượng chiến đấu, biên chế trong nhiều quân, binh chủng của quân đội và lực lượng cảnh sát, với nhiều nhiệm vụ khác nhau.

Một số đội hoạt động đặc biệt được đào tạo bài bản ở Nga là từ các lực lượng đặc biệt, tương tự như “Lữ đoàn 75 Biệt động quân” của Quân đội Mỹ. Một số nhóm thậm chí còn được coi là lực lượng đặc biệt hàng đầu, tương tự như Lực lượng Delta của Quân đội Mỹ.

Lực lượng đặc biệt của Nga đã đóng một vai trò quan trọng trong cuộc chiến tại Ukraine năm 2014; đặc biệt là việc chiếm bán đảo Crimea khi lực lượng đặc biệt của Nga là lực lượng chủ chốt giải giáp Quân đội Ukraine tại đây. Họ là những người đàn ông mặc quần áo “màu xanh lá cây nhỏ”.

Các lực lượng đặc biệt của Nga có thể thực hiện các nhiệm vụ trinh sát, chỉ điểm trực tiếp cho máy bay không kích các mục tiêu mặt đất, gửi thông tin về mục tiêu đến phi công trực thăng vũ trang và máy bay chiến đấu hay ném bom của Nga.

Trong ngày 24/2, khi Quân đội Nga bắt đầu chiến dịch quân đội đặc biệt ở Ukraine và phóng tên lửa vào các mục tiêu ở sân bay Kyiv và Gostomel; qua các đoạn video, người xem có thể thấy các máy bay chiến đấu của Nga tiến công chính xác mục tiêu.

Rất có thể trước đó, các lực lượng đặc biệt của Nga có thể giúp hướng dẫn và điều phối các cuộc không kích và đưa ra các đánh giá thiệt hại đối với các cuộc không kích các mục tiêu trên mặt đất.

Một câu hỏi được đặt ra là các lực lượng đặc biệt này đã xâm nhập vào lãnh thổ Ukraine bằng cách nào? Rất có thể, họ có thể nhảy dù cùng lính dù gần Kyiv, hoặc có thể được trực thăng chở đến.

Nhưng việc triển khai ở các khu vực khác của Ukraine có thể chỉ đơn giản như đi qua trạm kiểm soát biên giới Ukraine trên một chiếc xe tải được ngụy trang. Rất có thể lực lượng đặc nhiệm Nga đóng vai trò là đội tiên phong làm nhiệm vụ trinh sát chiều sâu, trước khi xe tăng - thiết giáp lục quân Nga bước vào chiến đấu.

Các bức ảnh và video được tờ Bild của Đức đăng tải trên Twitter ngày 24/2 cho thấy, một lữ đoàn gồm các lực lượng đặc biệt, cách biên giới khoảng 25 km tính từ biên giới ở vùng Donbas của khu vực Rostov đang tiến rất gần tới Ukraine.

Theo quan sát, Lữ đoàn hoạt động đặc biệt này ước tính có 220 xe quân sự, bao gồm cả xe tải và xe rà phá bom mìn. Nếu những thông tin này là sự thật, điều đó có nghĩa là lực lượng đặc biệt đã đóng một vai trò quan trọng trong chiến dịch quân sự của Quân đội Nga hiện nay.

Trong khi đó trang tin Ynet của Israel đưa tin, các cựu quân nhân thuộc các đơn vị đặc biệt của Quân đội Israel (IDF), đang chiến đấu trong quân đội Ukraine. Đây thực chất là một nhóm “tình nguyện viên”, quyết định gia nhập quân đội Ukraine.

Theo trang tin Ynet của Israel, “những chí nguyện quân” này bao gồm lính cũ của đơn vị đặc biệt Golani của IDF. Tuy nhiên chính quyền Israel không khuyến khích, nhưng rõ ràng cũng không ngăn cản bất kỳ hành động của nhóm “chí nguyện quân” này. Điều này rõ ràng sẽ đặt ra nhiều câu hỏi, về sự can thiệp của Israel vào cuộc chiến giữa Nga và Israel.

Trong các cựu quân nhân IDF đến Ukraine, có Grigory Fibobrov 40 tuổi, đã trải qua tại ngũ tại một đơn vị đặc biệt của IDF, hiện đang giữ chức vụ chỉ huy trung đội trong quân đội Ukraine. Trước kia Grigory Fibobrov từng phục vụ trong Lữ đoàn bộ binh Golani nổi tiếng của IDF.

Cách đây 7 năm, Fibobrov “tình nguyện” nhập ngũ vào tiểu đoàn Azov, đây là tiểu đoàn dân quân đến từ Miền Tây Ukraine, có tư tưởng cực hữu. Hiện tiểu đoàn của Fibobrov đang đóng quân sát vị trí của lực lượng dân quân ly khai, và đơn vị của Fibobrov liên tục bị pháo kích.

Ngoài ra còn có thông tin cho rằng, những người Do Thái cực đoan theo dòng Chính thống giáo, đang gia nhập hàng ngũ Quân đội Ukraine; điều này đặt ra khá nhiều câu hỏi tại sao những hành động này không bị lên án ở Israel. Nguồn ảnh: Flickr.

Tiến Minh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/quan-su/vu-khi-bi-mat-cua-quan-doi-nga-o-ukraine-la-linh-dac-nhiem-1670424.html