Vụ hai cháu bé ở Thanh Hóa hôn mê sau ăn bim bim lạ: Hồi tỉnh thần kỳ

Sức khỏe hai cháu bé ở Thanh Hóa bị hôn mê sau khi ăn bim bim lạ hiện đang tiến triển tốt. Các cháu đã ngưng thở máy, lọc máu và có nhận thức tốt sau hôn mê.

Trưa 22/1, trao đổi với Người Đưa Tin, ông Lê Đăng Khoa, Giám đốc Bệnh viện Nhi Thanh Hóa cho biết, hiện tình trạng sức khỏe 2 cháu nhỏ đang tiến triển tốt vượt ngoài mong đợi, mọi người rất phấn khởi.

"Sáng nay, cả 2 cháu đều đã không phải thở máy, ngừng lọc máu. Trong đó, có cháu lớn đã có thể tự xúc cháo ăn, cháu còn lại thì sáng nay cũng đã tỉnh. Rất mừng cả hai cháu đều ghi nhận có nhận thức tốt sau thời gian dài hôn mê và trải qua những thời điểm ngừng tuần hoàn, nguy kịch", ông Lê Đăng Khoa cho biết.

Sức khỏe 2 cháu bé hồi phục "thần kỳ" sau khi được các y bác sĩ Bệnh viện Nhi Thanh Hóa tận tình cứu chữa.

Cũng theo ông Khoa, hiện 2 cháu vẫn đang được theo dõi tích cực tại bệnh viện. Về nguyên nhân vụ việc, vừa qua, bệnh viện cũng đã gửi các mẫu bệnh phẩm giám định độc chất tại Trung tâm Chống độc – Bệnh viện Bạch Mai, tuy nhiên, kết quả thông báo vẫn chưa thể xác định, phát hiện được độc chất như suy đoán. Hiện, phía Bệnh viện Nhi Thanh Hóa đã tiếp tục gửi mẫu bệnh phẩm ra Trung tâm Chống độc – Bệnh viện Bạch Mai để xét nghiệm lại nhằm làm rõ nguyên nhân gây bệnh.

Theo thông tin Người Đưa Tin đã đưa, trước đó, vào khoảng 16h ngày 14/1, có 4 cháu nhỏ cùng trú thôn Bích Phương, xã Xuân Sinh, huyện Thọ Xuân đến quán tạp hóa Sơn Phẩm (thôn Bích Phương) mua 1 gói bim bim "Snack khoai tây" và 1 gói "Vòi Rồng" để ăn.

Đến 17h cùng ngày, cháu C.V.T. (SN 2014) và Đ.T.C. (SN 2018) có biểu hiện lên cơn co giật, người lịm dần. Trước tình trạng trên, gia đình đã đưa 2 cháu đến cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện Thọ Xuân, sau đó, cả 2 bệnh nhân được chuyển tuyến lên Bệnh viện Nhi Thanh Hóa để tiếp tục cấp cứu trong tình trạng rất nguy kịch.

Hình ảnh được cho là 2 gói bim bim "lạ" khiến 2 cháu bé nhập viện tình trạng nguy kịch ít giờ sau khi ăn phải.

Theo thông tin từ Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, khoảng 20h30 ngày 14/1, hai cháu được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng ý thức hôn mê, da tái, thở yếu, thở ức chế, tăng trương lực cơ toàn thân, nhịp tim rối loạn, huyết áp hạ và dao động.

Các bác sĩ Bệnh viện Nhi Thanh Hóa chẩn đoán cả 2 bệnh nhi bị hôn mê, hội chứng não cấp, rối loạn nhịp tim nặng và tiến hành theo dõi ngộ độc không rõ loại.

Liên quan sự việc, thông tin tới báo chí, ông Nguyễn Xuân Hải, Phó Chủ tịch UBND huyện Thọ Xuân cho biết, sau khi xảy ra vụ việc phía cơ quan công an đã vào cuộc xác minh, điều tra, lấy lời khai của chủ cửa hàng tạp hóa, thu thập mẫu thực phẩm để phục vụ công tác điều tra.

Nguyễn Hữu Phương

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/vu-hai-chau-be-o-thanh-hoa-hon-me-sau-an-bim-bim-la-hoi-tinh-than-ky-a646662.html