Vụ GĐ bệnh viện trả lại 37 tỷ tiền từ thiện: 'Có dấu hiệu của tội phạm'

Về những sai phạm tại Bệnh viện Ung bướu, UBND TP Đà Nẵng vừa có yêu cầu chuyển hồ sơ từ thanh tra cho cơ quan công an vì 'có dấu hiệu của tội phạm'.

TP Đà Nẵng vừa có kết luận thanh tra về việc quản lý, sử dụng kinh phí tài trợ và việc quản lý, chuyển quyền sử dụng đất của Hội Bảo trợ trẻ em nghèo bất hạnh TP Đà Nẵng và bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng.

Theo kết luận này, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã yêu cầu chuyển 47 lô đất trước đây định bố trí cho những người thuộc diện nhân tài thu hút phục vụ bệnh viện sang cho Trung tâm quản lý Quỹ đất thành phố quản lý.

Ông Trịnh Lương Trân (người đứng) trong buổi giải trình về việc tự ý chuyển trả số tiền từ thiện hơn 37 tỷ.

Nội dung đáng chú ý trong kết luận thanh tra này là việc chuyển hồ sơ vụ việc ông Trịnh Lương Trân (nguyên Giám đốc Bệnh viện Ung bướu) và bà Hồ Thị Diễm Phương (nguyên Kế toán trưởng) tự ý trả lại số tiền hơn 37 tỷ đồng cho Ngân hàng Bưu điện Liên Việt, sang cơ quan công an để điều tra vì “có dấu hiệu của tội phạm”.

Trong kết luận thanh tra ghi rõ, “hành vi của ông Trịnh Lương Trân đã đi ngược lại và không trung thành với lợi ích hợp pháp của bệnh viện” và vi phạm nhiều điều khoản trong Luật Doanh nghiệp.

Trước đó, vào cuối tháng 8 năm 2016, ông Trịnh Lương Trân (khi đó còn giữ chức Giám đốc bệnh viện) đã tự ý chuyển trả số tiền hơn 37 tỷ đồng do Ngân hàng Bưu điện Liên Việt trao tặng để mua máy DSA phục vụ chữa bệnh.

Đây là số tiền khi sinh thời, ông Nguyễn Bá Thanh đã vận động được để làm kinh phí hoạt động cho bệnh viện. Ông Trịnh Lương Trân đã cố ý chuyển trả số tiền trên ngay trước khi bàn giao Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng về cho Sở Y tế thành phố.

Thanh Hiếu

Nguồn PetroTimes: http://petrotimes.vn/vu-gd-benh-vien-tra-lai-37-ty-tien-tu-thien-co-dau-hieu-cua-toi-pham-442206.html