Vụ dừng tổ chức lễ giỗ Vua Quang Trung: Cần thận trọng với giả thuyết lịch sử chưa rõ ràng

Những ngày qua, dư luận tại Thừa Thiên Huế xôn xao trước thông tin Hội Nghiên cứu và phát triển di sản văn hóa Huế bị tuýt còi khi có ý định tổ chức lễ giỗ Vua Quang Trung cũng như việc đặt bài vị, phù điêu của 2 vị vua triều Tây Sơn tại Miếu Đôi, làng Dạ Lê, phường Thủy Vân của thành phố Huế.

Miếu Đôi ở làng Dạ Lê được hình thành vào khoảng thế kỷ 17 do Hội đồng tộc trưởng làng Dạ Lê Chánh quản lý. Xưa nay người dân địa phương vẫn hương khói tại miếu nhưng không biết là thờ cúng ai. Để làm rõ nguồn gốc, hội đồng tộc trưởng của làng đã mời Hội Nghiên cứu và phát triển di sản văn hóa Huế tìm hiểu. Tuy nhiên khi chưa có đủ chứng cứ rõ ràng, Hội này đã tự ý đặt bài vị, phù điêu của 2 vị vua Quang Trung (Nguyễn Huệ) và Thái Đức (Nguyễn Nhạc) của triều Tây Sơn tại Miếu Đôi. Việc làm này đã vấp phải sự phản ứng của người dân và chính quyền địa phương, gây bức xúc dư luận.

Ngay sau khi dừng lễ giỗ của vua Quang Trung, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế đã có buổi làm việc với các bên nhằm tìm hướng giải quyết sự việc này. Theo đó, Sở này giao Hội Nghiên cứu Lịch sử tỉnh tiếp tục làm rõ việc thờ tự tại Miếu Đôi để trả lời chính thức cho người dân và công luận.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Tiểu Bảo - Đào Bảo

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/vu-dung-to-chuc-le-gio-vua-quang-trung-can-than-trong-voi-gia-thuyet-lich-su-chua-ro-rang-191676.htm