Vụ đất đấu giá 6 năm vẫn nằm giữa nghĩa địa: Hành động lạ của UBND TP Thái Nguyên

Sau phản ánh về việc đất đấu giá 6 năm vẫn nằm giữa nghĩa địa, UBND TP Thái Nguyên đã chỉ đạo giải tỏa. Tuy nhiên, việc dùng đất nghĩa địa để san lấp mặt bằng khiến người dân bức xúc.

Khi phát hiện đơn vị thi công sử dụng đất thải từ nghĩa địa để san lấp mặt bằng, nhiều người đến phản đối nhưng bất thành.

Hành động "lạ" của chính quyền

Phản ánh với PV Báo Giao thông, nhiều người đấu giá đất tại đường Bắc Sơn kéo dài, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên cho biết, họ đang rất bức xúc và thất vọng với chỉ đạo giải quyết vụ việc đất đấu giá 6 năm vẫn nằm giữa nghĩa địa của UBND TP Thái Nguyên.

Cụ thể, ngày 23/9, người dân phát hiện nhiều máy múc, ô tô được huy động đến hiện trường múc đất từ nghĩa địa để trả mặt bằng cho người trúng đấu giá sau 6 năm chờ đợi. Tuy nhiên, điều khiến người dân bức xúc là toàn bộ khối lượng đất đá thải, vẫn còn nguyên gạch vữa và các vật dụng phá ra từ các ngôi mộ đã được đơn vị thi công dùng để san gạt tại chỗ và phục vụ lấp mặt bằng cho khu dân cư đã đấu giá đất cạnh nghĩa địa.

Hình ảnh đơn vị thi công sử dụng đất thải từ nghĩa địa để san lấp mặt bằng đất trúng đấu giá được người dân ghi nhận.

Trước thực trạng trên, nhiều người đã đến ngăn cản việc san lấp để bảo đảm vệ sinh môi trường, cảnh quan đô thị… Thậm chí một số hộ dân còn cho biết, một phần diện tích đang san lấp là đất đang canh tác, sử dụng của người dân, họ chưa nhận tiền đền bù nên đề nghị đơn vị thi công tạm dừng để giải quyết. Tuy nhiên, tất cả đều bị từ chối, việc san lấp vẫn được thực hiện đến khi xong phương án thi công.

Tiếp nhận thông tin trên, PV Báo Giao thông đã có mặt "mục sở thị" diện tích đất trên, trước mắt chúng tôi, diện tích nghĩa địa đã được san hạ, phía sau bờ ta luy vẫn còn nhiều ngôi mộ khác. Một số ngôi mộ cạnh khu đất đấu giá vẫn đang trong tình trạng bị đào, múc nham nhở.

Hiện trường ngổn ngang gạch vụn sau vụ dùng đất thải từ nghĩa địa san lấp mặt bằng.

Tại khu vực đất trũng nằm cạnh nghĩa địa trên đã được san lấp khá bằng phẳng, trên nền vẫn còn vương vãi hàng trăm mảnh gạch vụn được vùi lấp nham nhở và nằm la liệt trên nền đất. Anh Lương Thế Sỹ, người trúng đất đấu giá tại đây cho biết: "Chúng tôi thật ngao ngán và thất vọng trước sự việc trên. Chính quyền dùng đất thải từ nghĩa địa để san lấp mặt bằng, trả đất đấu giá như vậy thì sau khi nhận đất thì ai dám đến xây nhà sinh sống, buôn bán tại đây. Ngay khi xảy ra vụ việc, chúng tôi đã đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan cần bốc hót hết phần đất trên đi đổ thải và vận chuyển đất mới về san lấp nhưng không được chấp nhận".

Cam kết thay đất mới

Điều đáng nói, trước đó, trong buổi đối thoại với người dân và trao đổi với PV Báo Giao thông, ông Nguyễn Văn Tuệ, Phó chủ tịch UBND TP Thái Nguyên khẳng định: "UBND TP Thái Nguyên đã chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP múc bỏ hết phần đất tại nghĩa địa cũ, đổ đất mới để trả mặt bằng cho người dân. Đồng thời, xây dựng rào chắn cao để ngăn cách đất đấu giá với nghĩa địa chưa giải tỏa phía sau trước khi giao mặt bằng cho người dân".

Sau san lấp, gạch vữa phá ra từ các ngôi mộ vẫn vương vãi, lổn nhổn khắp khu đất.

Trao đổi với PV Báo Giao thông, ông Nguyễn Đức Lượng, Giám đốc Ban QLDA Đầu tư Xây dựng TP Thái Nguyên xác nhận, cơ quan này đã điều động đơn vị thi công đến giải tỏa và san lấp mặt bằng đối với diện tích còn thiếu để trả mặt bằng cho người dân theo chỉ đạo của lãnh đạo UBND TP Thái Nguyên. Tuy nhiên, do không thấy ai chỉ đạo phải múc bỏ đất thải tại nghĩa địa để thay bằng đất mới nên Ban đã chỉ đạo nhà thầu san lấp tại chỗ, chỗ cao cào chỗ thấp. Hiện nay đã cơ bản đủ diện tích đất đã trúng đấu giá từ năm 2017 để trả cho các hộ dân xây dựng nhà cửa, công trình.

"Nếu người dân kiến nghị phải đổi đất mới, được lãnh đạo UBND TP chấp thuận, chúng tôi sẽ xây dựng phương án múc bỏ hết diện tích đất cũ của nghĩa địa để thay thế bằng đất san lấp đạt chuẩn, trả mặt bằng sạch cho người dân", ông Nguyễn Đức Lượng nói.

Hình ảnh đơn vị thi công sử dụng đất thải từ nghĩa địa san lấp mặt bằng.

Trao đổi về việc giải tỏa ta luy cao và giải quyết một số lô đất trúng đấu giá còn vướng mặt bằng, ông Nguyễn Đức Lượng, Giám đốc Ban QLDA Đầu tư Xây dựng TP Thái Nguyên cho biết, hiện nay Ban đang xây dựng phương án để giải quyết dứt điểm. Trong đó, sẽ sử dụng nguồn vốn còn tồn đọng của dự án xây dựng khu dân cư đường Bắc Sơn kéo dài và tìm các nguồn vốn khác để lập phương án thiết kế hạ thấp mái taluy, giải quyết dứt điểm các vướng mắc liên quan trong dự án.

Trước đó, trong các ngày 20, 22 và 27/9, Báo Giao thông đã đăng tải bài viết: "Thái Nguyên: Đất trúng đấu giá 6 năm vẫn nằm giữa nghĩa địa", "Vì sao người dân đấu giá đất tiền tỷ nhưng 6 năm không thể sử dụng?", "Vụ đất đấu giá 6 năm vẫn nằm giữa nghĩa địa: Đường thi công dở dang, tiềm ẩn tai nạn", phản ánh việc hàng chục hộ dân TP Thái Nguyên bức xúc khi diện tích đất trúng đấu giá 6 năm của mình chưa được đầu tư hạ tầng. Thậm chí, nhiều diện tích chưa có mặt bằng, nằm giữa nghĩa địa, đường thi công dở dang, mất ATGT… Ngay sau những phản ánh trên, UBND TP Thái Nguyên đã chỉ đạo đơn vị liên quan đến giải tỏa san lấp mặt bằng nhưng lại sử dụng vật liệu tại chỗ mà không thay thế như cam kết.

Hồng Nguyên

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/vu-dat-dau-gia-6-nam-van-nam-giua-nghia-dia-hanh-dong-la-cua-ubnd-tp-thai-nguyen-192230928154721305.htm