Vũ đạo ballet Việt Nam thăng hoa trong tổ khúc 'Bốn mùa' của Vivaldi

Tác phẩm 'Dó' do Nghệ sỹ Ưu tú Phan Lương và nghệ sỹ Vũ Ngọc Khải biên đạo, là tổng hòa của âm nhạc cổ điển châu Âu và những sắc thái văn hóa Việt Nam, thể hiện qua ngôn ngữ ballet đương đại.

Vở ballet "Dó" kể câu chuyện của nhân sinh bằng các yếu tố văn hóa Việt Nam và âm nhạc châu Âu. (Ảnh: BTC)

Kỷ niệm Ngày châu Âu (9/5), Phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam sẽ giới thiệu tới công chúng vở ballet “Dó” – tác phẩm nghệ thuật đương đại Việt Nam với âm nhạc từ tổ khúc “Bốn mùa” của nhà soạn nhạc Antonio Vivaldi.

Chương trình sẽ diễn ra lúc 20h ngày 10/5 tại Nhà hát Lớn Hà Nội, số 1 Tràng Tiền.

Ra đời năm 1723, tổ khúc “Bốn mùa” vẽ nên khung cảnh đồng quê bình dị và trở thành một tác phẩm vượt thời gian.

Xuyên suốt bốn chương, một thế giới âm thanh đa dạng của các hiện tượng tự nhiên và cuộc sống con người suốt bốn mùa được khắc họa sinh động.

Qua dàn dựng của Nghệ sỹ Ưu tú Phan Lương và nghệ sỹ Vũ Ngọc Khải, tổ khúc “Bốn mùa” - phiên bản do nhà soạn nhạc đương đại Max Richter chuyển soạn - giúp các màn vũ đạo trong “Dó” thăng hoa. Ở đó, mỗi bước nhảy, mỗi chuyển động trên sân khấu đều là biểu hiện của tâm hồn, của những trải nghiệm cảm xúc trong bản giao hưởng của cuộc sống.

Tác phẩm sử dụng nhiều yếu tố văn hóa Việt Nam xuyên suốt trên nền nhạc cổ điển châu Âu. (Ảnh: BTC)

Nếu như “Buộc gió” với bối cảnh mùa Đông không chỉ là cuộc đối thoại với thiên nhiên mà còn là hành trình nội tâm tìm kiếm ý nghĩa và mục đích sống, “Lặng gió” (mùa Thu) vẽ nên những bước chân thư thái dưới một bầu trời cao rộng.

Mùa Hè trong “Dó” xoay quanh những năm tháng kỳ diệu và đầy sự kiện nhất trong cuộc đời một con người.

Vở ballet kết thúc ở điểm khởi đầu – mùa Xuân, với sự dâng trào, tái sinh, gạt bỏ những suy tư để hòa vào bản hòa ca của thiên nhiên, đất trời và vạn vật.

Chương trình có sự tham gia của các nghệ sỹ từ Dàn nhạc Giao hưởng Quốc gia Việt Nam, Dàn nhạc Giao hưởng Mặt trời và Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Đồng Quang Vinh.

Chia sẻ về ý nghĩa của Ngày châu Âu, Đại sứ EU tại Việt Nam Julien Guerrier cho hay đây là ngày kỷ niệm Tuyên bố Schuman về sự thống nhất châu Âu, nơi mái nhà chung Liên minh châu Âu mang lại hòa bình, thịnh vượng và tự do cho tất cả người dân.

“Ngày này cũng là cơ hội để chúng tôi kỷ niệm những thành tựu trong quá khứ và hướng tới tương lai, nghĩ về cách chúng tôi có thể cùng nhau định hình tương lai châu Âu và truyền cảm hứng cho các mối quan hệ đối tác mà chúng tôi đã xây dựng vượt ra ngoài biên giới châu Âu,” Đại sứ chia sẻ.

Về lý do chọn vở ballet “Dó” cho dịp đặc biệt này, Đại sứ Julien Guerrier cho hay tác phẩm mang đến tinh thần chuyển động của Liên minh Châu Âu, chứa đựng những kết nối văn hóa tượng trưng cho mối quan hệ giữa Việt Nam và EU, vượt ra ngoài khuôn khổ nội dung hợp tác viện trợ, thương mại hay chính trị, hướng tới bản chất của vẻ đẹp nghệ thuật.

“Chúng tôi mong muốn quảng bá âm nhạc độc đáo và tinh tế từ châu Âu cũng như những tài năng nghệ thuật ngày càng nhiều của Việt Nam trong những năm gần đây. Chúng tôi tự hào thể hiện sự kết nối văn hóa châu Âu-iệt Nam trong vở ballet ‘Dó’,” Đại sứ Julien Guerrier nói./.

Trailer giới thiệu vở ballet "Dó."

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/vu-dao-ballet-viet-nam-thang-hoa-trong-to-khuc-bon-mua-cua-vivaldi-post941745.vnp