Vụ đánh ghen kinh hoàng ở Bình Dương: Khi giọt nước tràn ly…

PN - Sáng 23/4, đại diện VKSND TP. Thủ Dầu Một cho biết, đã tống đạt quyết định bắt khẩn cấp bà Lê Thị Tuyết (43 tuổi, ngụ tổ 4, KP.9, P.Phú Hòa, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương) để điều tra về hành vi làm nhục bà P.T.B. (41 tuổi, cùng ngụ P.Phú Hòa).

Hiện Công an và VKSND TP. Thủ Dầu Một đã thống nhất việc sẽ sớm khởi tố vụ án “làm nhục người khác” theo điều 121 Bộ luật Hình sự. Riêng trường hợp L.Đ.Q. - con bà Tuyết, vì chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên cơ quan chức năng đang bàn bạc giải pháp răn đe hợp lý. Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng đang tiếp tục điều tra ai là kẻ phát tán clip đánh ghen lên mạng.

Bà Lê Thị Tuyết - Ông L.Đ.P - Bà P.T.B. - Ảnh: Trung Kiên

Theo ghi nhận của chúng tôi, khi công an đọc lệnh bắt khẩn cấp, bà Lê Thị Tuyết đã khóc òa, khác với hình ảnh hung hăng trong clip. Khai báo với công an, bà Tuyết “tố” chồng mình là L.Đ.P. đã bạc tình, thương thầm nhớ trộm bà B. từ nhiều năm. Giải thích việc hành hung bà B., bà Tuyết cho biết: “Tôi đã cảnh báo bà B. nhiều lần là hãy xa chồng tôi ra nhưng không được. Tôi đã hai lần uống thuốc tự tử, tôi khổ tâm lắm!”. Trong lời khai, bà Tuyết ân hận khi nghĩ về ba đứa con thơ, trong đó có L.ĐQ., 15 tuổi, cùng tham gia đánh ghen với bà. Do đêm 15/4 chồng bà Tuyết ngủ ở ghế đá trước nhà bà B., nên ngày 16/4, hai mẹ con bà mới chặn đường làm nhục bà B.

Sau sự việc trên, bà B. đã xin nghỉ hẳn công ty đang làm vì xấu hổ. Kể trong nước mắt, bà B. nói: Chuyện bị đánh ghen và clip bị phán tán trên mạng, tôi xấu hổ vô cùng. Tôi đã căn dặn hai cháu nhỏ không cho cháu lớn đang học đại học năm nhất biết chuyện này, vì sợ cháu bị “sốc”. Từ khi clip bị phát tán, đi đâu tôi cũng xấu hổ, sợ hình ảnh mình sẽ ảnh hưởng đến con cái sau này. Theo bà B., bà biết ông Phú thương thầm nhưng làm sao bà cấm cản được, dù bà chẳng có tình ý gì với ông Phú.

Theo chị Võ Thị Thanh Thúy, Phó Chủ tịch Hội PN P.Phú Hòa, TP. Thủ Dầu Một, cả bà Tuyết và bà B. đều là Hội viên Hội PN phường. Sau sự việc, Hội PN phường đã đến động viên, giúp bà B. ổn định tinh thần. “Nếu có ghen tuông hay xác định được chồng mình bạc tình thì cũng cần có giải pháp ôn hòa để giải quyết, có những hành động như trong clip là không thể chấp nhận được” - chị Thanh Thúy nói.

THỦY TIÊN

Nguồn Phụ Nữ TP.HCM: http://phunuonline.com.vn/xa-hoi/phap-luat/vu-danh-ghen-kinh-hoang-o-binh-duong-khi-giot-nuoc-tran-ly-/a91572.html