Vụ cô gái khoe thân trên sông Nho Quế: Hệ lụy từ chiêu trò câu like, view 'rẻ tiền'

Từ vụ cô gái 'hở bạo' trên sông Nho Quế cho thấy, một số danh thắng nổi tiếng đang bị xâm hại nghiêm trọng về văn hóa bởi những trò câu view 'rẻ tiền'.

Những ngày qua, mạng xã hội rần rần lan truyền đoạn video khách nữ người Việt mặc bikini và tạo dáng khi đi thuyền trên sông Nho Quế (Hà Giang). Đáng nói, trong video, cô gái còn có biểu cảm thích thú khi được nhóm thanh niên, du khách ở các thuyền bên cạnh hò reo cổ vũ.

Sau khi video lan truyền trên mạng, hầu hết cư dân mạng, dư luận không đồng tình với cách ăn mặc và hành động phản cảm của du khách này. Bởi sông Nho Quế không phải điểm du lịch biển, vì vậy mặc trang phục áo tắm ở đây là không phù hợp. Tuy nhiên, một số người lại bênh vực cô gái và cho rằng, đó là quyền tự do cá nhân.

Ngay sau khi nắm thông tin về sự việc, Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Hà Giang đã có ý kiến và báo cáo lãnh đạo cấp trên để có hướng xử lý.

Bà Vừ Thị Mai Hương - Phó Giám đốc Trung tâm khẳng định, du lịch Hà Giang được xây dựng và phát triển dựa trên những giá trị, chất liệu văn hóa, phong tục tập quán của cộng đồng các dân tộc sinh sống với những giá trị lịch sử lâu đời. Việc cổ xúy cho hành động này không những không phù hợp, gây phản cảm mà còn ảnh hưởng rất lớn đến hình ảnh, nhận diện thương hiệu du lịch địa phương.

Vẻ đẹp nên thơ khi du khách thưởng ngoạn trên sông Nho Quế (Hà Giang). Ảnh minh họa

Theo nhiều chuyên gia văn hóa nhìn nhận, đây là hành động phản cảm, câu like, view “rẻ tiền” của một bộ phận giới trẻ hiện nay, trái với thuần phong mỹ tục của người Việt. Do đó, cần có giải pháp ngăn chặn kịp thời để hạn chế những sự việc tương tự, tránh làm mất mỹ quan nơi một địa danh thắng hữu tình.

Vụ việc khiến chúng ta gợi nhớ đến trường hợp một hot girl, người mẫu, diễn viên, YouTuber tại Malaysia gây phẫn nộ vì mặc trang phục phản cảm chụp ảnh trên sông Hoài (Hội An) hồi tháng 4/2022. Hình ảnh "gây bão" trên mạng xã hội khi chính cô gái này đăng tải loạt ảnh, mặc áo dài truyền thống của Việt Nam thả đèn hoa đăng ở Hội An nhưng lại cố tình để lộ vòng 3.

Đáng nói, thời điểm đó, hot girl 24 tuổi này sở hữu hơn 17 triệu lượt follow trên Instagram. Những bức hình ngay sau đó nhận hàng trăm nghìn lượt thích và bình luận. Tuy nhiên, trước sự phản ứng từ cộng đồng mạng, nữ du khách người Malaysia đã gỡ hình ảnh gây tranh cãi khỏi trang cá nhân và đăng tải bài viết xin lỗi. Dù là "lời xin lỗi muộn màng" nhưng ít nhiều, hành động của cô gái cũng khiến cộng động mạng nguôi ngoai.

Tương tự, vụ việc Hiếu Orion cùng bạn khỏa thân, chạy xe mô tô ở danh thắng Mã Pí Lèng hồi tháng 10/2019 cũng từng khiến dư luận “nóng mắt”. Theo đó, trên trang facebook của Hiếu Orion đã phát trực tiếp clip nhóm này khỏa thân trên đỉnh Mã Pì Lèng và nói là "khỏa thân để bảo vệ môi trường".

Ngay sau khi đăng tải, những hình ảnh này được lan truyền chóng mặt với những lời chỉ trích cực gắt từ cư dân mạng. Dù lấy danh nghĩa "bảo vệ môi trường" nhưng hành vi của nhóm 4 người ở Mã Pí Lèng chỉ khiến điểm du lịch nổi tiếng bị "ô nhiễm". Ngay sau đó, Hiếu Orion đã đăng đàn xin lỗi kèm lời giải thích: "Việc chúng tôi làm là cảm xúc nhất thời, tôi nghĩ lại cũng thấy phản cảm”.

Nhưng đáng nói, không chỉ gây sốt tại Việt Nam, sự việc Hiếu Orion khỏa thân lái mô tô trên Mã Pì Lèng đã vươn ra cả thế giới. Theo đó, tại thời điểm đó, đài truyền hình nổi tiếng của Hàn Quốc - SBS đã đăng tải vụ việc này.

Trong bài, tác giả miêu tả Mã Pì Lèng là nơi có cảnh sắc tuyệt đẹp thuộc miền Bắc của Việt Nam. Hành động của bốn người đàn ông trên địa danh hùng vĩ này là không thể chấp nhận được. Phần đa cư dân mạng Hàn Quốc cũng chỉ trích việc làm của họ là tục tĩu và lố bịch.

Vẫn còn rất nhiều những sự việc tương tự và không thể phủ nhận, vẫn còn xảy ra việc một số người "mượn” khu vực đang nóng, hoặc địa danh du lịch để tạo sự nổi tiếng, đánh bóng tên tuổi, câu like, view. Vấn đề đặt ra là, sau khi sự việc xảy ra, các nhân vật “bôi bẩn” những điểm du lịch nổi tiếng chỉ lên tiếng xin lỗi rồi mọi chuyện lại "chìm vào quên lãng".

Thực tế cho thấy, nhiều tỉnh, thành đã thực hiện khá hiệu quả những quy tắc ứng xử văn minh nơi công cộng. Nhiều du khách mặc phản cảm ở nơi tôn nghiêm, giàu giá trị văn hóa - lịch sử đã bị xử phạt hành chính, tuy nhiên, nhiều người cho rằng, mức xử phạt hiện nay đối với hành vi này còn quá nhẹ, chưa đủ sức chấn chỉnh, răn đe.

Cụ thể, theo quy định trong Nghị định 45 của Chính phủ (hiệu lực từ tháng 5/2019) về quy định xử phạt vi phạm trong lĩnh vực du lịch, có nêu rõ khách du lịch sẽ bị phạt từ 1-3 triệu đồng đối với hành vi ứng xử không văn minh hoặc không tôn trọng phong tục, tập quán, bản sắc văn hóa địa phương nơi đến du lịch.

Thực tế, mức phạt đối với những người khoe thân theo trào lưu ở danh thắng, điểm du lịch nổi tiếng chỉ từ 1-3 triệu đồng như hiện nay đã “lỗi thời”. Bởi với thời kỳ hoàng kim của kiếm tiền trên intenet như hiện nay, nhiều người có thể bỏ ra số tiền nhiều hơn thế chỉ với mục đích "nổi tiếng", "hút" like, theo dõi từ cộng đồng mạng, nhằm phục vụ cho nhiều mục đích khác như quảng cáo, bán hàng, làm dịch vụ…

Không riêng Việt Nam, trên thế giới, trào lưu khoe thân đã xuất hiện ở một số nước, tại một số điểm du lịch nhưng được quy định cụ thể và có chế tài xử phạt nặng và không tự phát như ở Việt Nam hiện nay...

Ông Từ Quý Thành - Giám đốc Công ty Du lịch Liên Bang - chia sẻ: Ở một số nước, dù đã cởi mở về văn hóa nhưng cũng không bao giờ chấp nhận việc du khách đến điểm tham quan, nơi linh thiêng để phô trương thân thể. Hành vi khoe thân bị cấm nếu du khách tới nơi không được phép và có thể bị phạt rất nặng, bị lao động công ích.

Hơn hết, cần có chế tài mạnh, giám sát chặt chẽ, thực hiện nghiêm để chấn chỉnh những hình thức “quảng cáo” phản cảm tương tự tái diễn, giữ gìn giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp.

Đỗ Nga

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/vu-co-gai-khoe-than-tren-song-nho-que-he-luy-tu-chieu-tro-cau-like-view-re-tien-271712.html