Vụ chủ bãi rác Đa Phước kiện người nói bãi rác thối: Thay đổi yêu cầu bồi thường

VWS cho rằng các bài viết, thông tin bà Nguyễn Hồng Thu đăng tải trên nhóm facebook Sự thật mùi hôi thối ở Phú Mỹ Hưng có sử dụng lời lẽ mang tính chất bôi nhọ nhân phẩm, danh dự và uy tín của VWS.

Sáng 19-7, TAND huyện Nhà Bè (TP HCM) mở lại phiên xét xử sơ thẩm vụ tranh chấp bồi thường thiệt hại do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm giữa nguyên đơn là Công ty TNHH Xử lý chất thải Việt Nam (VWS) và bị đơn là bà Nguyễn Hồng Thu (ngụ huyện Nhà Bè, TP HCM).

Tại phần thủ tục bắt đầu phiên tòa, chủ tọa cho biết trước phiên xét xử, tòa án đã nhận được đơn từ chối tham gia tố tụng mà tòa án đã triệu tập với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan từ ông David Dương và đơn xin vắng mặt từ người làm chứng từ Công ty TNHH đầu tư và xây dựng Chính Phương (Công ty Chính Phương).

Quang cảnh phiên xử

Theo đó, ông David Dương cho biết ông không yêu cầu giải quyết quyền lợi cá nhân mà đề nghị giải quyết bảo vệ quyền và nghĩa vụ hợp pháp của VWS. Do đó, ông David Dương không tham gia vụ án.

Về phía Công ty Chính Phương, đại diện pháp luật của công ty này là ông Nguyễn Xuân Phương cho biết vì lý do công tác, công ty xin vắng mặt tại phiên xử.

Trình bày ý kiến sau đó, đại diện bị đơn không đồng ý đơn xin vắng mặt và yêu cầu tòa án phải triệu tập Công ty Chính Phương.

Xem xét đơn từ chối tham gia tố tụng của ông David Dương và Công ty Chính Phương, đại diện VKSND huyện Nhà Bè đồng ý tiếp tục phiên xét xử.

Đồng thuận với quan điểm của VKS cùng cấp, chủ tọa tuyên bố tiếp tục phiên xử. Về sự vắng mặt của Công ty Chính Phương, tòa án cho rằng vai trò người làm chứng không phải vai trò bắt buộc, khi nào cần triệu tập đến tòa để làm rõ những nội dung liên quan.

Trình bày yêu cầu khởi kiện tại phiên xử, luật sư của nguyên đơn cho biết VWS xin rút 1 phần yêu cầu bồi thường thiệt hại. Cụ thể, nguyên đơn chỉ yêu cầu bồi thường chi phí đối với 2 vi bằng đã lập liên quan vụ án với trị giá là 35,9 triệu (yêu cầu bồi thường ban đầu là 500 triệu đồng).

Phiên xét xử tiếp tục với phần tranh luận.

Trước đó, ngày 13-4, sau 1 buổi làm việc, TAND huyện Nhà Bè đã tạm ngừng phiên xử theo yêu cầu của đại diện VKSND cùng cấp, người đại diện theo ủy quyền của bị đơn và người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị đơn.

Theo yêu cầu của những người này, bị đơn cần thời gian tiếp cận chứng cứ mới và cần triệu tập thêm người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan; người làm chứng tham gia tố tụng. Nếu không thực hiện được thì không thể giải quyết được vụ án và những điều này không thể thực hiện được ngay tại phiên tòa.

Theo đơn khởi kiện, VWS thành lập ngày 28-12-2005, do ông Dương David Trung (còn gọi David Dương) làm đại diện pháp luật. VWS chịu trách nhiệm về thiết kế, xây dựng và vận hành Khu Liên hợp xử lý chất thải Đa Phước (xã Đa Phước, huyện Bình Chánh, TP HCM).

Năm 2016, bà Nguyễn Hồng Thu sử dụng tài khoản Facebook cá nhân tên "HongThuNguyen" lập nhóm facebook có tên "Sự thật mùi hôi thối ở Phú Mỹ Hưng" trên facebook để đăng tải những nội dung cho rằng mùi hôi thối ở Khu Phú Mỹ Hưng là do VWS gây ra.

VWS nêu trong đơn, nội dung những bài đăng là xuyên tạc, không đúng sự thật về ông Dương David cũng như VWS.

Không những vậy, các bài viết, thông tin bà Hồng Thu đăng tải có sử dụng lời lẽ mang tính chất bôi nhọ nhân phẩm, danh dự và uy tín cá nhân ông Dương David và VWS.

"Những thông tin đăng tải không được kiểm chứng này đã và đang gây nhiều hoang mang trong dư luận, làm các cá nhân, tổ chức, cơ quan khác có cái nhìn không đúng về VWS. Một lượng không nhỏ các tài khoản cá nhân và trang Facebook khác do không nắm được nguồn thông tin chính xác đã chia sẻ và đưa ra bình luận tiêu cực. Sự việc này gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới danh dự, uy tín và của cá nhân ông Dương David và VWS" – đơn kiện thể hiện.

Từ đó, nguyên đơn yêu cầu TAND huyện Nhà Bè buộc bà Nguyễn Hồng Thu chấm dứt ngay hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín ông Dương David và VWS. Buộc bà Hồng Thu gỡ bỏ các nội dung trên facebook cá nhân "HongThuNguyen" liên quan đến VWS và ông Dương David; công khai xin lỗi và cải chính thông tin trên trang facebook "Hong ThuNguyen", nhóm "Sự thật mùi hôi thối ở Phú Mỹ Hưng"; bồi thường tổn thất tinh thần cho VWS 500 triệu đồng theo quy định của pháp luật.

Ý Linh

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/phap-luat/vu-chu-bai-rac-da-phuoc-kien-nguoi-noi-bai-rac-thoi-thay-doi-yeu-cau-boi-thuong-20230719101743051.htm