Vụ cháy Cty Kwong Lung – Meko: Tháo dỡ các hạng mục để tiếp cận hiện trường

Cho đến khoảng 7h30 ngày hôm nay (27.3), khói vẫn còn âm ĩ trong tòa nhà xưởng của Cty Kwong Lung – Meko. Hàng trăm Cảnh sát PCCC đã tiếp tục phun nước và túc trực tại Cty để phòng có biến cố xảy ra.

Lực lượng chức năng được điều động để tháo dỡ một số hạng mục tại nhà xưởng bị cháy của Cty Kwong Lung – Meko.

Trong sáng 27.3, có gần 20 xe cứu hỏa đang ở hiện trường. Đặc biệt, xe chữa cháy và Cảnh sát PCCC TPHCM đã tiếp xuống hiện trường chi viện cho Cần Thơ. Trước đó, vào tối 26.3, khi lửa bất ngờ bùng phát trở lại, Cần Thơ đã huy động lực lượng dập lửa, một số xe của tỉnh Hậu Giang cũng đã đến hiện trường để chi viện. Cho đến hơn 8h sáng 27.3, ngọn lửa đã được khống chế, Cảnh sát PCCC đã dùng xe thang phun nước vào tầng 5 của tòa nhà.

Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ Võ Thành Thống đã túc trực tại hiện trường từ đêm qua để chỉ đạo công tác chữa cháy. Sau khi làm giảm nhiệt độ một số nơi, lực lượng chức năng đã cho người tiến hành tháo dỡ một số hạng mục của tòa nhà 5 tầng.

Cty Kwong Lung – Meko hoạt động sản xuất, kinh doanh tại Cần Thơ từ năm 1998 đến nay. Thời gian này, công ty cơ bản chấp hành tốt các quy định của pháp luật cũng như quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy. Hiện công ty vẫn chưa thống kê chính xác mực độ thiệt hại sau vụ cháy, tuy nhiên thiệt hại có thể lên đến hàng triệu USD…

Trao đổi với PV Lao Động xung quanh các thông tin gần đây về việc Công ty Kwong Lung – Meko vừa ký hợp đồng bảo hiểm cháy nổ với một công ty bảo hiểm nước ngoài, tổng mức phí hợp đồng khoảng 1.140 triệu đồng, tổng mức bảo hiểm được bồi thường lấy số tròn 555 tỷ đồng, thời gian bảo hiểm là 1 năm,ông Lê Thành Dũng, Phó giám đốc Cty Kwong Lung – Meko khẳng định: “Đây là số liệu không chính xác, và tôi cũng không biết báo chí đã lấy thông tin từ đâu”.

Ông Dũng cho rằng: Không thể có chuyện mua bảo hiểm 1 đồng lại được bồi thường đến hơn 500 đồng. Đây rõ ràng là chuyện vô lý! Khi PV hỏi vậy Cty mua bảo hiểm mức phí là bao nhiêu, bồi thường ra sao thì ông Dũng nói: “Tôi là Phó Giám đốc Cty nhưng không phụ trách lĩnh vực tài chính nên không biết (?!)”

Hiện trường Cty Kwong Lung – Meko sáng 27.3

Lực lượng chức năng được điều động để tháo dỡ một số hạng mục tại nhà xưởng bị cháy của Cty Kwong Lung – Meko

Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ Võ Thành Thống đến hiện trường chỉ đạo vụ việc

Bắt đầu tháo dỡ các hạng mục

TRẦN LƯU

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/thoi-su-xa-hoi/vu-chay-cty-kwong-lung-meko-thao-do-cac-hang-muc-de-tiep-can-hien-truong-650268.bld