Vụ bốt điện nổ: Người dân nói có người đến sửa điện

Theo người dân sống gần hiện trường vụ nổ trạm biến áp Bùi Thị Cúc 4 (phố Hoàng Văn Thụ, phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông) thì vào buổi sáng nay thấy có người đến sửa bốt điện này.

Theo những người chứng kiến vụ nổ, nhóm người đang ngồi uống nước thì bất ngờ bốt điện nổ lớn khiến nhiều người phải nhập viện, trong đó có một người đàn ông khoảng 60 tuổi bị ngọn lửa bén cháy.

Hiện tại lực lượng chức năng đang khám nghiệm hiện trường

Người dân tập trung theo dõi sự việc.

Cho đến giờ phút này, nguyên nhân của vụ nổ vẫn chưa xác định được, cơ quan chức năng vẫn đang tiến hành kiểm tra, xác minh.

Thông tin ban đầu, thời điểm xảy ra vụ nổ, nhóm người gồm 7 người ngồi uống nước ở quán trên vỉa hè phố Nguyễn Thị Minh Khai. Ít phút sau một tiếng nổ lớn vang lên, lửa bốc cháy bốt điện. Ít nhất 3 người bị bỏng được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Quán nước nằm cạnh trạm biến áp xảy cháy. Ảnh Zing

Ông Nguyễn Xuân Đông (62 tuổi), người dân ở gần khu vực kể lại, khi nghe tiếng nổ lớn, ông Đông chạy ra thì thấy bốt điện ở vỉa hè bốc lớn, khói ngút trời. Người dân la hét có người dân bị thương.

“Khi ra tôi thấy một người đàn ông ngồi xe lăn bị ngọn lửa thiêu cháy, khói nghi ngút. Ngay sau đó, một người dân đã dùng bình cứu hỏa xịt thẳng vào người đàn ông bị cháy để dập tắt lửa. Khi lửa tắt, người dân đã nhanh chóng đưa người đàn ông đi viện”, ông Đông kể.

Theo ông Đông, ngay khi xảy ra vụ việc, người dân ở gần khu vực đã nhanh chóng đưa những người gặp nạn đi bệnh viện cấp cứu. Khoảng 15 phút sau, lực lượng cứu hỏa có mặt dập tắt ngọn lửa.

Ghi nhận của phóng viên, tại hiện trường bốt điện bị cháy, xung quanh có nhiều ghế nhựa bị cháy. Một chiếc xe lăn ở gần hiện trường bị cháy. Lực lượng chức năng có mặt bảo hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/vu-bot-dien-no-nguoi-dan-noi-co-nguoi-den-sua-dien-723877.html