Vụ 'bắt người chết nằm chờ giấy chứng tử': UBND phường Văn Miếu chưa nhận được kết luận thanh tra

Theo đại diện của UBND phường Văn Miếu, cơ quan này chưa nhận được kết luận của Đoàn thanh tra công vụ TP Hà Nội về vụ việc 'bắt người chết nằm chờ giấy chứng tử'. Mặt khác, gia đình công dân phản ánh vụ việc trước đó cũng có những quan điểm riêng về kết luận thanh tra.

Như trước đó Báo Gia đình và Xã hội đã đưa tin, chiều ngày 2/8, đoàn thanh tra công vụ TP Hà Nội đã công bố báo cáo kết quả kiểm tra vụ việc công dân Vũ Thanh Hoa bức xúc với cán bộ phường Văn Miếu khi làm giấy chứng tử.

Theo đó, việc giải quyết hồ sơ đăng ký khai tử cho bố đẻ của bà Vũ Thanh Hoa (trú tại phường Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội) UBND phường Văn Miếu đã giải quyết hồ sơ trong thời gian quy định.

Báo cáo nêu rõ, không có việc gia đình bà Vũ Thanh Hoa phải lùi ngày, giờ tổ chức lễ tang do UBND phường Văn Miếu chậm giải quyết hồ sơ hành chính như Facebook của bà Hoa nêu.

Cụ thể, gia đình bà Hoa đã ký hợp đồng với Ban quản lý nhà tang lễ bệnh viện 354 và tổ chức lễ tang đúng ngày, giờ như đã đăng ký tại đơn xin gửi tử thi và tổ chức tang lễ, trước thời điểm bà Hoa đến UBND phường Văn Miếu để thực hiện thủ tục hành chính đăng ký khai tử cho bố đẻ.

Đáng chú ý, đoàn kiểm tra khẳng định rằng, không có việc cán bộ, công chức, người lao động của UBND phường Văn Miếu gợi ý về việc đưa phong bì 200.000 đồng để được giải quyết hồ sơ nhanh chóng cũng như không có việc gia đình bà Vũ Thanh Hoa đưa tiền cho cán bộ, công chức, người lao động của UBND phường.

Chủ tịch phường Văn Miếu cho biết, phường chưa nhận được kết luận của đoàn thanh tra. Ảnh: C.Phương

Bên cạnh đó, qua kiểm tra kỹ thuật của Sở TT&TT cho thấy, dữ liệu trong ổ cứng đầu ghi camera tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ hành chính và trả kết quả của phường không phát hiện dấu hiệu bị xóa.

Bộ nhớ của camera đã không ghi lại được âm thanh, hình ảnh từ sau ngày 9/7/2015. Như vậy, không có việc UBND phường Văn Miếu xóa dữ liệu sau khi xảy ra vụ việc.

Đoàn thanh tra công vụ khẳng định: Trong việc này, UBND phường Văn Miếu và một số cán bộ, công chức, người lao động đặc biệt là bà Thúy Hà - Phó chủ tịch UBND phường Văn Miếu cần rút kinh nghiệm trong việc giao tiếp, ứng xử khi thực hiện trách nhiệm của mình trong việc xử lý các sự việc nóng xảy ra.

Chủ tịch UBND phường Văn Miếu vẫn phải chịu trách nhiệm toàn diện theo quy định, trách nhiệm người đứng đầu.

Đoàn kiểm tra kiến nghị Chủ tịch UBND TP Hà Nội chỉ đạo, Chủ tịch UBND quận Đống Đa, Chủ tịch UBND phường Văn Miếu tổ chức thực hiện, báo cáo kết quả về đoàn kiểm tra công vụ trước ngày 15/8 để tổng hợp; Tổ chức kiểm điểm nghiêm túc, có hình thức xử lý phù hợp đối với lãnh đạo UBND phường Văn Miếu, những cán bộ, công chức, lao động hợp đồng liên quan đến thiếu sót, khuyết điểm, cung cấp thông tin với các cơ quan báo chí theo quy định.

Bà Nguyễn Thị Thúy Hà, phó chủ tịch phường Văn Miếu bị đình chỉ công tác 3 ngày do liên quan tới vụ việc. Ảnh: C.Phương

Bên cạnh đó, tăng cường kiểm tra công vụ việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ hành chính tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn TP Hà Nội. Thường xuyên chỉ đạo, bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp, ứng xử cho cán bộ phường Văn Miếu, các phường khác trên địa bàn. Chấm dứt việc sử dụng lao động hợp đồng làm cán bộ chuyên trách tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo đúng quy định của TP Hà Nội.

Ngoài ra, Giám đốc Sở TT&TT chỉ đạo kiểm tra, rà soát tình trạng kỹ thuật của hệ thống trang thiết bị điện tử phục vụ hoạt động bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại các cơ quan đơn vị trên địa bàn TP Hà Nội. Đề nghị Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội có chỉ đạo trong cuộc giao ban báo chí gần nhất về thông tin.

Liên quan tới kết luận của Đoàn thanh tra công vụ TP Hà Nội, PV Báo Gia đình và Xã hội đã có cuộc trao đổi với đại diện gia đình người dân có phản ánh.

Theo vị đại diện này, gia đình cũng chỉ mới biết nội dung kết luận thanh tra thông qua kênh báo chí. Đánh giá về nội dung kết luận, vị này bày tỏ quan điểm: Thứ nhất, trong bài viết trên mạng xã hội Facebook, chị Vũ Thanh Hoa không thắc mắc chuyện giải quyết chậm thời gian quy định. Mà chị cho rằng, phường Văn Miếu thời điểm chị xin giấy chứng tử có người có thể ký xác nhận (cụ thể là bà Vũ Mai Khanh – chủ tịch phường Văn Miếu) nhưng cán bộ không trình ký. Đoàn thanh tra lại kết luận là đúng thời gian quy định.

Thứ 2, chị Hoa không nói đưa 200 ngàn, mà nói rằng người nhà thấy lâu ký mới bức xúc nghi ngờ chuyện phải có 200 ngàn mới ký nhanh. Và đoàn thanh tra kết luận không đưa 200 nghàn.

Thứ 3, chị Hoa không nói ký lại hợp đồng, mà chỉ nói nếu có chứng tử sớm thì đã có thể đăng ký ngày làm lễ tang cho bố chị sớm hơn. Thanh tra thì kết luận là không có chuyện ký lại hợp đồng.

Như vậy, có thể nói những kết luận của Đoàn thanh tra không thật trúng với những vấn đề người dân thắc mắc, vị đại diện gia đình người dân cho biết thêm.

Ở một diễn biến khác, thông tin với PV, bà Vũ Mai Khanh, Chủ tịch UBND phường Văn Miếu cho biết, hiện phường vẫn chưa nhận được kết luận của Đoàn thanh tra công vụ về vụ việc nên chưa thể trao đổi thêm bất cứ điều gì.

X.Thắng

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/vu-bat-nguoi-chet-nam-cho-giay-chung-tu-ubnd-phuong-van-mieu-chua-nhan-duoc-ket-luan-thanh-tra-20170804205544114.htm