Vụ bắt giữ 30m3 gỗ tại Gia Lai: UBND tỉnh chỉ đạo xử lý nghiêm

Ngày 25.11, UBND tỉnh Gia Lai cho biết, đã ra văn bản chỉ đạo Sở NNPTNT và huyện Chư Pah làm rõ việc khai thác, vận chuyển 30m3 gỗ trái phép.

Tỉnh Gia Lai chỉ đạo xử lý vụ khai thác 30m3 gỗ tại huyện Chư Pah. Ảnh ĐÌNH VĂN

Cùng ngày, nói với Lao Động, GĐ Sở NNPTNT Gia Lai Trương Phước Anh cho biết, đã chỉ đạo chi cục kiểm lâm trực tiếp cử cán bộ chuyên trách xuống hiện trường nắm tình hình, điều tra vụ việc.

Trong một diễn biến liên quan, Công an huyện Chư Pah đã kiến nghị Sở NNPTNT phân công giám định viên tư pháp phối hợp cùng cơ quan điều tra Công an huyện Chư Pah xử lý sự việc.

Như Lao Động Online đã thông tin, Công an huyện Chư Pah đã bắt giữ vụ vận chuyển 80 lóng gỗ tròn, khối lượng 30m3. Việc phá rừng được xác định xảy ra tại các lô 1, 2, 4 khoảnh 2, tiểu khu 231 thuộc lâm phần BQLRPH Bắc Biển Hồ. Đối tượng chủ mưu là Siu Tuân (SN 1990, trú làng Wét, xã Chư Jô, huyện Chư Pah). Tuân trực tiếp dùng cưa xăng cắt 14 cây bằng lăng, gội, dầu. Phá xong, Tuân thuê Hoàng Ngọc Long (SN 1994, trú Ngô Sơn, xã Chư Jô, huyện Chư Pah) và Sinh (SN 1999, trú làng Có, xã Chư Đăng Ya, huyện Chư Pah) vận chuyển. Cả 3 đối tượng đều đã bị tạm giữ để điều tra.

ĐÌNH VĂN

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/thoi-su-xa-hoi/vu-bat-giu-30m3-go-tai-gia-lai-ubnd-tinh-chi-dao-xu-ly-nghiem-614674.bld