Vụ bảo kê gỗ lậu tại Tây Nguyên: Kỷ luật cán bộ, chủ tịch huyện vẫn vô can

7 cán bộ Ban Quản lý rừng phòng hộ (QLRPH) đông bắc Chư Pah (Gia Lai) nhận hình thức kỉ luật cảnh cáo, khiển trách vì để lâm tặc đốn hạ rừng trong lâm phần quản lí. Tuy vậy, Chủ tịch huyện Chư Pah Đặng Công Lâm vẫn vô can, dù rằng Gia Lai đã có chỉ thị: "Huyện nào để xảy ra phá rừng thì chủ tịch huyện đó phải chịu trách nhiệm". Lâm sản của Gia Lai, nhưng lại bị lâm tặc Kon Tum tràn sang khai thác, cướp đi.

Gỗ tang vật bị khai thác tại Ban QLRPH đông bắc Chư Pah (huyện Chư Pah, Gia Lai). Ảnh ĐÌNH VĂN.

Chủ tịch huyện phải chịu trách nhiệm

Đã có 2 cán bộ nhận hình thức cảnh cáo và 5 cán bộ nhận hình thức khiển trách được đưa ra khi để lâm tặc phá rừng tại Ban QLRPH đông bắc Chư Pah.

Đối với Trưởng ban Nguyễn Quốc Thuận, Hội đồng kỷ luật Ban QLRPH Đông Bắc Chư Pah chỉ đề nghị kiểm điểm, phê bình rút kinh nghiệm vì "tuổi cao, sức yếu; ngày 1.4 là đến thời hiệu nghỉ hưu". Các hình thức kỷ luật trên được Sở NNPTNT Gia Lai đồng tình. Tuy vậy, UBND tỉnh Gia Lai vẫn chưa có câu trả lời chấp thuận hay không. Giám đốc sở NNPTNT Gia Lai - Trương Phước Anh cho biết, CA tỉnh Gia Lai đang chỉ đạo CA huyện Chư Pah tiếp tục điều tra, xác minh 2 vụ việc (vụ phá rừng tại tiểu khu 174 ngày 20.1 và vụ cướp 45 lóng gỗ ngày 1.2), sau khi có kết quả điều tra, sẽ tiếp tục kiểm điểm, xử lí tiếp. Đáng nói, đến nay lâm tặc vẫn biệt tích cùng 45 lóng gỗ cướp được, dù Gia Lai và Kon Tum truy lùng ráo riết.

Để quyết liệt trong công tác giữ rừng, tỉnh Gia Lai đã ra Chỉ thị 2565: Huyện nào để xảy ra phá rừng thì chủ tịch huyện đó phải chịu trách nhiệm. Do đó, việc kỷ luật chưa thể dừng lại vì Chủ tịch huyện Chư Pah Đặng Công Lâm vẫn đang vô can. Trước đó, khi phát hiện lâm tặc cắt, xẻ 73 lóng gỗ khai thác tại tiểu khu 174 (Ban QLRPH đông bắc Chư Pah), Chủ tịch tỉnh Gia Lai - Võ Ngọc Thành đã có cuộc điện thoại "nóng" đề nghị Chủ tịch huyện Chư Pah kiểm tra, xử lí. Tuy vậy, huyện Chư Pah lại bị lâm tặc cướp đi 45 trong tổng số 73 lóng gỗ tang vật. Quản lí huyện giáp ranh Kon Tum, nhưng Chủ tịch huyện Chư Pah Đặng Công Lâm để lâm tặc mở đường núi, khai thác đưa lâm sản Gia Lai về Kon Tum tiêu thụ. "Căn cứ Chỉ thị 2565 đó, huyện sẽ tự kiểm điểm. Sau khi ngành dọc xử lí xong vụ việc, Văn phòng UBND tỉnh sẽ có văn vản báo cáo để UBND tỉnh chỉ đạo xử lí trách nhiệm", một cán bộ tỉnh Gia Lai nhấn mạnh.

Lo ngại "chìm xuồng"

Rừng giáp ranh hai tỉnh Gia Lai và Kon Tum đang bị lâm tặc bao vây theo nhiều hướng. Huyện Ia H'Drai (Kon Tum) và Ia Grai (Gia Lai) được lâm tặc lợi dụng đường sông và bộ để trung chuyển gỗ lậu. Liên quan đến vụ bắt 5 xe gỗ chở 76,4m 3 , ngày 6.10.2016 (báo Lao Động có bài viết: ), đến nay, tỉnh Gia Lai chưa thể xử lí, vì chờ ý kiến của Cơ quan điều tra Bộ đội Biên phòng.

Diễn tiến vụ việc, khoảng 2h sáng 6.10, đồn Biên phòng Ia Chía, đồn Ia O và đồn Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh tiến hành vây bắt 5 xe tải chở trên 76,4m 3 gỗ tại huyện Ia Grai. Tuy vậy, lúc sau, 20 đối tượng quay lại cướp xe và gỗ, bất chấp biên phòng Gia Lai nổ súng. Toàn bộ xe và tang vật bị bắt, nhưng các đối tượng đã tẩu thoát. Đến ngày 10.10.2016, Nguyễn Văn Đông (SN 1992, trú tổ dân phố 1, TT. Ia Kha, huyện Ia Grai, Gia Lai) - người điều khiển 1 trong 5 xe chở gỗ trên - đến CA huyện Ia Grai đầu thú.

Đông khai ngắn gọn: "Chở thuê cho 1 người tên Tuyển về TP. Pleiku tiêu thụ thì bị bắt". Quyết định khởi tố vụ án về tội "Vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng" được CA huyện Ia Grai đưa ra.

"Tuy nhiên, do người thực thi công vụ bị chống đối là bộ đội biên phòng và 3 xe máy bị cán cũng của biên phòng, nên thẩm quyền điều tra thuộc Cơ quan điều tra Hình sự khu vực II - Bộ đội Biên phòng (trụ sở TP. Đà Nẵng)", đại tá Ái cho biết.

Sau khi tiếp nhận hồ sơ, CQĐTHS khu vực II đã ra Quyết định khởi tố vụ án số 38 và Quyết định khởi tố bị can số 43 đối với Nguyễn Văn Đông về tội: "Chống người thi hành công vụ" và "Hủy hoại tài sản". Hiện tại, Đông đang bị tạm giam tại Trại tạm giam Quân sự B14 - Quân khu 5.

Đại tá Ái cho biết, trong 5 xe chở gỗ chỉ có 2 xe đủ định lượng khởi tố (20m 3 gỗ trở lên), còn 3 xe dưới định lượng thì không thể khởi tố. Do đó, lâm tặc lợi dụng kẻ hỡ này để lách luật, vận chuyển. Về vụ lâm tặc khai thác, cướp 45 lóng gỗ tang vật tại Ban QLRPH đông bắc Chư Pah, CA tỉnh Gia Lai khẳng định: "Vụ án vẫn đang làm, đang điều tra".

ĐÌNH VĂN

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/thoi-su-xa-hoi/vu-bao-ke-go-lau-tai-tay-nguyen-ky-luat-can-bo-chu-tich-huyen-van-vo-can-643954.bld