Vụ ám sát cựu đại biểu Hạ viện Nga: Xác định danh tính hung thủ

Nghi phạm giết cựu đại biểu Hạ viện Nga là một công dân Ukraine sinh năm 1988 và từng phục vụ trong lực lượng Vệ binh Quốc gia Ukraine.

Ông Anton Gerashchenko, cố vấn của Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Arsen Avakov ngày 24/3 cho biết nghi phạm giết cựu đại biểu Hạ viện Nga là Pavlo Parshov, công dân Ukraine sinh năm 1988, từng là thành viên của lực lượng Vệ binh Quốc gia Ukraine nhưng không tham gia vào các hoạt động quân sự ở khu vực Donbass.

Hiện trường vụ xả súng ở Kiev

Ông Gerashchenko còn cho biết nghi phạm Pavlo Parshov là "đặc vụ quân chủng đặc biệt của Nga ". "Parshov đã phục vụ trong lực lượng Vệ binh Quốc gia Ukraine trong một năm và ly khai vào tháng 8/2016", cố vấn Bộ trưởng cho biết.

Vụ việc xảy ra ngày 23/3 tại lối vào khách sạn Premier Palace, trung tâm thủ đô Kiev của Ukraine, một nhóm người lạ mặt đã xả súng vào một đám đông trên phố. Văn phòng Công tố viên Ukraine sau đó lên tiếng xác nhận nghi phạm của vụ án đã chết.

Vụ tấn công làm ông Denis Voronenkov, Cựu đại biểu Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga thiệt mạng và hai người khác bị thương. Theo nhận định ban đầu, cảnh sát Kiev cho rằng vụ sát hại cựu nghị sĩ là một âm mưu và hung thủ bị người khác sai khiến.

Tùng Bách (theo TASS)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/vu-am-sat-cuu-dai-bieu-ha-vien-nga-xac-dinh-danh-tinh-hung-thu-d95270.html