Vụ 3 phụ nữ bị xích nhốt: Người anh cam kết chấm dứt việc này

Ông N.H.H. đã viết cam kết không xích chân, giam giữ 3 cô em gái cùng cha khác mẹ và sẽ đảm bảo điều kiện ăn ở, vệ sinh tốt hơn cho họ.

Người phụ nữ tâm thần bị xích, nhốt

Người phụ nữ tâm thần bị xích, nhốt

Ngày 21/7, cơ quan chức năng TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) đã xác định danh tính của 3 phụ nữ bị xích, nhốt trong nhà là Nguyễn Thị T. (38 tuổi), Nguyễn Thị M. (44 tuổi) và Nguyễn Thị H. (46 tuổi, cùng ngụ huyện Tân Phú, Đồng Nai).

Trước đó, vào năm 2017, Tòa án nhân dân huyện Tân Phú đã tuyên bố 3 phụ nữ này mất năng lực hành vi dân sự. Chị H. và M. bị bệnh tâm thần phân liệt thể Paranoid, còn chị T. bị bệnh tâm thần phân liệt thể không biệt định.

Người xích, nhốt 3 phụ nữ nói trên là ông N.H.H. (58 tuổi, ngụ xã Lộc Châu, TP.Bảo Lộc). Ông H. là anh cùng cha khác mẹ với 3 phụ nữ này.

Làm việc với các cơ quan chức năng, ông H. trình bày phải xích, nhốt vì các em mắc bệnh tâm thần, không kiểm soát được hành vi. Ông nói chỉ xích những lúc các em lên cơn chứ không thường xuyên. Lúc lên cơn bệnh, các em thường xé rách quần áo, mền, nệm…

Cũng theo ông H., gia đình có nhiều người nhưng bản thân ông đã nuôi dưỡng chăm sóc 3 em gái bị tâm thần từ năm 2020. Ban đầu, cả 3 người ở cùng nhà với ông, nhưng do họ thường quấy phá mỗi khi lên cơn nên ông mới đưa vào nhà vườn này.

Trước tình trạng 3 phụ nữ bị xích nhốt ở một nơi gần chuồng heo bốc mùi hôi thối, cơ quan chức năng đã cử cán bộ đến thăm khám sức khỏe và tìm hiểu điều kiện ăn ở của họ. Bước đầu, cán bộ y tế nhận định, nơi ở của họ không đảm bảo điều kiện vệ sinh môi trường, dễ làm cho tình trạng bệnh tật có chiều hướng nặng thêm.

Sau khi kiểm tra thực tế, đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Bảo Lộc, Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội thành phố cùng UBND xã Lộc Châu đề xuất đưa 3 phụ nữ này đến một trung tâm bảo trợ xã hội để chăm sóc, nhưng ông H. không đồng tình.

Một người anh khác của 3 người phụ nữ này đề nghị đưa một cô em gái tâm thần về nhà mình để chăm sóc, nuôi dưỡng, nhưng ông H. cũng khước từ.

Được biết, trước đó, do nội bộ gia đình không thống nhất về việc chăm sóc, nuôi dưỡng 3 người em bị bệnh tâm thần nên đã đề nghị Tòa án nhân dân TP Bảo Lộc ra phán quyết trao quyền giám hộ.

Trong khi chờ tòa án phán quyết, cơ quan chức năng TP Bảo Lộc yêu cầu ông H. viết cam kết không xích, giam giữ 3 em gái; đồng thời, chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường khi nuôi dưỡng họ.

Các chị em gái đã được tháo xích

Các chị em gái đã được tháo xích

Ông H. cũng đã cam kết không có hành vi ngược đãi, bạo lực; mặt khác, thường xuyên giám sát, động viên tinh thần các em.

UBND xã Lộc Châu được giao thường xuyên kiểm tra, giám sát việc chấp hành của ông H. trong quá trình nuôi dưỡng 3 phụ nữ theo cam kết. Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Bảo Lộc đã trao 5 triệu đồng để hỗ trợ chăm sóc cho 3 phụ nữ này.

Như báo Tiền Phong đã thông tin, ngày 20/7, nhận được tin báo của người dân, các cơ quan chức năng của TP Bảo Lộc đã tìm đến khu vườn của ông H. để xác minh vụ 3 phụ nữ bị xích, nhốt trong một căn nhà.

Tại hiện trường, 2 phụ nữ bị xích chân vào cửa sổ; người còn lại không bị xích, ngồi co ro trong góc nhà. Trên chân của 1 người bị xích có vết trầy. Chỗ ngủ của 3 phụ nữ là những tấm chiếu mỏng đặt trên nền gạch. Trang phục của họ rất nhếch nhác, có người không mặc quần.

Kim Anh

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/vu-3-phu-nu-bi-xich-nhot-nguoi-anh-cam-ket-cham-dut-viec-nay-post1553449.tpo