Vụ 2 mẹ con bị sát hại vì mê tín ở Hà Giang: Khởi tố 3 đối tượng

Liên quan đến vụ giết người xảy ra tại thôn Cum Pu, xã Bản Phùng, huyện Hoàng Su Phì vì mê tín dị đoan, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Giang đã khởi tố 3 đối tượng liên quan.

Chiều ngày 2/8, đại diện VKSND tỉnh Hà Giang cho biết, đơn vị đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can, Lệnh tạm giam đối với 3 đối tượng để điều tra về tội “Giết người” theo Điều 123 Bộ luật Hình sự xảy ra tại thôn Cum Pu, xã Bản Phùng, huyện Hoàng Su Phì.

3 bị can, gồm: Lý Quang Hùng (SN 2005), thường trú tại xã Vĩ Thượng, huyện Quang Bình; Long A Phủng (SN 2004) và Vàng Văn Phủng (SN 2004), đều trú tại xã Bản Phùng, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang.

Kiểm sát viên trực tiếp lấy lời khai bị can Lý Quang Hùng (Ảnh: CAHG).

Trước đó, Báo BVPL đã đưa tin ngày 23/7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Giang tiếp nhận tin báo về bà Vàng Thị Ch. (SN 1963) và anh Lùng A Ph. (SN 199), là con trai bà Ch. tử vong tại nhà riêng thuộc thôn Cum Pu, xã Bản Phùng.

Nhận được tin báo, các cơ quan chức năng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và tiến hành các biện pháp điều tra. Chỉ trong một thời gian ngắn, cơ quan Công an xác định các các đối tượng Lý Quang Hùng, Long A Phủng và Vàng Văn Phủng là thủ phạm gây ra án mạng trên.

Lực lượng chức năng tiến hành lại hiện trường vụ án (Ảnh: CAHG).

Tại Cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận: Do nghi ngờ gia đình nạn nhân biết làm "ma" Ngũ Hải hại chết mẹ và chị dâu của đối tượng Vàng Văn Phủng vào đầu tháng 7/2023, nên khoảng 2h ngày 23/7, Vàng Văn Phủng đã rủ Lý Quang Hùng và Long A Phủng đi đến nhà nạn nhân để sát hại.

Bàn bạc xong, các đối tượng tìm đến nhà nạn nhân dùng gậy đánh và dùng dây xiết cổ cho đến khi nạn nhân tắt thở, sau đó các đối tượng dùng dây thừng treo cổ các nạn nhân lên, tạo hiện trường giả.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Giang đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

Nam Hy

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/cong-to-kiem-sat-tu-phap/theo-dong/vu-2-me-con-bi-sat-hai-vi-me-tin-o-ha-giang-khoi-to-3-doi-tuong-143705.html