VPF bị người hâm mộ chê tả tơi vì nhái phong cách Donald Trump

Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) vừa bị người hâm mộ chê tả tơi khi đổi khẩu hiệu cho mùa giải 2017 nhái theo tên chiến dịch tranh cử nổi tiếng của tân Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Trang Facebook chính thức của VPF vừa tiến hành thay đổi ảnh bìa với khẩu hiệu "Make V.League Great Again" (tạm dịch: Hãy làm V.League lại tuyệt vời).

Đây là khẩu hiệu "ăn theo" từng gắn liền với chiến dịch tranh cử năm trước của ông Donald Trump, người đã đắc cử chức Tổng thống Mỹ, là "Make America Great Again" (tạm dịch: Hãy làm nước Mỹ hùng mạnh trở lại).

Trên ảnh đại diện này, VPF sử dụng ảnh của 3 cầu thủ, đại diện cho 3 CLB là Than Quảng Ninh (đương kim vô địch Cúp Quốc gia), HAGL (đại diện là ngôi sao Công Phượng) và Đồng Tháp (một đội bóng đang chơi tại giải hạng Nhất nhưng gây ấn tượng với lối đá đẹp).

Tuy nhiên, khẩu hiểu này của VPF đã không mang lại hiệu quả như mong muốn, thậm chí vấp phải không ít chỉ trích từ người hâm mộ.

Khẩu hiệu mới của VPF bị người hâm mộ chê tả tơi. Ảnh: Face book VPF

"Có great đâu mà again" (tạm dịch: Có tuyệt đâu mà làm hay trở lại) - CĐV Văn Phú V. viết. Tài khoản Thu Q. thì viết: “Tuyệt vời trở lại đâu trả thấy, bạo lực thì đầy dẫy, sân vận động thì ngày một xuống cấp, trọng tài thì sai sót ngày một nhiều, bảo sao người hâm mộ không quay lưng”

Tài khoản Hà V. nêu ý kiến: “Nếu muốn giải đấu trở nên tuyệt vời, làm ơn hãy tuyệt vời từ VPF và ban tổ chức giải lẫn các ông bầu bóng đá và vị vua áo đen”.

Tài khoản Mai H. thốt nên chua sót: “Các vị hãy làm ơn hãy trả lại giải đấu hấp dẫn cho người hâm mộ bóng đá chúng tôi”.

VPF từng tuyên bố đầu mùa giải này là sẽ mạnh tay để làm sạch bóng đá nội, quyết "xử phạt công tâm, nâng tầm V.League".

Tuy mọi chuyện dường như đang có chiều hướng ngược lại khi mới trải qua 6 vòng đấu, giải đấu chuyên nghiệp hàng đầu Việt Nam đã tràn ngập các vụ việc tiêu cực khiến người hâm mộ ngao ngán.

Trong đó tiêu biểu nhất là hành vi vào bóng bạo lực và khiêu khích khán giả của Omar (Thanh Hóa), pha vào bóng triệt hạ đối phương của Hoàng Vũ Samson (Hà Nội FC) đối với cầu thủ trẻ của HAGL là Chu Ngọc Quang.

Và mới đây nhất là hành động phản ứng trọng tà hết sức tiêu cực của CLB Đồng Tâm Long An khi đứng yên để đối phương ghi bàn dễ dàng, khiến hình ảnh bóng đá Việt Nam trở nên xấu xí trong mắt bạn bè quốc tế.

Rõ ràng, để khẩu hiệu không chỉ dừng lại ở khẩu hiệu, VPF, Ban tổ chức V.League sẽ cần phải cố gắng hơn rất nhiều trong những chặng đường sắp tới.

Toàn cảnh vụ Long An đứng yên để TP. HCM ghi bàn liên tiếp. Nguồn: Bóng đá

Nguyễn Hưng
Theo Đời sống Plus

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/vpf-bi-nguoi-ham-mo-che-ta-toi-vi-nhai-phong-cach-donald-trump-17485-11.html