VOV Tây Bắc - nhịp cầu nối Đảng với dân

25 năm hoạt động, những sản phẩm báo chí nhanh nhạy, thông tin phong phú đa dạng do Cơ quan thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam khu vực Tây Bắc sản xuất, phát sóng, đăng tải là một trong những cầu nối thông tin kịp thời để các cấp lãnh đạo nắm thêm tình hình cơ sở; công chúng có được thông tin đa chiều về đời sống xã hội và các vấn đề ở vùng Tây Bắc, trong nước và trên thế giới.

Phóng viên VOV Tây Bắc tác nghiệp tại cơ sở.

Cơ quan thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam khu vực Tây Bắc (VOV Tây Bắc) thành lập ngày 29/9/1998 theo Quyết định số 652/QĐ-ĐPT của Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam. Sau 25 năm phát triển và trưởng thành, tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên và nhân viên VOV Tây Bắc đã đoàn kết, chung sức, đồng lòng, đoàn kết vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, vừa kiện toàn, xây dựng tổ chức bộ máy, đáp ứng yêu cầu về chuyên môn trên các phương tiện truyền thông, vừa xây dựng vị thế của đơn vị tại một trong những khu vực khó khăn của đất nước.

Ông Nguyễn Mạnh Thắng, Giám đốc VOV Tây Bắc, cho biết: 25 năm qua, cán bộ, phóng viên VOV Tây Bắc luôn bám sát địa bàn, thông tin kịp thời các sự kiện trong khu vực, giới thiệu những cách làm hay, những mô hình sản xuất giỏi; tổ chức những tuyến tin, bài về những vấn đề lớn, về xây dựng nông thôn mới, nông nghiệp công nghệ cao, bảo vệ rừng... Những thông tin này đã góp phần xây dựng hình ảnh về Đài Tiếng nói Việt Nam là nhịp cầu thân thiết nối lòng dân với ý Đảng.

Sản xuất chương trình tiếng dân tộc Thái tại VOV Tây Bắc.

Cùng với việc xây dựng và phát sóng các tin, bài thời sự, VOV Tây Bắc đã đồng hành cùng đồng bào các dân tộc trên địa bàn khi sản xuất và phát sóng 3 chương trình phát thanh tiếng dân tộc: Tiếng Thái, Tiếng Dao và Tiếng Mông. Các chương trình tiếng dân tộc được nâng cao chất lượng nội dung, hình thức thể hiện, tăng tính hấp dẫn, gần gũi với bà con bằng nhiều chuyên mục gắn liền với đời sống, sinh hoạt của người dân; góp phần nâng cao dân trí, hiểu biết về tiến bộ khoa học và phương thức nuôi trồng, phát triển sản xuất của bà con.

Chị Lường Thị Huyền, biên tập viên, phát thanh viên tiếng dân tộc, chia sẻ: Nhiều điển hình tiên tiến và tiếng nói của già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng được truyền tải đến người dân, tạo động lực cho bà con vươn lên xóa đói, giảm nghèo, làm giàu trên chính mảnh đất quê hương và là những nhân tố quan trọng góp phần đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ biên giới. Các chương trình phát thanh tiếng dân tộc đã dần trở thành điểm hẹn văn hóa, món ăn tinh thần đối với đồng bào dân tộc thiểu số ở khu vực Tây Bắc.

Với xu thế phát triển của báo chí hiện đại, ngay khi lãnh đạo Đài Tiếng nói Việt Nam định hướng phát triển thành cơ quan truyền thông đa phương tiện, hội tụ 4 loại hình báo chí: Phát thanh, truyền hình, báo điện tử và báo in, VOV Tây Bắc là một trong những đơn vị chuyển đổi nhanh chóng sang mô hình này. Cùng với đó, VOV Tây Bắc luôn chú trọng bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, phóng viên, biên tập viên; tích cực đổi mới, nâng cao tính chủ động, đáp ứng các yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới. Bình quân mỗi năm có trên 3.000 tác phẩm tin, bài để chuyển về các chương trình phát thanh, Báo Tiếng nói Việt Nam, Báo Điện tử VOV.VN…

Là một thính giả thường xuyên của Đài Tiếng nói Việt Nam, ông Giàng A Chu, xã Hang Chú, huyện Bắc Yên, chia sẻ: Qua các chương trình trên đài, đặc biệt là chương trình phát thanh bằng tiếng dân tộc Mông về các chủ trương chính sách của Đảng, những mô hình, cách làm kinh tế hiệu quả, chúng tôi học tập, rút ra những kinh nghiệm trong phát huy điều kiện tự nhiên để phát triển kinh tế, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Đại diện nhóm tác giả của VOV Tây Bắc nhận giải B giải Diên hồng lần thứ nhất.

Những nỗ lực trên được thể hiện qua rất nhiều các tác phẩm đã đạt giải cao trong các kỳ liên hoan phát thanh, giải báo chí quốc gia, giải Búa Liềm vàng của Trung ương, địa phương và các bộ ngành tổ chức. Cơ quan là đơn vị báo chí trung ương tham gia nhiệt tình các giải báo chí do các địa phương tổ chức, luôn là đơn vị đứng đầu trong việc đoạt các giải thưởng báo chí tại Sơn La và các tỉnh Tây Bắc. Trong 5 năm qua, cơ quan đoạt trên 90 giải báo chí của Trung ương và địa phương, nổi bật là 1 giải A, 1 giải C giải Búa Liềm vàng toàn quốc; 1 giải B giải Diên Hồng lần thứ nhất; 1 giải B, 6 giải C Liên hoan Phát thanh toàn quốc…

Bà Nguyễn Thị Thủy, Trưởng Phòng phóng viên VOV Tây Bắc, chia sẻ: Chúng tôi luôn dành thời gian, tâm huyết nỗ lực khai thác vấn đề để có những tác phẩm hay, được chính quyền địa phương và thính giả ghi nhận. Như gần đây nhất, chúng tôi có loạt bài “Nghị quyết về phát triển nông nghiệp - giải mã hiện tượng Sơn La” gồm 3 kỳ, với nội dung đề cập đến những chính sách hỗ trợ kịp thời của tỉnh Sơn La, giúp bà con phát triển sản xuất nông nghiệp với những bước tiến vượt bậc, đưa Sơn La trở thành tỉnh có diện tích cây ăn quả lớn nhất miền Bắc, đã đạt giải B giải Diên Hồng lần thứ nhất.

Tự hào với truyền thống 25 năm xây dựng và phát triển, cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên, phát thanh viên của VOV Tây Bắc đã và đang phát huy những truyền thống và giá trị quý báu của các thế hệ trước, đồng thời áp dụng những ưu việt của phương thức truyền thông và công nghệ hiện đại mang lại để VOV Tây Bắc thực sự là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân.

Huy Thành

Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/van-hoa-xa-hoi/vov-tay-bac-nhip-cau-noi-dang-voi-dan-9k5GlCMIg.html