Vòng xe quay đến đấu trường châu lục

Mặc dù mới đưa vào đào tạo, huấn luyện nhưng những năm gần đây, môn xe đạp của thể thao thành tích cao Lào Cai đã gặt hái được nhiều thành công, tạo tiếng vang ở các giải đấu trong nước và đang hướng đến đấu trường châu lục.

“Đãi cát tìm vàng”

Thể thao Lào Cai từng được biết đến bởi những vận động viên xuất sắc ở các môn boxing, cử tạ, pencat silat, taekwondo, karate… Thế nhưng ít ai biết ở mảnh đất biên cương của Tổ quốc, nơi điều kiện tự nhiên khắc nghiệt lại đang sản sinh ra rất nhiều tài năng môn xe đạp.

Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể dục, thể thao tỉnh đào tạo 16 vận động viên môn xe đạp, trong số này có 6 tay đua đang đầu quân cho đội tuyển xe đạp trẻ quốc gia. Điều đặc biệt là 6 tay đua này đều là người dân tộc thiểu số, đến từ các thôn, bản trên địa bàn tỉnh, như tay đua Chảo Ông Lủ Phim, dân tộc Dao; tay đua Ly Đơ Xe, dân tộc Hà Nhì; tay đua Vàng Văn Sáng, dân tộc Mông; tay đua Hạng A Sinh, dân tộc Mông; tay đua Bàn Thị Vang, dân tộc Dao; tay đua Hoàng Thị Thấm, dân tộc Tày.

Tìm được những tài năng thể thao nói chung, xe đạp nói riêng đã khó, nhưng đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện để những “viên ngọc thô” trở thành những tay đua cừ khôi, có kỹ thuật, chiến thuật, thể lực sung mãn và đạo đức tốt, sẵn sàng tham dự các giải đấu còn khó hơn rất nhiều. Ông Nguyễn Tiến Lực, huấn luyện viên môn xe đạp, Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể dục, thể thao tỉnh cho biết: Chúng tôi thường xuyên đi tới các trường học trong tỉnh để tìm kiếm các tài năng cho môn xe đạp. Từ sự giới thiệu của các thầy, cô giáo môn thể chất, chúng tôi sẽ lựa chọn những em có tố chất phù hợp với môn xe đạp như thân hình không quá cao to, nhưng phải “mình cá trắm”, cổ chân nhỏ và đam mê tốc độ. Ngạc nhiên là học sinh vùng cao thường đáp ứng được các tiêu chí của chúng tôi hơn so với các bạn cùng trang lứa ở thành phố, thị xã, trong đó phải kể đến các tiêu chí quan trọng như có sức bền, hệ tim mạch và nghị lực tốt.

Khổ luyện thành tài

Xe đạp là một trong những môn thể thao phát triển tại Lào Cai những năm qua.

Cũng như nhiều môn thể thao khác, muốn thi đấu thành công, gặt hái những tấm huy chương, mang vinh quang về cho quê hương, đất nước, các vận động viên luôn phải nỗ lực không ngừng trong luyện tập, thi đấu, thậm chí phải đánh đổi bằng mồ hôi, nước mắt. Được biết, hằng ngày, ngoài thời gian học văn hóa, các vận động viên xe đạp phải dậy từ 5 giờ sáng, vệ sinh cá nhân xong rồi leo lên xe đạp tập luyện đến 6 giờ, rồi tắm rửa, ăn sáng và đến trường học văn hóa. Buổi chiều các vận động viên đạp xe từ 14 giờ đến 16 giờ 30 phút. Những ngày chuẩn bị cho giải, thời gian cũng như cường độ tập luyện có thể tăng gấp đôi, trong đó “gắt” nhất là phải đạp xe gần 100 km đường đèo dốc trong thời tiết nắng nóng. Sau khoảng 1 năm làm quen và luyện tập môn xe đạp, có những vận động viên của Lào Cai lúc chuẩn bị cán đích đạt tốc độ với xe địa hình lên tới 60 km/h. Đây thực sự là một con số quá khủng khiếp, người “ngoại đạo” khó có thể mường tượng. Vận động viên Bàn Thị Vang cho biết: Khi được chọn là vận động viên xe đạp, em và gia đình xác định phải khổ luyện, hy sinh cả mồ hôi, nước mắt mới có cơ hội thành công. Đã có những lần trong quá trình tập luyện em gần như kiệt sức, thậm chí bị thương nhưng em vẫn cố gắng hoàn thành giáo án của huấn luyện viên đề ra. Đang là vận động viên đội tuyển xe đạp trẻ quốc gia, nên em càng phải quyết tâm, phấn đấu hơn nữa, toàn tâm toàn ý với xe đạp để gặt hái thành công hơn nữa.

Vận động viên Bàn Thị Vang.

Hướng đến đấu trường châu lục

Trong số 12 thành viên đội tuyển xe đạp trẻ quốc gia thì có 6 tay đua của Lào Cai, tương đương với 50%, đây là con số khiến không ít người ngạc nhiên. Đặc biệt, trong số này có 2 tay đua là Chảo Ông Lủ Phim và Bàn Thị Vang đang có phong độ cao, thi đấu vô cùng ấn tượng tại Giải vô địch xe đạp địa hình cự ly ngắn Cup các câu lạc bộ quốc gia năm 2024, nơi có sự tham gia của 60 vận động viên thuộc 9 đội đến từ các tỉnh, thành phố, ngành trong cả nước. Giải có 5 vòng đấu, vòng 1 diễn ra tại tỉnh Lào Cai, vòng 2 diễn ra tại thành phố Hà Nội, vòng 3 diễn ra tại tỉnh Hòa Bình. Đến thời điểm này, giải đã thi đấu xong 3 vòng. Sau 2 vòng đầu về nhì, vòng thứ 3 tay đua Chảo Ông Lủ Phim lần đầu vượt qua tay đua xe đạp địa hình nam số 1 Việt Nam - Đinh Văn Linh (Hòa Bình) ở nội dung băng đồng loại dần, giành Huy chương Vàng. Tiếp theo thành công của tay đua Chảo Ông Lủ Phim, tay đua Bàn Thị Vang cũng giành Huy chương Vàng tại vòng 3, Giải vô địch xe đạp địa hình cự ly ngắn Cup các câu lạc bộ quốc gia năm 2024.

Huấn luyện viên Nguyễn Tiến Lực cho biết thêm: Theo kế hoạch, vòng 4 của giải đấu sẽ diễn ra vào tháng 8 tại tỉnh An Giang và vòng 5 diễn ra vào tháng 10 tại tỉnh Hòa Bình. Thành công ở những vòng trước sẽ là động lực để Chảo Ông Lủ Phim và Bàn Thị Vang thi đấu giành thành tích cao ở những vòng đấu còn lại. Nếu không có gì bất ngờ, nhiều khả năng 2 tay đua Chảo Ông Lủ Phim và Bàn Thị Vang của Lào Cai sẽ được Liên đoàn Xe đạp - Mô tô thể thao Việt Nam lựa chọn tham dự Giải vô địch xe đạp địa hình châu Á vào tháng 5 tới tại Malaysia. Vừa qua, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) đã làm một phóng sự ngắn, nói về nỗ lực cũng như thành công của tay đua trẻ Chảo Ông Lủ Phim...

Đấu trường châu lục khốc liệt hơn nhiều so với sân chơi trong nước. Vì thế, Chảo Ông Lủ Phim và Bàn Thị Vang luôn xác định, thành công ngày hôm nay chỉ là những “viên gạch đầu tiên” đặt nền móng cho tương lai. Muốn đứng trên những đỉnh cao mới, gặt hái thêm nhiều thành công, mang vinh quang về cho quê hương, đất nước cần hy sinh và nỗ lực hơn rất rất nhiều…

Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/vong-xe-quay-den-dau-truong-chau-luc-post383406.html