Vòng bảng Europa League: Các đại diện Tây Ban Nha đặt quyết tâm trước lượt trận thứ tư

Ba đại diện của La Liga tại Europa League đang hạ quyết tâm rất cao trong loạt trận thứ tư vòng bảng diễn ra vào đêm nay và rạng sáng ngày mai, nhằm mục tiêu giành vé lọt vào vòng đấu loại trực tiếp mùa bóng 2016-17.

Ở bảng F, sau khi hứng chịu thất bại trong cả hai chuyến làm khách tại đấu trường châu lục, Athletic Bilbao đang xếp cuối bảng với vỏn vẹn 3 điểm sau ba lượt trận. Đội bóng xứ Basque buộc phải giành chiến thắng khi tiếp đón Genk của Bỉ trên sân nhà nếu muốn đi tiếp.

Với sự trở lại của hậu vệ trẻ Yeray và tiền đạo kỳ cựu Aritz Aduriz sau chấn thương mắt cá, HLV Ernesto Valverde đang có trong tay đầy đủ “binh hùng tướng mạnh” để lựa chọn cho đội hình ra sân.

Tuy nhiên, việc đòi lại món nợ thất bại 0-2 trên đất Bỉ cách đây hai tuần trong một trận đấu có thể nói là tệ nhất từ đầu mùa giải của đại diện La Liga không phải là một nhiệm vụ dễ dàng. Genk hiện đứng đầu bảng F với 6 điểm và sở hữu tiền đạo trẻ đầy tài năng Leon Bailey, cầu thủ có tên trong danh sách Vua phá lưới vòng bảng với ba bàn thắng.

Trong khi đó, một CLB Tây Ban Nha khác là Villarreal cũng đang rất cần một chiến thắng sau khi chứng kiến chuỗi 11 trận bất bại của mình kết thúc trong tay Eibar ở vòng 10 La Liga cuối tuần trước.

Tàu ngầm vàng đang đứng đầu bảng L với 5 điểm, xếp trên FC Zurich và Osmanlispor với chỉ 1 điểm nhiều hơn. Chính vì vậy, thầy trò HLV Fran Escriba sẽ không bỏ lỡ cơ hội nới rộng khoảng cách này khi tiếp đón đội bóngThổ Nhĩ Kỳ Osmanlispor vào ngày mai.

Thành công của Villarreal ở mùa giải này chủ yếu dựa trên nền tảng phòng ngự vững chắc, và sự trở lại đúng lúc của tiền đạo Cedric Bakambu sau chấn thương từ đầu mùa sẽ giúp đội bóng xứ Castellon tăng thêm sức mạnh trên hàng công.

Ở bảng G, Celta Vigo đang có một vị trí an toàn, xếp thứ hai với 5 điểm sau ba lượt trận. Tuy nhiên, rất có thể vị trí này sẽ bị đe dọa khi đại diện Tây Ban Nha phải đối mặt với một hành trình đầy khó khăn tới sân Amsterdam Arena của đội đầu bảng Ajax.

Có thể đội bóng Hà Lan không còn duy trì vị thế của một “gã khổng lồ” bóng đá châu Âu như trước đây, nhưng việc hai lần gượng dậy để cầm hòa Celta 2-2 trong vòng đấu trước tại Vigo hứa hẹn một trận cầu hấp dẫn vào rạng sáng ngày 4-11 trên đất Hà Lan.

Celta cần tránh thất bại, và hơn thế nữa là một chiến thắng, để nhắm tới một cơ hội rõ ràng hơn cho vị trí đầu bảng.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/thethao/item/31156802-vong-bang-europa-league-cac-dai-dien-tay-ban-nha-dat-quyet-tam-truoc-luot-tran-thu-tu.html