Vòng 3, Giải futsal HDBank vô địch quốc gia: Sanvinest Khánh Hòa quyết thắng Hà Nội

Vòng thứ 3 liên tiếp được thi đấu trên sân nhà Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Nha Trang, đội bóng Sanvinest Khánh Hòa quyết tâm giành chiến thắng trong cuộc tiếp đón đội khách Hà Nội vào lúc 17 giờ ngày 6-3.

Giai đoạn đầu lượt đi Giải futsal HDBank vô địch quốc gia năm nay, Sanvinest Khánh Hòa có lợi thế rất lớn khi được thi đấu 3 trận liên tiếp trên sân nhà Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Nha Trang, trước khi giải tạm nghỉ nhường chỗ cho đội tuyển futsal quốc gia chuẩn bị cho các giải đấu quốc tế. Sau 2 vòng đấu, Sanvinest Khánh Hòa đang có được 1 điểm (1 trận thua, 1 trận hòa), tạm xếp thứ 6 trên bảng xếp hạng. Kết quả này cũng không quá bất ngờ khi ngay từ giai đoạn đầu mùa giải, Sanvinest Khánh Hòa đã phải đụng độ với 2 ông lớn của làng futsal Việt Nam là Thái Sơn Bắc và Sahako. Nhìn nhận một cách khách quan, đoàn quân của Huấn luyện viên Mai Thành Đạt khởi đầu chưa ưng ý, song cách các cầu thủ phố biển thể hiện lại khiến cho các cổ động viên hài lòng, đặc biệt là trong trận Sanvinest Khánh Hòa hòa 1-1 trước Sahako, ứng cử viên cho chức vô địch giải. Ở trận đấu đó, các cầu thủ Sanvinest Khánh Hòa dù bị đánh giá “chiếu dưới”, lại bị đối thủ dẫn trước, song vẫn thi đấu đầy quyết tâm để giành lại 1 điểm từ tay đối thủ.

Các cầu thủ Sanvinest Khánh Hòa có khởi đầu tạm ổn ở lượt đi mùa giải năm nay.

Có được điểm số trên sân nhà, song đội bóng phố biển đang rất khát khao có được trận thắng trên sân nhà và cơ hội để thực hiện điều đó trong cuộc đối đầu với đội bóng Hà Nội. Sở dĩ nói như vậy là bởi xét về truyền thống, bề dày kinh nghiệm, đại diện futsal phố biển được đánh giá cao hơn hẳn đối thủ. Trong khi đó, đây là mùa giải thứ hai đại diện futsal thủ đô bước vào sân chơi chuyên nghiệp. Còn nhớ, mùa giải năm ngoái, ngay ở giai đoạn lượt đi, tân binh Hà Nội từng gây sốc khi có được những trận hòa và thắng trước những đội bóng giàu truyền thống của làng futsal Việt Nam như: Thái Sơn Bắc, GFDI Sông Hàn, Cao Bằng và Sahako. Tuy vậy, khi chạm trán với Sanvinest Khánh Hòa ở cả 2 trận lượt đi, lượt về họ đều thất bại. Đội bóng Hà Nội cũng không thể duy trì sự bất ngờ ấy ở giai đoạn lượt về và kết thúc ở vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng.

Sau 1 năm thử sức, đội bóng Hà Nội mùa này đã dần quen với sức nóng của giải futsal vô địch quốc gia. So với đội chủ nhà Sanvinest Khánh Hòa, Hà Nội đang có khởi đầu tốt hơn ở mùa giải năm nay với 4 điểm (1 trận thắng, 1 trận hòa), nằm ở tốp 3 trên bảng xếp hạng. Đoàn quân của Huấn luyện viên Nguyễn Đình Hoàng đang cho thấy sự hưng phấn, nhất là sau khi họ có được trận thắng tưng bừng với tỷ số đậm 7-1 trước Luxury Hạ Long ở vòng đấu trước. Đến làm khách ở Nha Trang vòng đấu này, đội bóng Hà Nội hẳn sẽ không muốn ngắt mạch hưng phấn ấy và quyết vượt qua Sanvinest Khánh Hòa nhằm đòi lại món nợ mùa giải năm ngoái.

Trong 2 vòng đấu vừa qua, các cầu thủ Sanvinest Khánh Hòa đã có màn trình diễn khá tốt, nhập cuộc tấn công, phòng ngự một cách chủ động. Tuy vậy, ở một vài thời điểm, hàng thủ của đội bóng phố biển vẫn còn thiếu tập trung, trong khi khả năng dứt điểm chính xác của các chân sút trụ cột vẫn còn hạn chế. Hy vọng trong cuộc đối đầu với đội bóng Hà Nội, những ngôi sao của futsal Khánh Hòa như: Khắc Chí, Minh Tuấn, Pi Năng Thái An… sẽ cải thiện hơn trong các pha dứt điểm, mang về trận thắng đầu tiên của mùa giải cho Sanvinest Khánh Hòa trước khi giải tạm nghỉ đến tháng 6.

AN NHIÊN

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/the-thao/the-thao-trong-nuoc/202403/vong-3-giai-futsal-hdbank-vo-dich-quoc-gia-sanvinest-khanh-hoa-quyet-thangha-noi-6b05287/