Vòng 14 V.League: Thể hiện bản lĩnh

Ngay sau khi khép lại những ngày FIFA Days, V.League 2024 trở lại bằng vòng đầu tiên của lượt về.

Hà Nội FC và Thép xanh Nam Định hứa hẹn sẽ đem tới trận cầu bùng nổ bàn thắng trên sân Hàng Đẫy. Ảnh: VPF.

Tâm điểm của vòng 14 là màn so tài giữa Thanh Hóa với Công an Hà Nội. Đang có cùng 22 điểm, CAHN chỉ tạm xếp trên Thanh Hóa nhờ chỉ số phụ nên cuộc so tài này sẽ phân định ngôi thứ giữa 2 đội. Khoảng cách giữa 2 đội với các vị trí đầu bảng (CLB Nam Định) và vị trí thứ 2 (CLB Bình Dương) lần lượt là 4 và 7 điểm. Vì thế, đội bóng nào có 3 điểm sẽ tiếp tục bám đuổi 2 đội xếp trên trong cuộc đua vô địch. Thanh Hóa dưới thời HLV Popov vẫn đang chơi thứ bóng đá đầy cá tính. Đặc biệt khi được chơi trên sân nhà, Thanh Hóa luôn tỏ ra vượt trội ở khả năng kiểm soát bóng và sẵn sàng chơi tấn công dù đối mặt với bất kỳ đội bóng nào.

Chính vì thế, CLB CAHN sẽ phải thận trọng trong chuyến “hành quân” đến Thanh Hóa. Các nhà ĐKVĐ CAHN đã trở lại đường đua vô địch đầy mạnh mẽ sau khi HLV Kiatisak lên dẫn dắt. Trước khi HLV Kiatisak đến, CLB CAHN chỉ xếp thứ 5, có 12 điểm nhưng chỉ sau hơn 2 tháng, họ đã vươn lên đứng thứ 3 và dần trở lại cuộc đua vô địch. Dù ngoại binh đang gặp một số vấn đề nhưng những nội binh như Quang Hải, Hồ Tấn Tài, Văn Thanh đang cho thấy sự trở lại với liên tiếp các bàn thắng quan trọng.

Chỉ 1 giờ đồng hồ sau đó, Hà Nội FC sẽ đón tiếp Nam Định trên sân Hàng Đẫy (19h15 ngày 31/3). Ở trận lượt đi trên sân Thiên Trường, 2 đội đã cống hiến cho khán giả trận đấu hay và kịch tính, phần thắng sau cùng nghiêng về Nam Định với tỉ số 3-2. Do vậy, người hâm mộ kỳ vọng màn tái đấu ở Hàng Đẫy sẽ hấp dẫn, kịch tính hơn nữa. Hà Nội FC hiện kém Nam Định 10 điểm nên buộc phải giành kết quả thuận lợi ở vòng 14 nếu như không muốn sớm giương cờ trắng ở cuộc đua vô địch năm nay.

Trong khi đó, Nam Định đã chứng minh thực lực của mình với chức vô địch lượt đi nhưng họ càng thể hiện quyết tâm xưng vương mùa này rõ ràng hơn khi liên tục có sự bổ xung nhân sự chất lượng. Thép Xanh Nam Định dù vô địch V.League 2023/24 sau lượt đi nhưng chưa đủ để họ hài lòng. Đội bóng thành Nam vẫn tiếp tục nâng cấp đội hình để hướng tới danh hiệu lớn trong lịch sử CLB.

Nơi cuộc đua trụ hạng, trận quyết đấu giữa HAGL - Khánh Hòa trong trận đấu sớm nhất vòng (17h ngày 30/3) sẽ thu hút mọi sự chú ý. Sau trận thua tối thiểu 0-1 trên sân của CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, LPB HAGL đã giành được 2 trận hòa và 2 chiến thắng tại V.League 2023/24. Đáng chú ý, bại tướng của họ là những CLB thi đấu khá tốt và đang có vị trí cao hơn đội bóng phố Núi trên BXH (Thanh Hóa và TPHCM). Rõ ràng là việc thay tướng đã bắt đầu xoay chuyển vận mệnh của CLB HAGL. Dưới thời HLV Vũ Tiến Thành, Minh Vương và các đồng đội phòng ngự tốt hơn trước khá nhiều.

Trong khi đó, Khánh Hòa đang đứng cuối bảng tổng sắp và gần như an phận khi chẳng có sự bổ sung nào cho giai đoạn 2. Chưa kể nhà tài trợ của đội bóng phố Biển cũng không mặn mà với việc làm bóng đá, nên đây được xem là ứng viên “sáng giá” cho chiếc vé rớt hạng. Đang hơn đối thủ 4 điểm và 1 chiến thắng để ra khỏi nhóm cuối là điều mà HAGL hướng tới trong trận đấu này.

Ở vòng đấu 14 V-League 2023/2024, công nghệ VAR sẽ được áp dụng ở 3 trận đấu. Đó là các cuộc so tài của Thể Công Viettel - Quảng Nam trên sân Hàng Đẫy; Thanh Hóa - CAHN sân Thanh Hóa và Hà Nội FC - Nam Định tại Hàng Đẫy. Đây là 3 trận đấu có tính chất quan trọng trong cuộc đua tới ngôi vô địch. Đặc biệt là ở 2 trận đấu giữa Thanh Hóa - CAHN và Hà Nội FC - Nam Định. Hiện tại, Thanh Hóa với CAHN đang bám sát Nam Định trong cuộc đua giành ngôi vương.

Hoàng Nam

Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/vong-14-v-league-the-hien-ban-linh-10276354.html