Vòng 10 V-League 2017: CLB Hà Nội chặn đứng chuỗi trận bất bại của FLC Thanh Hóa

Trận cầu hấp dẫn nhất vòng 10 V-League 2017 đã diễn ra đầy kịch tính đúng như những gì mà người hâm mộ bóng đá cả nước mong chờ. Chiến thắng 2-1 của Hà Nội tuy có thể còn gây nhiều tranh cãi nhưng không thể phủ nhận những nỗ lực và quyết tâm chiến thắng đội chủ nhà trong cuộc tiếp đón đội khách FLC Thanh Hóa.

Lịch sử đối đầu đang không ủng hộ đội bóng xứ Thanh khi họ không thể giành được một điểm số nào trong năm chuyến làm khách gần nhất trên sân Hàng Đẫy của Hà Nội trong khuôn khổ V-League. HLV Chu Đình Nghiêm cũng không thể đưa ra sân đội hình mạnh nhất khi nhân tố quan trọng của hàng phòng ngự là Álvaro Silva đang gặp chấn thương. Đây cũng là trận đấu nhiều cảm xúc với riêng HLV trưởng của Hà Nội khi ông dẫn dắt đội bóng Thủ đô đối đầu với đội bóng quê hương Thanh Hóa.

Với lợi thế được thi đấu trên sân Hàng Đẫy, sự cổ vũ nồng nhiệt của hàng nghìn khán giả nhà, Hà Nội đã chủ động nhập cuộc với lối chơi tấn công đầy tốc độ, còn FLC Thanh Hóa lựa chọn phương án phòng ngự phản công. Lối chơi này đã giúp đội khách tuy chỉ có vài cơ hội nhưng đều khá nguy hiểm, đáng tiếc là cả Thế Dương và Uche Iheruome đều không có được may mắn ở những pha dứt điểm quyết định.

Đương kim vô địch V-League 2017 cũng có những tình huống đáng chú ý trong hiệp 1 khi bóng hai lần tìm đến cột dọc sau những pha dứt điểm của đội trưởng Gonzalo Marronkle. Đội chủ nhà thậm chí còn được hưởng phạt đền ở phút 23 nhưng đáng tiếc là Hoàng Vũ Samson lại tung ra cú sút thừa lực nhưng lại rất thiếu chính xác.
Đội khách có được bàn mở tỷ số ở phút 45 sau pha đánh đầu hiểm hóc của thủ quân Pape Omar nhưng sau đó Hà Nội đã gỡ hòa với cú sút quyết đoán sát vòng cấm của tiền vệ Thành Chung ở phút 81. Những phút cuối trận, FLC Thanh Hóa đưa được bóng vào lưới của Hà Nội nhưng không được trọng tài công nhận. Ban huấn luyện đội khách phản đối quyết liệt quyết định của trọng tài nhưng xem lại pha quay chậm thì rõ ràng cầu thủ bên phía FLC Thanh Hóa đã rơi vào thế việt vị. Tỷ số của trận đấu được ấn định ở phút 90+3 sau pha đánh đầu phản lưới nhà của trung vệ Đinh Tiến Thành bên phía đội khách.

Trận đấu khép lại với thắng lợi chung cuộc 2-1 của Hà Nội trước FLC Thanh Hóa. Với ba điểm có được, đội bóng Thủ đô tạm thời vươn lên xếp thứ 4 trên BXH với 16 điểm. Còn mạch trận bất bại của thầy trò HLV Ljupko Petrović đã dừng lại ở con số chín, FLC Thanh Hóa tuy vẫn đứng ở vị trí đầu bảng với 19 điểm nhưng chỉ còn hơn đội bóng xếp thứ 2 là Quảng Nam về chỉ số phụ.

Ở các trận đấu cũng diễn ra trong ngày 19-3, Than Quảng Ninh trên sân nhà Cẩm Phả đã đánh bại đội khách Becamex Bình Dương 2-0 và Long An để thua 1-2 trước SHB Đà Nẵng.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/thethao/tin-tuc/item/32360302-vong-10-v-league-2017-clb-ha-noi-chan-dung-chuoi-tran-bat-bai-cua-flc-thanh-hoa.html