Vợ ông Nguyễn Thiện Tuấn vừa bán gần hết cổ phiếu DIG

Ngay trong ngày đầu tiên của đợt giao dịch, vợ ông Nguyễn Thiện Tuấn – Chủ tịch DIC Corp – đã bán hết 940.000 cổ phiếu đăng ký trước đó để giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân.

Bà Lê Thị Hà Thành, vợ ông Nguyễn Thiện Tuấn – Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng (DIC Corp, mã chứng khoán: DIG), vừa thông báo bán 940.000 cổ phiếu trong phiên giao dịch 6/2. Đây là ngày đầu tiên của đợt giao dịch dự kiến kéo dài một tháng theo kế hoạch.

Trong phiên 6/2, cổ phiếu DIG xuất hiện một số lệnh thỏa thuận với tổng khối lượng giao dịch 1,04 triệu cổ phiếu. Nhiều khả năng giao dịch của bà Thành được thực hiện bằng phương thức sang tay thỏa thuận. Tính theo giá đóng cửa 27.550 đồng, ước tính bà thu khoảng 25,9 tỷ đồng để giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân như mục đích đăng ký giao dịch.

Trước đó, trong thời gian từ ngày 11/12/2023 - 9/1/2024, bà Thành đăng ký bán ra 200.000 cổ phiếu DIG, từ ngày 11/12/2023 - 9/1/2024, tuy nhiên kết thúc thời gian giao dịch chỉ thực hiện bán 35.300 cổ phiếu, chiế, 17,7% lượng cổ phiếu đăng ký bán do giá không đạt kỳ vọng.

Hiện, ông Nguyễn Thiện Tuấn đang nắm giữ 46.816.133 cổ phiếu, tương ứng với với 7,83% vốn điều lệ. Ông Nguyễn Hùng Cường và bà Nguyễn Thị Thanh Huyền (con bà Thành) cùng giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, lần lượt sở hữu 10,16% vốn và 2,98% vốn điều lệ.

Trên sàn chứng khoán, DIG chốt phiên giao dịch ngày 7/2 tại 27.300 đồng, giảm khoảng 1% so với tham chiếu. Khối lượng giao dịch khớp lệnh đạt hơn 18,3 triệu cổ phiếu (tương ứng giá trị gia dịch trên 500 tỷ đồng), cao hơn mức khớp lệnh bình quân 10 phiên gần nhất. Vốn hóa thị trường của DIG Corp tính theo giá này đạt 16.648 tỷ đồng.

Cổ phiếu DIG trên đà tăng nhẹ so với vùng giá đầu năm sau khi công ty báo lãi đột biến trong quý cuối năm 2023. Cụ thể, theo báo cáo tài chính mới công bố, công ty ghi nhận doanh thu gần 434 tỷ đồng trong 3 tháng cuối năm, tăng 11% so với cùng kỳ năm trước. Nguồn thu trong kỳ chủ yếu đến từ hoạt động kinh doanh bất động sản như chuyển nhượng căn hộ dự án Gateway Vũng Tàu, chuyển nhượng căn hộ CSJ; chuyển nhượng quyền sử dụng đất dự án Nam Vĩnh Yên, chuyển nhượng nhà xây thô các dự án Đại Phước, dự án Hiệp Phước và dự án Hậu Giang. Nhờ giảm phân nửa chi phí tài chính cộng thêm tiết kiệm đáng kể chi phí quản lý doanh nghiệp và bán hàng, công ty báo lãi sau thuế quý IV đạt hơn 66 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức 2,7 tỷ đồng của cùng kỳ.

Lũy kế cả năm, DIC Corp ghi nhận doanh thu 1.027 tỷ đồng, giảm 46% so với năm trước. Mảng kinh doanh bất động sản đóng góp hơn 545 tỷ đồng, chiếm 53% cơ cấu doanh thu. Công ty báo lãi sau thuế cả năm đạt 165 tỷ đồng, tăng nhẹ so với mức 144 tỷ đồng của năm trước. Kết quả này kém tương đối xa so với mục tiêu doanh thu 4.000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 1.400 tỷ đồng.

Về quy mô tài sản, tính đến 31/12/2023, tổng tài sản của DIC Corp tăng 14,5% so với đầu kỳ, tương ứng tăng thêm 2.140 tỷ đồng, lên 16.888 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tồn kho ghi nhận 6.550 tỷ đồng, chiếm 38,8% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận 4.704,4 tỷ đồng, chiếm 27,9% tổng tài sản; tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn ghi nhận 2.493,6 tỷ đồng, chiếm 14,8% tổng tài sản và các khoản mục khác.

Về phần nguồn vốn, tính tới cuối quý IV/2023, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn giảm 19,1% so với đầu năm, tương ứng giảm 733,4 tỷ đồng, về 3.111,6 tỷ đồng và chiếm 18,4% tổng nguồn vốn.

Minh Khôi

Nguồn Đầu Tư: https://baodautu.vn/vo-ong-nguyen-thien-tuan-vua-ban-gan-het-co-phieu-dig-d208739.html