Vỡ hồ nước thải, 30km sông bị "đầu độc"

(VietNamNet) - Vụ vỡ đê bao hồ chứa nước thải của Công ty San Miguel Pure Foods Việt Nam (Bình Dương) khiến màu nước suối Bến Ván nhuốm màu đen quánh. Rải rác trên đoạn sông dài 30km, cá chết nổi lều bều trên mặt nước.

- Vụ vỡ đê bao hồ chứa nước thải của Công ty San Miguel Pure Foods Việt Nam (Bình Dương) khiến màu nước của suối Bến Ván mà hằng ngày người dân thường tắm giặt, đánh bắt tôm cá nhuốm màu đen quánh. Rải rác trên đoạn sông sông Cầu Đò - Thị Tính dài 30km, cá chết nổi lều bều trên mặt nước. Thực hiện: Thu Lý - Đoàn Quý “Chết dần chết mòn” Các hộ dân ở đây phản ánh, đã hơn 3 ngày xảy ra sự cố, phía Công ty San Miguel Pure Foods Việt Nam vẫn chậm trễ trong việc giải quyết hậu quả do sự cố vỡ hồ chứa nước thải của công ty gây ra. Nhiều gia đình không chịu nổi mùi thối đã phải sơ tán đi ở nơi khác. Một diện rộng đất đai bị ngập trong chất thải. Ảnh: Đoàn Quý Theo ghi nhận của VietNamNet vào ngày 27/7, tại hiện trường vụ vỡ đập hồ chứa nước thải của Công ty San Miguel Pure Foods Việt Nam (xã Lai Hưng, huyện Bến Cát, Bình Dương), mặc dù phía công ty đã cho công nhân lấy tấm tôn và bao cát đắp đập ngăn tạm đoạn đê bao bị vỡ nhưng nước thải chưa được xử lý từ bên trong hồ chứa vẫn rỉ ra ngoài. Vụ vỡ đê bao hồ chứa nước thải này đã khiến con suối Bến Ván ngay cạnh đoạn đê bao bị vỡ và sông Cầu Đò - Thị Tính ô nhiễm nghiêm trọng. Rải rác trên đoạn sông dài 30km, cá chết nổi lều bều trên mặt nước. Không những thế, hàng trăm mét vuông đất trồng cây cao su của người dân ấp 2, xã Long Nguyên, huyện Bến Cát bị phân trong hồ chứa thải của Công ty San Miguel Pure Foods Việt Nam ngập sâu từ 0,5 đến 1m. Hàng ngàn gốc cao su của người dân cùng chịu chung số phận. Ảnh: Đoàn Quý Những người dân nơi đây đang phập phồng nỗi lo không biết sẽ sống ra sao khi nguồn thu chính của họ là cây cao su sẽ bị nước thải làm “chết dần chết mòn”. Anh Trần Văn Chiến (ấp 2, xã Long Nguyên, huyện Bến Cát) lắc đầu ngán ngẩm: “Trước đây mỗi ngày cũng thu hoạch được 50kg mủ, nhưng từ khi bị nước thải của Công ty San Miguel Pure Foods Việt Nam tràn vào vườn, sản lượng mủ sao su giảm hẳn đi. Không biết rồi đây sẽ sống bằng gì, cá tôm cũng không còn, cao su thì không thể thu hoạch”. Nhiều hộ dân sống xung quanh hồ chứa nước thải này cũng phản ánh từ nhiều năm nay, mùi hôi thối từ công ty này tỏa ra khiến nhiều người dân tại đây luôn trong tình trạng “say” mùi hôi. Nguồn nước sinh hoạt của các hộ dân cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Đoạn bờ bao hồ chứa nước thải bị vỡ, dù đã được chắn bằng tấm tôn và bao cát nhưng nước thải vẫn rỉ ra ngoài. Ảnh: Đoàn Quý Chị Nguyễn Thị Thu Trang, ấp 2, xã Long Nguyên cho biết, cách đây hơn 3 ngày, mọi người đang ngủ thì nghe tiếng nước ào ào tràn vào vườn tược. Nước thải bốc mùi hôi nồng nặc khiến trẻ em bị nôn ói, người già khó thở. Một số gia đình đã phải sơ tán đi nơi khác vì không thể chịu được mùi thối. Nước thải chưa qua xử lý vẫn rò rỉ ra suối Chiều 27/7, đoàn công tác liên ngành tỉnh Bình Dương đã kiểm tra và lập biên bản sự việc xảy ra tại Công ty San Miguel Pure Foods Việt Nam. Nhiều thành viên trong đoàn kiểm tra liên ngành giật mình vì hệ thống xử lý nước thải của công ty “đã thay đổi nhiều”, không còn giống lần kiểm tra trước. Hệ thống xử lý nước thải của Công ty San Miguel Pure Foods Việt Nam đã xuống cấp. Ảnh: Đoàn Quý Kiểm tra hiện trường, đoàn công tác nhận thấy tại vị trí bị vỡ (hồ sinh học thứ nhất) có diện tích khoảng 7,7ha được đắp bờ bao đất dài 800m, ngang 10m chứa khoảng 230.000m3, nước thải vẫn xả trực tiếp ra suối Bến Ván. Toàn bộ hệ thống xử lý nước thải của công ty này gần như đã xuống cấp. Các máy bơm và đường ống dẫn hệ thống xử lý nước thải gỉ sét, đặc biệt là máy bơm tại hầm chứa phân làm biogas của công ty. Đại diện công ty khẳng định hệ thống hoạt động bình thường nhưng khi đoàn kiểm tra liên ngành yêu cầu vận hành hệ thống, phía công ty không đáp ứng. Trong khi đó, nước thải từ bể lắng và hầm phân làm biogas của công ty vẫn rò rỉ ra suối Bến Ván mà không thông qua hệ thống xử lý nào. Hệ thống bơm cũng hỏng. Ảnh: Đoàn Quý Theo tìm hiểu của VietNamNet, ngay sau sự cố xảy ra, ngày 25/7 Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương đã có buổi làm việc với Công ty San Miguel Pure Foods Việt Nam nhưng công ty chưa xuất trình được hồ sơ môi trường. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bỉnh Dương cũng đề nghị Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bến Cát cùng các xã có liên quan tiến hành khảo sát, thống kê ảnh hưởng, thiệt hại từ sự cố vỡ bờ bao hồ chứa nước thải của công ty này và báo cáo về Sở trước 31/7. Đoàn Quý - Thu Lý

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/xahoi/doisong/2009/07/860444/