Vợ Donald Trump gây sóng gió cho Đảng Cộng hòa

Donald Trump đang được xem là chính trị gia "ầm ĩ nhất nước Mỹ” qua chiến dịch tranh cử tổng thống của ông. Và có lẽ điều đó cũng đã được vợ ông - bà Melania Trump thừa hưởng một cách không thể tệ hơn, với vụ lùm xùm "đạo văn".

Donald Trump đang được xem là chính trị gia "ầm ĩ nhất nước Mỹ” qua chiến dịch tranh cử tổng thống của ông. Và có lẽ điều đó cũng đã được vợ ông - bà Melania Trump thừa hưởng một cách không thể tệ hơn, với vụ lùm xùm "đạo văn".

Ông Donald Trump đã chính thức đại diện cho Đảng Cộng hòa trong cuộc tranh cử tổng thống Mỹ, sau kết quả kiểm phiếu diễn ra đêm 18/7 (giờ Mỹ) tại Cleveland. Tuy nhiên, bà Melania Trump đã góp phần làm xấu hình ảnh của "ngày vinh quang" ấy với bài phát biểu đầu tiên ở tư thế một đệ nhất phu nhân tiềm năng.

Theo đó, trang The Huffington Post đã khơi đậm vụ này, vạch ra rằng có những đoạn văn trong bài phát biểu được đánh giá cao của bà Melania giống tới khoảng 80% bài phát biểu của bà Michelle Obama - đương kim đệ nhất phu nhân Mỹ - năm 2008 tại đại hội của Đảng Dân chủ.

Đại ý khi bàn về gia đình và tư duy giáo dục, bà Melania kể rằng bà đã được cha mẹ giáo dục từ bé về giá trị của sự nỗ lực để đạt được điều mình muốn, rằng phải giữ lời hứa bằng mọi giá và tôn trọng mọi người. Từ đó, bà muốn truyền lại cảm hứng và tư duy ấy cho thế hệ tiếp theo về sự nỗ lực, về việc đừng tự giới hạn ước mơ. Cấu trúc, mạch chuyện và rất nhiều từ ngữ của bài phát biểu này giống y lời bà Michelle Obama cách đây 8 năm.

Việc bà Melania Trump - một cựu người mẫu gốc Slovenia bị tố đạo văn đã lập tức bị chỉ trích. Thậm chí tờ The Wall Street Journal hôm 19/7 còn nói sang chuyện... học vấn, rằng nếu Melania đi học mà đạo văn, bà ta sẽ bị chấm rớt.

Tuy nhiên, tờ báo Mỹ này cũng dẫn các luận điểm khác, rằng trên thực tế, với vấn đề gia đình và nỗ lực sống, nếu sáo rỗng một tý thì ai cũng có thể lập luận theo kiểu như thế, và chuyện dùng trùng chữ không quá xa lạ. Một là vô tình hoàn toàn, hai là có thể vô tình đạo văn một cách ngây thơ kiểu như có thể bà Melania đã nghe những điều như thế ở đâu đó.

Vụ lùm xùm này tạo ra rất nhiều giả thuyết, thậm chí trang blog khá tiếng tăm về người nổi tiếng ở Mỹ Gawker còn đưa ra lập luận, chuẩn bị bài nói này là do Cory Lewandowski cố ý "trả thù” Donald Trump và Paul Manafort. Không ai xa lạ, ông Lewandowski hồi tháng 6 đã bị Donald Trump sa thải khỏi vị trí quản lý chiến dịch tranh cử, đưa Paul Manafort lên thay.

Câu chuyện trở nên rối mù khi Lewandowski sau đó nói với CNN rằng, nếu Paul Manafort cư xử chuyên nghiệp thì nên từ chức, vì ông ta là người chịu trách nhiệm cuối cùng. Trong khi đó, Manafort kiên quyết khẳng định Melania Trump không hề đạo văn, và việc "lật tẩy" ấy là chiêu trò của... bà Hillary Clinton, ứng viên Đảng Dân chủ. Ông Manafort cho rằng phe Dân chủ của bà Clinton đã giật dây khơi mào, vu khống, và đó cũng là cách bà hay làm với những phụ nữ khác.

Thậm chí ngày 21/7, người được cho là đã soạn bài phát biểu kể trên đã xuất đầu lộ diện, nhận lỗi, nhưng cũng tiếp tục để lại nhiều dấu hỏi. Reuters cho biết, bà Meredith Mclver, một phụ nữ được nhận xét là "bí hiểm" vì không có tài khoản Twitter, không tương tác gì trên mạng, là người đã cùng ông Trump viết một số cuốn sách. Thế nhưng có ý kiến cho rằng đó có thể là màn "hình nhân thế mạng"...

> Điều ít biết về "ứng cử viên" đệ nhất phu nhân Mỹ - vợ Donald Trump

> Mỹ: Đảng Cộng hòa "nói không với Trung Quốc"

> Ông Obama có cứu được bà Clinton?

THÁI DUY

Nguồn DNSG: http://www.doanhnhansaigon.vn/thoi-su-quoc-te/vo-donald-trump-gay-song-gio-cho-dang-cong-hoa/1098856/