Vợ đòi về nhà bố mẹ đẻ, chồng dùng búa đập chết

Công an huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã bắt giữ đối tượng Giang Văn Mạnh (SN 1976, trú xã Cư Ni) để điều tra về hành vi "Giết người".

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 16h ngày 18/11, giữa Mạnh và vợ là Nguyễn Thị Khuyến (SN 1975) xảy ra cãi vã. Lúc này, chị Khuyến đòi bỏ về nhà bố mẹ đẻ. Nghe vậy, Mạnh tức giận lấy một cây búa đóng đinh đánh một nhát vào đầu vợ.

Đối tượng Mạnh lúc bị bắt. Ảnh: Vietnamnet

Bị đánh, chị Khuyến gục ngã xuống đất và lên cơn co giật. Lúc này, Mạnh không đưa vợ đi cấp cứu mà bỏ trốn. Phát hiện sự việc, người thân ngay lập tức đưa chị Khuyến đi cấp cứu nhưng nạn nhân tử vong ngay sau đó.

Nhận tin báo, Công an huyện Ea Kar huy động lực lượng vây bắt khi nghi can Mạnh bỏ trốn trong rẫy cà phê. Đến sáng 19/11, Mạnh bị lực lượng chức năng bắt giữ khi đang nằm ngủ dưới gốc cà phê.

Quang Thuận

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://www.nguoitieudung.com.vn/vo-doi-ve-nha-bo-me-de-chong-dung-bua-dap-chet-d49987.html