Vợ chồng Xuân Nguyên - Hoa Phượng: Cùng chạy và hướng đến những điều tốt đẹp

Ai hỏi nghề nghiệp là gì, anh Nguyên luôn nói vui: 'Tôi bán cám cho chuột'. Phía sau câu trả lời này là nhiều điều thú vị về người vừa giành giải nhất nam chặng 'Hạnh phúc' (3 vòng hồ Gươm) tại Mottainai Run 2023.

Vợ chồng anh Nguyên - chị Phượng (trái) tại Mottainai Run 2023. Khi biết về ý nghĩa giải chạy này, anh chị đã rủ thêm những người bạn cùng tham gia.

Người nông dân đam mê chạy bộ

"Khi biết đến Mottainai Run 2023, cả gia đình tôi định tham gia, nhưng sau đó con tôi bận thi đấu một giải võ thuật cho học sinh, nên vợ chồng tôi rủ thêm vài người bạn nữa cùng đăng kí. Vợ chồng chúng tôi đã cùng nhau tham gia nhiều giải chạy và Mottainai Run là giải chạy đặc biệt ý nghĩa, khi mục đích là hướng đến giúp đỡ những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Tham gia bất cứ giải đấu nào, khi đã vào đường chạy, tôi luôn chạy hết sức mình. Hiệu lệnh xuất phát vang lên là tôi chỉ còn tập trung vào những bước chạy, tiến về phía trước. Tôi cũng không ngờ mình đã giành giải nhất nam cự ly mình tham gia, thực sự cảm thấy rất vui", anh Phạm Xuân Nguyên chia sẻ.

Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương (bìa trái) trao giải Nhất chặng "Hạnh phúc" Mottainai Run 2023 cho anh Phạm Xuân Nguyên

Anh Nguyên sinh ra trong 1 gia đình có truyền thống làm giáo viên, mẹ của anh và các cô chú đều theo nghề giáo, các anh chị của anh hiện cũng là giáo viên và bộ đội.

Trước đây, khi cuộc sống còn khó khăn, tại Xuy Xá (Mỹ Đức, Hà Nội), ngoài giờ lên lớp, các thầy cô giáo vẫn làm ruộng, nuôi lợn, tăng gia sản xuất. Ngoài giờ học, anh Nguyên phụ giúp gia đình cày cấy và anh đặc biệt giỏi chăn bò, chăm đàn lợn. Niềm đam mê với chạy bộ của anh xuất phát từ những ngày đó, bởi chạy bộ là môn thể thao đơn giản và dễ tập luyện nhất.

Anh Phạm Xuân Nguyên là một kĩ sư nông nghiệp, tự nhân giống, chăm sóc đàn đà điểu trong trang trại của mình

Vừa làm kinh doanh, đồng thời anh vẫn là một người nông dân đúng nghĩa. Khi làm vườn, anh Nguyên còn mặc áo đồng phục của 1 giải chạy bộ

Tốt nghiệp cử nhân Đại học Nông nghiệp, cho đến tận bây giờ, anh Nguyên vẫn là một nông dân theo đúng nghĩa. Với kiến thức của một kỹ sư nông nghiệp, anh Nguyên nhiều năm duy trì một trang trại đà điểu lớn, mang lại thu nhập tốt. Anh Nguyên tự tay chọn giống, chăm sóc cho cả đàn đà điểu. Cuốc đất, trồng rau, thu hoạch hoa quả vườn nhà, nuôi gà vịt, nuôi cá…, tất cả những công việc của một nông dân, anh đều làm ngon lành. Tình yêu lao động là điều có thể thấy rõ ở kỹ sư nông nghiệp này.

Ngoài ra, anh Nguyên còn là một nhà phân phối cám nông nghiệp có tên tuổi trên thị trường khu vực phía Bắc. Với kiến thức vững vàng của mình, anh là người bạn của nhà nông, trợ giúp kỹ thuật, cung cấp thức ăn chăn nuôi, giúp cho hàng nghìn người nông dân ổn định sản xuất.

"Tôi còn cung cấp một mặt hàng chuyên biệt khác, đó là cám chuột, mới nghe mọi người thường không hiểu và tò mò. Đây là loại cám đặc biệt dành cho việc nuôi chuột bạch trong các phòng thí nghiệm y học , phục vụ công việc điều chế vắc-xin, sản xuất thuốc, phòng chống và đẩy lùi nhiều loại bệnh tật", anh Nguyên cho biết.

Đồng hành cùng nhau trong cuộc sống và trên đường chạy

Cho đến thời điểm này, anh Xuân Nguyên và chị Hoa Phượng đã ở bên nhau 18 năm. Anh chị có 2 con, con gái Xuân Mai 17 tuổi và con trai Xuân Bách 11 tuổi. Anh Nguyên và chị Phượng kết hôn sớm, quen nhau và yêu từ thời sinh viên, ra trường chỉ 1 năm là cưới. Khi đó, cả hai đều vừa đi làm, còn chưa có gì trong tay, vẫnvở thuê nhà trọ. Nhìn lại, chị Phượng đã đúng khi chọn người đàn ông gắn bó với cuộc đời mình. Với anh Nguyên thì có được chị Phượng là quyết định đúng đắn nhất trong cuộc đời.

Niềm đam mê với chạy bộ của anh Nguyên có từ khi phong trào chạy bộ còn chưa phát triển mạnh mẽ trong cộng đồng. Chồng đi chạy rất nhiều, chị Phượng chưa bao giờ phản đối mà luôn ủng hộ. Rồi dần dần, nói như cộng đồng chạy là "sa hố vôi chạy bộ", chị cũng mê chạy như anh khi thấy được những tác dụng tích cực của bộ môn này.

Cả gia đình anh Nguyên cùng tập thể thao, cùng chạy bộ với nhau, vừa tăng sự gắn kết vừa có sức khỏe, tinh thần tốt. Tham gia các giải chạy bộ, đi những chuyến du lịch dã ngoại, anh chị đem đến cho con mình nhiều sự trải nghiệm, thêm hiểu biết đồng thời học hỏi thêm kỹ năng sống.

Chị Hoa Phượng trên đường chạy Mottainai Run 2023

Nhiều giải chạy lớn nhỏ khác nhau và mới nhất là Mottainai Run 2023, anh Nguyên và chị Phượng lại tiếp tục đồng hành cùng nhau. Dân chạy bộ có câu "sướng nhất là chạy bộ cùng vợ" và anh Nguyên nằm trong số những người đàn ông được tận hưởng sự "sướng" này. Vợ chồng anh chị còn tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện, vì cộng đồng.

"Nhất định chúng tôi sẽ còn tiếp tục tham gia vào Mottainai Run, sẽ cùng nhau chạy để hướng đến những điều tốt đẹp hơn" - đó là lời khẳng định của vợ chồng anh chị.

Quang Thái

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/vo-chong-xuan-nguyen-hoa-phuong-cung-chay-va-huong-den-nhung-dieu-tot-dep-20231024142110366.htm