Vợ cắt 'của quý' chồng vì cho rằng xâm hại con riêng: Rất cần sự tỉnh táo và hiểu biết

Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn cho rằng, trong trường hợp phát hiện con bị xâm hại, người mẹ nên bình tĩnh thu thập chứng cứ rồi trình báo cơ quan chức năng chứ không nên trả thù bằng cách sử dụng bạo lực. Hành động thiếu suy nghĩ nhằm giải tỏa bức xúc như vậy dẫn đến nhiều hệ lụy cho gia đình và chính mình.

Ảnh minh họa

Nóng giận chỉ làm mất đi sự tỉnh táo

Ngày 19/3, tại bản Huổi Sét, xã Chiềng Hặc, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La đã xảy ra vụ việc chị N. (mẹ ruột cháu H.T.D.L., học sinh lớp 9) đã dùng dao cắt bộ phận sinh dục của anh H. (chồng thứ 2 của chị N. và là bố dượng của cháu L.). Sau khi gây án, chị N. đã lên Công an huyện Yên Châu đầu thú và khai nhận toàn bộ sự việc.

Vụ việc chị H.T.N. (36 tuổi, xã Chiềng Hặc, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La) cắt đứt "của quý" của chồng là anh N.V.H. (29 tuổi, quê Vĩnh Phúc) vẫn đang được cơ quan chức năng huyện Yên Châu điều tra làm rõ nguyên nhân. Làm việc với cơ quan chức năng, chị N. cho rằng chồng đã nhiều lần giở trò đồi bại với con gái riêng của chị là cháu L.T.D.L. đang học lớp 9 nên đêm 19/3, khi anh H. say rượu, chị N. dùng dao chặt đứt dương vật của chồng. Công an huyện Yên Châu cũng đã thu giữ chiếc camera do chị N. lắp đặt tại phòng ngủ, được cho rằng chứa bằng chứng quan trọng với việc đã ghi được hình ảnh anh H. xâm hại con riêng của chị N.

Trao đổi với PV Báo PNVN, chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn cho rằng, nếu lời khai của chị N. là đúng sự thật thì trong trường hợp nêu trên, có thể nhận thấy sự căm thù, phẫn uất của chị N. đã lên tới đỉnh điểm. Chị N. đã không làm chủ được cảm xúc nên dẫn đến hành động phạm pháp. "Đành rằng chúng ta cũng cần cảm thông với người vợ nhưng không có nghĩa là đồng ý với hành vi xâm hại nghiêm trọng sức khỏe của người khác. Hành động này của chị N. sẽ phải trả giá trước pháp luật", ông Đoàn nói.

Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn

Cũng theo chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn, tâm lý của một số người ở Việt Nam là hay "thay trời hành đạo" trừng phạt cái gì người ta cảm thấy có tội. Ví dụ: nếu bắt được thằng ăn trộm thì sẽ tự ý đánh đập người có hành vi trộm cắp, với kẻ xâm hại tình dục thì cắt, xẻo "dụng cụ" gây án. Nếu là người tỉnh táo và hiểu biết pháp luật thì không ai làm như vậy. "Sự việc dù gì cũng đã xảy ra rồi, nóng giận chỉ làm mất đi sự tỉnh táo. Trong trường hợp này phải thật bình tĩnh. Âm thầm thu thập các hình ảnh, clip… rồi đưa con đi khám, khi có đầy đủ bằng chứng thì hãy trình báo đến cơ quan chức năng. Sử dụng bạo lực để trả thù, có thể nó làm thỏa mãn sự bức xúc của bản thân ở thời điểm đó nhưng nó không phải là cách ứng xử khôn ngoan", ông Đoàn chia sẻ.

Các tình tiết giảm nhẹ?

Trao đổi dưới góc độ pháp lý, luật sư Đặng Văn Cường (Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp, đoàn Luật sư TP. Hà Nội), cho rằng, sau khi sự việc xảy ra, người phụ nữ này đã lên cơ quan điều tra trình báo toàn bộ sự việc, chủ động khai nhận hành vi phạm tội trước khi bị phát hiện thì người này sẽ được áp dụng tình tiết giảm nhẹ là người phạm tội tự giác khai báo. Đây là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Trong quá trình điều tra nếu người này thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, khai nhận đầy đủ, rõ ràng hành vi phạm tội, tích cực hợp tác với cơ quan điều tra để làm rõ sự việc thì cũng sẽ được hưởng tình tiết giảm nhẹ. Trường hợp kết quả điều tra cho thấy lời khai của người phụ nữ này về nguyên nhân sự việc là đúng, có căn cứ cho thấy bị hại đã có hành vi xâm hại tình dục đối với con riêng của người phụ nữ này thì cơ quan điều tra sẽ xử lý đối với người đàn ông này về hành vi xâm hại tình dục. Đồng thời, đây cũng có thể là cơ sở để xem xét giảm nhẹ một phần trách nhiệm hình sự cho người phụ nữ này theo quy định tại điểm e, khoản 1, điều 51 của bộ luật hình sự là "Phạm tội trong trường hợp bị kích động về tinh thần do hành vi trái pháp luật của nạn nhân gây ra".

Trong trường hợp người phụ nữ này có nhiều thông tin về hành vi xâm hại tình dục đối với con riêng của mình, đã yêu cầu người đàn ông này dừng lại hành vi trái pháp luật nhưng người đàn ông này cố tình thực hiện hành vi vi phạm pháp luật khiến cho người phụ nữ này bức xúc, phẫn nộ, thực hiện hành vi cố ý gây thương tích trong tình trạng tinh thần bức xúc, phẫn nộ thì đây cũng có thể được xác định là tình tiết giảm nhẹ một phần trách nhiệm hình sự do hành vi trái pháp luật của người đàn ông trên gây ra.

Luật sư Cường cho rằng, nội dung lời khai của người phụ nữ về nguyên nhân, động cơ thực hiện hành vi cắt của quý của chồng rất quan trọng, vừa làm căn cứ để buộc tội đối với người đàn ông này, vừa là cơ sở để xem xét giảm nhẹ một phần trách nhiệm hình sự cho người phụ nữ này (để áp dụng tình tiết là phạm tội trong tình trạng tinh thần bị kích động do hành vi trái pháp luật của nạn nhân gây ra).

Hỗ trợ điều trị tâm lý cho cháu bé

Nhận hỗ trợ pháp lý cho chị N., luật sư Nguyễn Anh Thơm, Trưởng văn phòng luật sư Nguyễn Anh (Đoàn luật sư TP. Hà Nội), cho biết, sau gần 3 ngày làm việc với Công an huyện Yên Châu, thân chủ của ông đã được về nhà. Ngoài ra, cơ quan công an cũng đã đưa con riêng của chị N. đi giám định pháp y để làm rõ việc cháu bị xâm hại. Theo nhận định của luật sư Thơm, nếu xác định anh H. đã dâm ô hoặc thực hiện hành vi xâm hại tình dục đối với con riêng của chị N. thì người này cũng sẽ bị xử lý hình sự về tội danh do hành vi mình gây ra. Đồng thời, chị N. sẽ được giảm nhẹ một phần trách nhiệm hình sự do phạm tội khi tinh thần bị kích động mạnh.

Luật sư Nguyễn Anh Thơm, Trưởng văn phòng luật sư Nguyễn Anh (Đoàn luật sư TP Hà Nội)

Thông tin từ Hội LHPN huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La cho biết, chị N. và anh H. kết hôn năm 2016 và đã có với nhau 2 người con chung. Trước khi đến với anh N. chị H. đã trải qua 1 đời chồng và có 1 người con riêng là cháu L. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, thu nhập chính từ của gia đình từ chăn nuôi.

Sau khi nắm bắt được sự việc, ngày 21/3, Hội LHPN huyện đã phối hợp với Hội LHPN xã Chiềng Hặc, Huyện đoàn, Hội đồng đội huyện Yên Châu, Phòng Lao động Thương binh và xã hội huyện và các ngành đoàn thể của xã vào thăm động viên gia đình. Tuy nhiên không gặp được mẹ con chị N.

Qua trao đổi với các đoàn thể, gia đình bày tỏ mong muốn sau khi sự việc được cơ quan chức năng làm rõ sẽ cho cháu L. đi điều trị tâm lý. Hiện tại cháu đã có thể đi học, nhưng tinh thần của cháu rất bất ổn, hay hoảng loạn và ít nói. Trong thời gian tới, Hội LHPN huyện Yên Châu sẽ tiếp tục theo dõi giám sát hoạt động điều tra của Công an huyện Yên Châu và sẽ có những đề nghị xử lý nghiêm hành vi xâm hại trẻ em (nếu có).

Bà Nguyễn Thúy Hiền, Phó giám đốc Trung tâm Phụ nữ và Phát triển, cho biết, Nhà Bình yên thuộc Trung tâm Phụ nữ và Phát triển đã liên hệ với chị N. để hỗ trợ tâm lý cho 2 mẹ con. Tuy nhiên, các tư vấn viên chưa trao đổi được nhiều vì hiện tại tâm lý của cả 2 vẫn đang bất ổn và vẫn đang phải phục vụ điều tra.

Đại diện Công an huyện Yên Châu cho biết, đơn vị này đã thu nhiều vật chứng liên quan trong vụ án. Người vợ cũng thừa nhận đã cắt "của quý" của chồng. Tuy nhiên vẫn còn một số tình tiết cần làm rõ. Thông tin người chồng bị cắt "của quý" là do người này nhiều lần xâm hại con riêng của vợ mới chỉ là lời khai từ một phía.

Hiện vụ việc vẫn đang được Công an huyện Yên Châu tiếp tục điều tra làm rõ.

Nguyễn Long

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/vo-cat-cua-quy-chong-vi-cho-rang-xam-hai-con-rieng-rat-can-su-tinh-tao-va-hieu-biet-20220331195204374.htm