VN-Index lùi về 460 điểm, giao dịch lên gần 2.500 tỷ đồng

(VietNamNet) - Lo ngại thị trường khó tăng tiếp trong các phiên tiếp theo, rất nhiều nhà đầu tư đã nhanh chóng theo nhau chốt lãi ở mức thấp 10-15% khiến đa số các cổ phiếu giảm giá. VN-Index lùi về gần 460 điểm.

- Lo ngại thị trường khó tăng tiếp trong các phiên tiếp theo, rất nhiều nhà đầu tư đã nhanh chóng theo nhau chốt lãi ở mức thấp 10-15% khiến đa số các cổ phiếu giảm giá. VN-Index lùi về gần 460 điểm. Ở chiều ngược lại, đây là một phiên giao dịch khá thuận lợi cho cả nhà đầu tư lớn và nhỏ mua vào ở mức giá thấp hơn sau khi bị lỡ nhịp trong đợt tăng liên tục 5 phiên vừa qua. Đây là cơ sở giúp khối lượng giao dịch tiếp tục đứng ở mức cao, gần 61 triệu đơn vị. Trong khi, giá trị giao dịch tăng mạnh lên gần 2.500 tỷ đồng. VN-Index lùi về 462 điểm. Kết thúc phiên giao dịch, chỉ số VN-Index giảm 6,73 điểm (-1,43%) xuống 462,98 điểm. “5 phiên tăng điểm trở lại cùng với những tín hiệu rất tích cực từ nền kinh tế, thị trường chứng khoán các nước cũng chưa tạo niềm tin đủ mạnh cho các nhà đầu tư. Nhiều người lo ngại thị trường sẽ rơi vào tình trạng ảm đạm và đi xuống như 7 tuần trước đó”, ông Hòa - một nhà đầu tư tại VCBS sáng nay nói. “Với 10-15% tăng giá trong 5 phiên trước đó, khá nhiều người đã nhanh chóng chốt lời cho “nhẹ người””, ông Hòa cho biết. Mặc dù vậy, cũng có rất nhiều nhà đầu tư tranh thủ mua vào và dường như đây là các nhà đầu tư lớn, với kỳ vọng kinh tế trong nước sẽ tiếp tục sáng sủa, quý 3 sẽ hơn quý 2 khi mà mục tiêu tăng trưởng là cái mà Chính phủ vẫn ưu tiên. “Liên tục có những lệnh lô lớn được tung vào để hấp thụ hàng loạt lệnh bán ra. Lệnh tập trung vào các cổ phiếu lớn khiến giá trị giao dịch chung cuộc tăng khá mạnh so với hôm qua, cho dù khối lượng giao dịch tăng không đáng kể”, ông Bình - một nhà đầu tư nhận xét. Diễn biến trong phiên giao dịch sáng nay, thực ra không có nhiều bất ngờ. Nhiều chuyên gia cũng như một số công ty chứng khoán đã đưa ra dự báo thị trường sẽ xuất phiện lực xả hàng mạnh khi VN-Index chạm ngưỡng 480 điểm, ngưỡng mà các nhà đầu tự bị kẹt lại ở sóng trước là khá nhiều. Theo Công ty chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS), ngoài yếu tố trên, việc chưa chắc chắn về cao độ của con sóng lần này sẽ làm bên mua chùn chân. Một phiên điều chỉnh giảm nhẹ cũng là hợp lý. Mặc dù vậy, cũng như nhiều công ty chứng khoán khác, SHS cho biết đường giá đã vượt qua ngưỡng kháng cự 450 điểm kèm theo khối lượng giao dịch lớn. Đây là tín hiệu thể hiện thị trường đã phá vỡ xu hướng điều chỉnh và bước vào một xu thế tăng giá mới. Trở lại diễn biến giao dịch sáng nay (28/7), hầu hết các cổ phiếu lớn sáng nay đã quay đầu giảm giá. Các cổ phiếu đi ngược xu hướng điều chỉnh chỉ có SSI của Chứng khoán Sài Gòn (tăng trần 3.000 đồng lên 64.500 đồng/cp); PVF của Tài chính Dầu khí (tăng 1.300 đồng lên 43.300 đồng/cp). Cổ phiếu VIC của Vincom cũng tăng trần nhưng có khối lượng giao dịch thành công thấp. Một số cổ phiếu blue-chips tăng giá khác là các mã của doanh nghiệp có kết quả và dự báo kết quả kinh doanh quý 2 tốt như REE, ITA. Cổ phiếu STB của Ngân hàng Sacombank sáng nay giảm 900 đồng xuống 36.000 đồng. Trước đó, cổ phiếu này tăng trần 3 phiên liên tiếp . Cổ phiếu mới chào sàn CTG của VietinBank và VCB của đại gia ngân hàng Vietcombank đều giảm khá mạnh tương ứng 1.000 đồng và 1.500 đồng xuống 39.800 đồng và 53.000 đồng/cp. Hà Linh

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/kinhte/2009/07/860475/