Vmark 2012: Nơi tôn vinh những thiết kế tiêu biểu

Sau lễ khai mạc Triển lãm trưng bày các sản phẩm, mẫu thiết kế đẹp tổ chức ngày hôm qua (14/4), sáng nay, Ban tổ chức chương trình Dấu ấn thiết kế đẹp Việt Nam 2012 (Vmark 2012) đã long trọng tổ chức Lễ tôn vinh các đơn vị và sản phẩm đạt danh hiệu Vmark 2012.

Sau lễ khai mạc Triển lãm trưng bày các sản phẩm, mẫu thiết kế đẹp tổ chức ngày hôm qua (14/4), sáng nay, Ban tổ chức chương trình Dấu ấn thiết kế đẹp Việt Nam 2012 (Vmark 2012) đã long trọng tổ chức Lễ tôn vinh các đơn vị và sản phẩm đạt danh hiệu Vmark 2012.

CôngThương - Lễ tôn vinh Vmark 2012 quy tụ 44/300 mẫu thiết kế, sản phẩm đăng ký tham gia của nhiều đơn vị, doanh nghiệp trong cả nước. Đây là những sản phẩm, mẫu thiết kế hội tụ đầy đủ các điều kiện về kiểu dáng, mẫu mã, phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng và được đánh giá là góp phần làm nên thương hiệu của các đơn vị.

Mẫu thiết kế được tôn vinh

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Xuân Đình – Tổng biên tập Tạp chí Kinh tế và Dự báo, Trưởng Ban tổ chức Vmark 2012 – nhấn mạnh, hiện nay, nhiều thiết kế mới đã dẫn dắt thị hiếu tiêu dùng của xã hội và qua đó góp phần quan trọng vào thành công của sản phẩm và thương hiệu của sản phẩm, của doanh nghiệp. Trong đó, sự đóng góp của các nhà thiết kế là hết sức quan trọng. Tuy nhiên, ngành thiết kế của Việt Nam, dù đã có những bước tiến, song vẫn còn khiêm tốn. “Tôn vinh tiềm năng sáng tạo của con người Việt Nam, khích lệ doanh nghiệp đầu tư nhiều hơn nữa cho công tác nghiên cứu, thiết kế mẫu mã sản phẩm mới, hấp dẫn, hữu dụng là mục tiêu chính của Vmark 2012 - Chương trình lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam và tương tự như chương trình Good Design Award của Hàn Quốc, Design by USA của Mỹ” - ông Lê Xuân Đình nhấn mạnh. Việc tổ chức chương trình Dấu ấn thiết kế đẹp Việt Nam còn là hoạt động tích cực hưởng ứng chương trình “Nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 712/QĐ-TTg ngày 21/5/2010”.

Vinh dự nhân danh hiệu Vmark 2012

Qua chương trình này, người tiêu dùng và công chúng cả nước có cơ hội được tìm hiểu các sản phẩm thiết kế đẹp và có cơ hội giao lưu, hợp tác giữa các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong hoạt động thiết kế mẫu mã sản phẩm.

Nguồn Công Thương: http://baocongthuong.com.vn/p0c215n21069/vmark-2012-noi-ton-vinh-nhung-thiet-ke-tieu-bieu.htm