VJO 2016 - Tổng hợp diễn biến ngày thi đấu thứ 2: Các tay golf chủ nhà gặp khó khăn

Ngày thi đấu thứ hai giải Vô địch golf trẻ Việt Nam mở rộng 2016 (VJO 2016) – ngày cắt loại - diễn ra tại tại sân golf The BluffsHồ Tràm Strip, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu, tiếp tụcchứng kiến sự thi đấu thăng hoa của các gôn thủ khách mời nước ngoài. Trong khi các gương mặt đạidiện chủ nhà Việt Nam đang gặp phải những khó khăn lớn trên bảng xếp hạng.

Chơi ấn tượng nhất trong số khách mời nước ngoài vẫn là cặp gôn thủ người Thái Lan, Arpichaya Yubol(nữ) và Kousuke Hamamoto (nam), những người vẫn đang chia nhau 2 vị trí đầu bảng ngay từ ngày mở màn.

Trong khi đó, những niềm hy vọng của Việt Nam như Trương Chí Quân, Thảo My… có dấu hiệu căngthẳng trước sức ép của các gôn thủ ngoại và đã có ngày thi đấu thứ hai không thành công như mong đợi.Nhà ĐKVĐ Nguyễn Thảo My sau ngày đầu bám đuổi sát sao 2 đối thủ Thái Lan với thành tích âm 1 gậy đãbị lúng túng trong những cú gạt giành par ở ngày thứ 2. Kết quả cô gái 18 tuổi đến từ Hà Nội dính đến 4bogey trong khi chỉ lấy được 1 birdie và phải kết thúc ngày cắt loại với kết quả dương 3 (74 gậy).

Sau 2 vòng, Thảo My vẫn đang tạm giữ được vị trí thứ 3 trên bảng tổng sắp vơíi tổng kết quả 144 gậy(dương 2). Nhưng giờ cô đã thua người dẫn đầu Arpichaya tới 9 gậy trong khi giải chỉ còn 1 vòng chungkết. Đó gần như là khoảng cách không thể san bằng nếu không có gì bất ngờ xảy ra ở ngày cuối cùng. Dùđáng tiếc, nhưng có lẽ phải dự đoán rằng Thảo My sẽ phải chia tay chiếc cúp vô địch giải năm nay.Nhưng thế vẫn còn tốt hơn một cái tên được kỳ vọng khác, Trần Chiêu Dương. Tay gôn nữ 17 tuổi từng có tên trong đội tuyển Việt Nam dự SEA Games 2015 này thậm chí đã không vượt qua được vòng loại

Một niềm hy vọng khác của Việt Nam là gôn thủ nam nghiệp dư xuất sắc nhất Việt Nam hiện nay,Trương Chí Quân, cũng có thêm một ngày thi đấu không thành công. Chỉ lấy được 3 birdie trong khi mắcđến 2 double bogey và 1 bogey, tay gôn 18 tuổi đang 3 lần đứng đầu hạng nghiệp dư Việt Nam phải kếtthúc ngày thi đấu thứ 2 với 74 gậy (dương 3). Sau 2 ngày, Chí Quân là 1 trong 2 người đứng trong top 10bị dính double bogey nhiều nhất với 4 lần. Người kia là Justin Lok Chung Ho (Hồng Kông), đang xếp ở vịtrí thứ 7.

Sau 2 vòng, Chí Quân đang xếp đồng hạng 4 cùng một tay gôn nữ khác là Hanako Kawasakivới tổng thành tích 146 gậy (dương 4), thua người dẫn đầu Arpichaya tới 11 gậy. Cũng như với Thảo My,có thể nói cuộc đua giành cúp VJO gần như đã vuột khỏi tầm tay Chí Quân. Nhưng anh vẫn còn nhữngmục tiêu khác để phấn đấu. Đó là giành kết quả tốt nhất trong số gôn thủ nam Việt Nam để lấy một védự giải chuyên nghiệp Asian Development Tour sắp tới cũng như một suất dự chung kết Faldo Series 2016

Như Huy

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/giai-dau/vjo-2016-tong-hop-dien-bien-ngay-thi-dau-thu-2-cac-tay-golf-chu-nha-gap-kho-khan-360-192877.html